Giải mã 7 ngôi chùa Phật giáo vừa được điền tên vào danh sách di sản của UNESCO

UNESCO hôm 30/6 vừa qua đã điền thêm tên 7 ngôi chùa Phật giáo vào danh sách Di sản thế giới. 

Đó là 7 ngôi chùa trên núi ở Hàn Quốc, gồm Seonamsa, Daeheungsa, Beopjusa, Magoksa, Tongdosa, Bongjeongsa và Buseoksa. Cả 7 ngôi chùa đều được thành lập trong thời kỳ Tam Quốc kéo dài cho đến thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên.

Trong cuộc họp tại thủ đô Manama của Bahrain, UNESCO cho biết: "Đây là những nơi thiêng liêng, đã tồn tại như những trung tâm sống của đức tin và thực hành tôn giáo tại Hàn Quốc".

Được biết, Phật giáo đu nhập vào bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ thứ tư, được các vương quốc Goguryeo cổ đại, Baekje và Silla chấp nhận, thiết lập như là tôn giáo quốc gia trong hơn 1.000 năm.

Trong thời hoàng kim của tôn giáo trong thế kỷ thứ năm và thứ sáu, nhiều đền chùa được xây dựng dưới sự bảo trợ của nhà nước, đẩy nhanh sức ảnh hưởng của Phật giáo tới văn hóa và kiến trúc.

Theo thời gian, các yếu tố tín ngưỡng truyền thống của Hàn Quốc sáp nhập vào tôn giáo, hình thành nên giáo lý Phật giáo Tông, có nghĩa là củng cố hoặc hội nhập.

Các đền chùa được xây dựng tại những địa điểm được cho là tốt đẹp nhất. Nhiều ngôi trong số đó nằm ở khu vực đồi núi, phù hợp với sự tôn kính truyền thống của Hàn Quốc đối với các ngọn núi và sự thiền định tập trung trong một môi trường yên tĩnh.

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco

Seonamsa

Chùa Seonamsa với lịch sử gần 1500 tuổi tọa lạc tại núi Jogyesan Suncheon tỉnh Jeollanam-do. Tương truyền lại ngôi chùa được xây dựng bởi nhà sư Ado thời kì Beakjae (năm 529) và trải qua rất nhiều sự cố cũng như nhiều lần tu bổ để có được hình dáng như ngày hôm nay. Những khu nhà bằng gỗ còn lại bao gồm sảnh chính Daewoongjeon đều được duy trì từ thời Hậu Joseon. Sảnh chính Daewoongjeon nằm vị trí ngay giữa chùa. Rất khó có thể nhìn thấy vị trí này từ những khu nhà khác của chùa. Đây cũng là lí do vì sao mà người ta nói chùa Seonamsa có cách bài trí rất đặc biệt. Và theo như các Phật tử, điều cuốn hút nhất và đẹp nhất cả nơi đây không phải là cái gì đó hùng tráng oai nghiêm mà chính là vẻ đẹp theo thời gian vừa tự nhiên vừa sâu sắc. (Ảnh: Visit Korea)

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco

Daeheungsa

Nằm trên một quần đảo ở bờ biển phía tây và nam Hàn Quốc, có một di tích lịch sử nằm ẩn mình trong một khung cảnh thiên nhiên vô cùng lộng lẫy, nơi khu rừng cây xanh rậm rạp bao quanh, hòa cùng cánh đồng cỏ bạt ngút ngàn, được xây dựng trước khi triều đại Silla thống nhất, ngôi chùa Daeheungsa rộng lớn, cổ kính hiện lên như dải thiêng, nơi vẳng văng đâu đây tiếng chuông nguyện cầu, nơi hàng năm vẫn quy tụ rất nhiều Phật tử viếng thăm và thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt vời. (Ảnh: Seoulmagazine)

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco

Beopjusa

Nằm trong danh sách 10 ngôi đền lớn nhất xứ sở kim chi, Buseoksa lưu giữ tới 5 quốc bảo của đất nước. Muryangsujeon, quốc bảo số 18 của xứ Hàn là một trong những tòa nhà gỗ cổ nhất, cũng là điểm sáng trong quần thể kiến trúc Buseoksa. (Ảnh: Visit Korea)

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco

Magoksa

Magoksa, ngôi chùa nằm trên sườn phía đông của ngọn núi Taehwasan, ở thành phố Gongju, tỉnh Nam Chungcheong là một ngôi chùa cổ, rộng lớn, xây dựng năm 640 dưới triều đại Silla với khoảng 30 phòng, được xem là đại diện đứng đầu Tông phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc ở Gongji. Bên cạnh vẻ linh thiêng, cổ kính được rừng cây xanh bao phủ trên sườn núi, Mogoksa còn là ngôi chùa Phật giáo lưu giữ rất nhiều di sản văn hóa cổ rất quý giá. (Ảnh: Visit Korea)

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco

Tongdosa

Ngôi chùa này được xem như một trong những chùa “linh thiêng” nhất tại Hàn Quốc. Các Phật tử tin rằng một phần xá lợi của Phật được lưu giữ tại đây. Trải qua thời gian, phần lớn các tòa nhà, gian nghỉ rộng lớn ở đây vẫn giữ được kiến trúc cổ kính. (Ảnh: Blog Travel)

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco

Bongjeongsa

Chùa Bongjeongsa là ngôi chùa bằng gỗ lâu đời nhất tại Hàn Quốc, và là ngôi chùa lớn nhất ở Andong. Ngôi chùa này được trang trí theo hình thức Dangcheong - là hình trang trí bắt nguồn từ thời kỳ Goryeo như Tổ Sư điện (Josadang). Phong cách trang trí này dựa trên năm màu cơ bản; màu xanh (hướng Đông), trắng (hướng Tây), đỏ (hướng Nam), đen (hướng Bắc), và màu vàng (Trung tâm). Đây là nét đặc trưng nhất cho văn hóa Phật giáo ở Hàn Quốc, đồng thời tạo ra sự khác biệt của Phật giáo Hàn Quốc và các nước xung quanh. (Ảnh: 10mag)

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco

Buseoksa

Nằm trong danh sách 10 ngôi đền lớn nhất xứ sở kim chi, Buseoksa lưu giữ tới 5 quốc bảo của đất nước. Muryangsujeon, quốc bảo số 18 của xứ Hàn là một trong những tòa nhà gỗ cổ nhất, cũng là điểm sáng trong quần thể kiến trúc Buseoksa. (Ảnh: Visit Korea)

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco Dưới 28 tuổi du lịch biển đảo Hàn Quốc được giảm 50%

Công dân Hàn Quốc và người nước ngoài từ 28 tuổi trở xuống có thể đi du lịch đến các hòn đảo của nước này ...

giai ma 7 ngoi chua phat giao vua duoc dien ten vao danh sach di san cua unesco Chuyện cô nàng 9X 'ngủ quên ở Seoul' 4 ngày 4 đêm chỉ với 7,7 triệu đồng

Review cực chất cho chuyến đi 4 ngày 4 đêm tự túc đến Seoul chỉ với 7,7 triệu đồng của cô nàng 9X này đã ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.