Giới công nghệ điên đảo vì virus corona

Virus corona mới đang khiến cho nhiều cửa hàng, công ty lớn đóng cửa, gây ảnh hưởng cả ngành công nghệ.

Không chỉ khiến toàn bộ sinh hoạt đảo lộn vào dịp Tết âm lịch, virus corona còn đe dọa ảnh hưởng tới những ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Công nghệ là một trong những ngành dự báo sẽ ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Hiện tại, nhiều công ty lớn đã đóng cửa văn phòng, cửa hàng, hoạt động sản xuất bị ngưng trệ. Thời gian để các công ty trở lại hoạt động bình thường vẫn còn là ẩn số.

Hàng loạt văn phòng đóng cửa

Đầu tháng 2, các hãng công nghệ lớn bao gồm Apple, Samsung, Microsoft, Tesla và Google tuyên bố sẽ tạm thời đóng cửa tất cả văn phòng, nhà máy sản xuất và cửa hàng bán lẻ trên khắp Trung Quốc. Dự kiến, các công ty này sẽ hoạt động trở lại từ ngày 9/2. Tuy nhiên, một số công ty vẫn chưa lên tiếng xác nhận thời gian trở lại hoạt động tại Trung Quốc.

Giới công nghệ điên đảo vì virus corona - Ảnh 1.

Apple Store tại Thượng Hải (Trung Quốc). (Ảnh: 9to5mac).

Đại diện Apple cho biết các văn phòng của công ty sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng của “Táo khuyết” vẫn chưa được công bố thời gian mở bán. Theo Bloomberg, nhiều khả năng các cửa hàng của Apple sẽ được mở trở lại muộn nhất vào 15/2.

Amazon, Facebook, LG và Razer đều hạn chế nhân viên đến Trung Quốc trong bối cảnh virus mới diễn biến khó lường. Nhiều công ty trong lĩnh vực điện tử, ôtô và giải trí cũng có những động thái tương tự.

Amazon vẫn chưa đóng cửa văn phòng tại Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thượng Hải và Quảng Châu. Tuy nhiên, công ty này thông báo nếu nhân viên đã đi du lịch trong và ngoài Trung Quốc, sẽ được phép làm việc ở nhà 14 ngày trước khi lên văn phòng.

Sản xuất bị ngưng trệ

Không chỉ đóng cửa các văn phòng, nhiều công ty còn lo ngại virus corona ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Trên thực tế, nhiều sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc (hoặc dùng các bộ phận từ các nhà cung cấp Trung Quốc). Các chuyên gia cảnh báo, nhiều khả năng điện thoại thông minh, kính VR, xe hơi và các phụ kiện công nghệ khác sẽ bị thiếu hàng trong thời gian tới.

Giới công nghệ điên đảo vì virus corona - Ảnh 2.

Nhà máy của Tesla hay các đối tác Apple đểu lo ảnh hưởng sản xuất trước dịch bệnh. (Ảnh: Getty).

Việc Foxconn và Pegatron ở Trung Quốc đóng cửa sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất iPhone và AirPods. Đây là 2 nhà sản xuất chính trong việc cung cấp iPhone cho toàn thế giới.

Facebook cũng đã ngừng nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm kính thực tế ảo Oculus Quest VR mới. “Giống các công ty khác, chúng tôi cũng bị ảnh hưởng trong việc sản xuất phần cứng do virus corona. Chúng tôi đang nỗ lực để sớm khôi phục tình hình sản xuất càng sớm, càng tốt”, đại diện Facebook nói với Android Central.

Theo kế hoạch ban đầu, kính thực tế ảo mới của Facebook sẽ được lên kệ vào đầu tháng 2. Tuy nhiên, hiện tại thiết bị đã được dời sang ngày 10/3 cho phiên bản 64 GB.

Tin buồn cũng đến với những fan của ROG Phone 2 . Asus đã thông báo, do ảnh hưởng của virus corona nên sản phẩm chưa được bán ra. Hãng sẽ thông báo vào thời gian tới khi có hàng.

Không chỉ ngành smartphone, nhà máy của Tesla tại Thượng Hải cũng buộc phải đóng cửa tạm thời khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa có cải thiện. Theo Giám đốc tài chính Zach Kirkhorn của Tesla, điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ xuất xưởng mẫu Model 3 của công ty. Tesla cho biết thời gian giao hàng mẫu Model 3 sẽ bị trễ từ 6-9 ngày.

Theo SCMP, các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Huawei, Oppo, Xiaomi, Lenovo cũng bị ảnh hưởng trong việc sản xuất thiết bị. 

“Các công ty nhập những linh kiện từ Hồ Bắc sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, chẳng hạn như Lenovo. Đối với Huawei, hoạt động chủ yếu tại Quảng Đông nên tình hình ít nghiêm trọng hơn. Hiện tại không có công ty nào hoạt động với công suất 100% như trước”, Nicole Peng, nhà phân tích di động tại Canalys nói.

Các sự kiện lớn bị ảnh hưởng

LG đã cho biết sẽ không tham gia triển lãm di động MWC 2020, kể cả họp báo và mở gian hàng sản phẩm. Trả lời báo giới, đại diện LG cho biết quyết định này nhằm tránh nhân viên tiếp xúc với khách tham quan quốc tế, hành động được các chuyên gia y tế khuyên nên tránh trong thời điểm này.

Giới công nghệ điên đảo vì virus corona - Ảnh 3.

MWC 2020 sẽ diễn ra bình thường với các biện pháp phòng ngừa dịch được áp dụng. (Ảnh: TechRadar).

Trước đó, hãng ZTE của Trung Quốc cũng tuyên bố hủy bỏ buổi họp báo tại MWC 2020, song vẫn tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm.

Có nhiều lo ngại cho rằng triển lãm MWC 2020 bị hoãn hoặc hủy do virus. Tuy nhiên vào ngày 29/1, đơn vị tổ chức Hiệp hội GSM (GSMA) khẳng định triển lãm vẫn diễn ra bình thường từ ngày 24/2 đến 27/2, với các biện pháp phòng ngừa được áp dụng như phun thuốc khử trùng, tăng cường đội ngũ y tế, tuyên truyền thông tin về dịch, nhắc nhở vệ sinh sạch sẽ, không được bắt tay…

“Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy virus corona lan rộng ở châu Âu. Vì vậy WHO không yêu cầu hủy bỏ các sự kiện lớn”, một phát ngôn viên của WHO cho biết.

Huawei dự kiến sẽ tổ chức hội nghị dành cho nhà phát triển vào tuần tới. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hoãn cho đến cuối tháng 3. Bên cạnh đó, một giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cũng bị hoãn vô thời hạn vì virus corona.

Dịch viêm phổi chủng mới do virus corona được phát hiện lần đầu tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12/2019. Từ giữa tháng 1, số người nhiễm virus bùng phát dữ dội tại Trung Quốc. Nhiều quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Brazil... cũng xác nhận các ca nhiễm.

Đến sáng 8/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới của Trung Quốc lên 34.546 trường hợp. Trong số những ca tử vong của ngày 8/2, 81 trường hợp diễn ra ở Hồ Bắc, 5 ca còn lại ở 5 tỉnh thành khác. Tổng số ca tử vong của Trung Quốc hiện là 722.

Trên toàn thế giới, đã có 724 trường hợp tử vong được báo cáo và hơn 35.000 trường hợp nhiễm virus.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.