Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Lên xuống thất thường

Giá xăng dầu hôm nay 21/10 phản ánh đúng xu hướng lùm xùm của thị trường và khiến cho giá xăng dầu lên xuống thất thường. 

Giá xăng dầu hôm nay tính đến đầu giờ sáng, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 trên sàn Nymex gần như không thay đổi và chỉ còn ở quanh mốc 51,45 USD/thùng - giảm khoảng 0,18% so với phiên ngày hôm qua.

gia xang dau hom nay 2110 thi truong lum xum xang dau di ngang
Giá dầu thô đang tăng lên.

Tương tự, giá xăng dầu hôm nay trên sàn Tokyo tăng nhẹ trở lại và giá dầu thô hiện đã cán mốc 38.770 JPY/thùng. Giá dầu brent giao tháng 12/2017 thì chỉ nhích nhẹ lên mức 57,52 USD/thùng.

Giá xăng dầu thành phẩm trên sàn Nymex có một phiên giao dịch tăng mạnh và đã đạt ngưỡng 166,84 USD - tăng khoảng 2 USD so với hôm qua.

Giá xăng dầu hôm nay gần như không có gì thay đổi khi mà thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ việc cắt giảm sản lượng cũng như việc kinh tế Mỹ hồi phục chưa đủ tốt.

Gần đây nhất, gã khổng lồ năng lượng của Nga là Rosneft đã đồng ý tiếp quản công ty Kurdistan từ Iraq để giúp khắc phục tình hình. Giá của thương vụ này lên tới 1,8 tỷ USD.

Theo Olivier Jakob - thương vụ này khiến cho đối tác đến từ châu Á cần phải tập trung vào thị trường hơn nữa.

Tuy nhiên, những người lạc quan thì cho rằng, thị trường đang thay đổi theo chiều hướng có lợi và đang dần trở nên cân bằng hơn.

Hiện tại, giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ sau khi nhiều thông tin từ báo chí quốc tế cho thấy, các nước OPEC và đối tác đã sẵn sàng cho việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng.Theo đó, kế hoạch này sẽ cho phép các nước tham gia tiếp tục cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày đến hết năm 2018.

Đà tăng này không được duy trì trong những ngày qua do thị trường đang phản ứng hơi chậm, giá dầu tăng ở châu Á nhưng giảm nhẹ ở châu Âu trong phiên giao dịch hôm qua.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.