Gần 15.000 người chết vì Covid-19, Italia hi vọng đã qua đỉnh dịch

Các bệnh viện ở tâm dịch Lombardy, miền bắc Italia, "bắt đầu được thở" khi số người mắc Covid-19 tăng chậm lại.
Gần 15.000 người chết vì Covid-19, Italia hi vọng đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

Tốc độ lây lan của Covid-19 ở Italia đang chậm lại. (Ảnh minh họa: Reuters)

Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia cho biết, trong ngày 3/4, nước này ghi nhận thêm 766 ca tử vong vì Covid-19, tăng nhẹ so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên 14.681 ca.

Tuy nhiên, số ca mắc mới trong ngày hôm qua là 4.585 ca, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Tính đến hết ngày 3/4, Italia có tổng cộng 119.827 ca mắc Covid-19, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Hôm qua đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới trong khoảng từ 4.000 ca đến 4.800 ca. Trong 3 ngày trở lại đây, số ca tử vong dao động từ 727 đến 766 ca, giảm mạnh so với 919 ca tử vong hôm 27/3. Điều này củng cố niềm tin của chính phủ Italia rằng nước này đã qua đỉnh dịch và tốc độ lây lan đang chậm lại.

Tại tâm dịch Lombardy, người đứng đầu cơ quan y tế tại đây, Giuli Gallera, cho biết: “Tình hình đang được cải thiện. Các bệnh viện của chúng tôi bắt đầu được thở”.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia khuyến cáo Italia chưa nên vội nới lỏng các biện pháp ứng phó, trong đó có lệnh phong tỏa toàn quốc. Lệnh này đã được gia hạn từ ngày 3/4 sang ngày 13/4. Người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia Angelo Borrelli hôm qua khuyến cáo, người dân Italia có thể “phải ở trong nhà thêm nhiều tuần nữa”.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.