Gợi ý những kịch bản lễ Vu Lan chi tiết và hấp dẫn nhất năm 2024

Lễ Vu Lan, hay còn gọi là lễ Báo hiếu, là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Ngày lễ này diễn ra vào rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Để có một ngày Vu Lan trọn vẹn hãy tham khảo những mẫu kịch bản Lễ Vu Lan dưới dây.

Những mẫu kịch bản lễ Vu Lan đầy đủ nhất

Vào dịp rằm tháng 7, tất cả ngôi chùa từ lớn đến nhỏ đều tổ chức các sự kiện đón mừng đại lễ Vu Lan báo hiếu. Dưới đây là những kịch bản đầy đủ mà bạn có thể tham khảo cho ngày lễ Vu Lan năm 2024:

Kịch bản 1

1. Ổn định đại chúng

- MC ổn định đại chúng để chuẩn bị bắt đầu vào chương trình 

2. Văn nghệ chào mừng

MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ chào mừng (có thể giới thiệu gộp, hoặc giới thiệu lần lượt từng tiết mục)

Số lượng: Khoảng từ 1 - 3 tiết mục (tùy theo khả năng)

3. MC giới thiệu vào chương trình

MC giới thiệu vào chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

4. Đạo tràng trưởng phát biểu khai mạc chương trình

- Đạo tràng trưởng phát biểu khai mạc chương trình 

5. Văn nghệ

Tùy chọn biểu diễn (hát, múa,...) các bài hát theo chủ đề cha mẹ, vu lan báo hiếu

Số lượng: Khoảng từ 1 - 2 tiết mục (tùy khả năng)

6. Nghi thức rửa chân cho cha mẹ

- Phật tử xếp ghế, chậu, khăn ra (các hàng xen kẽ nhau, tùy theo số lượng)

- Các bé trong CLB La Hầu La cũng tham gia chương trình

- Trong lúc thực hiện nghi thức rửa chân, có thể hát bài "Dâng lời sám hối mẹ cha''

7. Kể chuyện chuyển hóa hiếu tâm khi tu Phật Pháp

- Số lượng: Khoảng 2 người

- MC giới thiệu Phật tử

- Phật tử đi lên sân khấu kể câu chuyện chuyển hóa hiếu tâm của mình khi tu Phật Pháp (có dàn ý kể chuyện để Phật tử dựa vào kể theo)

8. Văn nghệ

- Tùy chọn biểu diễn (hát, múa,...) các bài hát theo chủ đề cha mẹ, vu lan báo hiếu

- Số lượng: Khoảng từ 1 - 2 tiết mục (tùy khả năng)

9. Tặng quà vu lan

- MC giới thiệu vào chương trình tặng quà vu lan 

- MC mời các Phật tử tặng quà vu lan tri ân cha mẹ (hoặc đạo tràng trưởng/ban cán sự đạo tràng tặng)

10. MC dẫn kết thúc chương trình

Danh sách các bài chủ đề vu lan, đạo tràng có thể lựa chọn để biểu diễn trong chương trình vu lan của đạo tràng tổ chức 

1. Vu Lan báo hiếu thâm ân 

2. Lời hứa với cha mẹ 3 miền nhân mùa Vu Lan 

3. Vu Lan mùa tự tứ báo hiếu mẹ cha 

4. Nguyện cầu ba mẹ đời đời an vui 

5. Nỗi lòng cha mẹ 

6. Bé Ầu thương của mẹ 

7. Dâng lời sám hối mẹ cha 

8. Người mẹ ba miền 

Kịch bản 2

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

       - Thực hiện đầy đủ tinh thần thông tư số 223/TT-HĐTS, ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563-DL.2019;

       - Tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu phải đúng với chánh pháp, không được đốt vàng mã, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tiết kiệm và thành công;

       - Việc tổ chức cúng lễ phải do sự tùy hỷ phát tâm cúng dường, không được thu tiền mang hình thức dịch vụ tâm linh.

 II. NỘI DUNG:

  1. Thời gian tổ chức:

           -Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019 ( nhằm ngày mồng 1 đến ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Hợi);

- Có thể kéo dài trong tháng 7 âm lịch.

  1. Địa điểm tổ chức:

           - Tại các cơ sở Tự viện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, lưu ý không làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt chung của cộng đồng;

           - Tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại các Nghĩa trang Liệt sỹ ( phối hợp với chính quyền địa phương);

           - Tại các nơi công cộng, Trung tâm Văn hóa, trụ sở các công ty phải được sự cho phép của chính quyền địa phương;

           - Tại các tư gia gia đình Phật tử, nếu có sự tham gia của số đông nhiều gia đình cùng tổ chức thì phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

  1. Nội dung chương trình:

           - Tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu Phụ mẫu, Kinh Mục Liên sám pháp, Kinh A Di Đà… cầu siêu tiến anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, cửu huyền thất tổ;

             - Thuyết giảng về ý nghĩa của Vu lan Báo hiếu;

             - Nghi thức bông hồng cài áo, chương trình bông hồng xuống phố tri ân công đức sinh thành của cha mẹ;

             - Nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng;

             - Chương trình văn nghệ công cha nghĩa mẹ (nếu có);

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

           - Vì sự tôn vinh và trang nghiêm của lễ Vu lan Báo hiếu, kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt nội dung của kế hoạch này đến với các cơ sở Tự viện và toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử, Tín đồ nghiêm túc thực hiện..

 Ảnh: VinWonders

Kịch bản 3: 

A. MÓN QUÀ TINH THẦN

Quay video một bài hát cảm ơn cha mẹ để bố mẹ an tâm và tự hào về con mình đã và đang trên con đường chinh phục ước mơ rất tốt.

Thực hiện quay video theo lớp, có những đoạn cả lớp cùng hát, có những đoạn 1 người hát 1.

B. THỜI HẠN TRIỂN KHAI

1. Dạy hát và cho học viên học thuộc: Từ ngày 5/8 - 11/8 dạy 1 tiết rồi yêu cầu học viên về học thuộc, tranh thủ cuối tuần (10/8~11/8)

2. Quay video: Thực hiện vào chiều Thứ 2 (12/8)

3. Nộp video để thêm Sub: Trước 9:30 sáng T3 (13/8)

Hoàn thiện video để chiếu cho lớp xem và gửi về cho bố mẹ xem (Chiều 15/8, chiếu trong giờ làm bánh trung thu bằng Laptop cho học viên xem)

4. Món quà vật chất: Làm bánh trung thu (bánh dẻo) về tặng bố mẹ.

Mỗi lớp làm 4 bánh để dự thi. Còn mỗi cá nhân học viên sẽ làm 2 chiếc để gửi về tặng bố mẹ sản phẩm do chính tay mình làm ra.

5. Loại bánh: chỉ làm bánh dẻo do làm nhanh, không cần lò nướng.

Các lớp tự tìm hiểu công thức trên mạng, phân công chuẩn bị trước nguyên liệu cho kịp (ví dụ làm nhân cần chuẩn bị hay đun nấu không thì làm từ trước ở nhà).

Lưu ý: Làm các loại mà có thể bảo quản lâu.

Nên mua đầy đủ dụng cụ như: khuôn bánh, túi đựng bánh (có khay +gói chống ẩm), hàn miệng túi ..v..v đầy đủ để bảo quản được dài hạn. (công ty sẽ phát cho mỗi lớp 2 khuôn để làm bánh)

- Địa điểm: Làm bánh theo từng lớp

- Thời gian: Chiều 15/8 – Từ 13:00 ~ 16:00  ; 

- Thời gian chấm thi: 15: 30 ngày 15/8

Lưu ý vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm bánh + lau dọn lớp học sạch sẽ sau làm bánh.

Chúc các bạn tạo ra được những món quà độc đáo, ý nghĩa để gửi tặng tới cha mẹ mình!

 Ảnh: Coedo

Tổng hợp lời dẫn chương trình cho lễ Vu Lan 

Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, một lời dẫn hay chắc chắn là yếu tố không thể thiếu. Dưới đây một số lời dẫn chương trình lễ Vu Lan mà bạn có thể tham khảo để không khí chương trình thêm ấm cúng, cảm động  mà không kém phần trang nghiêm

Lời dẫn chương trình ngày lễ Vu Lan số 1:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Đức.

Kính thưa toàn thể quý liệt vị.

Lời đầu tiên, cho phép chúng con xin gởi đến chư Tôn Đức và toàn thể quý vị, lời cầu chúc sức khỏe và lời chào nồng ấm nhất.

Kính bạch chư Tôn Đức.

Kính thưa toàn thể quý vị.

Tiết trời tháng bảy Vu Lan,

Dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương.

Lòng con không khỏi vấn vương,

Quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền.

Vâng! Cứ mỗi độ Vu Lan trở về, là hình ảnh thân thương của mẹ cha lại sáng ngời trong tâm hồn chúng con hơn bao giờ hết. Bằng tất cả tấm lòng hiếu kính của người con Phật. Đêm nay, tại Chùa ……., tổ chức một chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề “Ơn Nghĩa Sinh Thành”.

Nhằm dâng lên lời ca tiếng hát ca ngợi và cúng dường mẹ cha. Với những tình cảm chân thành của các ca sĩ, nghệ sĩ, và… trong các tiết mục trình diễn, hi vọng sẽ mang đến cho quý vị những phút giây lắng đọng, những cảm xúc dạt dào, để cho hình bóng mẹ cha mãi là biểu tượng sáng ngời trong tâm hồn của những người con hiếu hạnh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Và để mở đầu chương trình văn nghệ tối đêm nay, kính mời chư Tôn Đức và toàn thể quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm “Vu Lan Nhạc Khúc”, qua phần trình diễn của Đoàn Văn Hóa Nghệ Thuật Hoa Sen.

2. Lời Dẫn Tiếp Cho Tiết Mục Tiếp Nối:

Kính thưa quý vị.

Tự ngàn xưa, truyền thống hiếu thảo đối với mẹ cha đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Câu tục ngữ mà người xưa để lại cho thế hệ con cháu như một lời di huấn, mà mỗi chúng ta ai cũng thuộc nằm lòng.

Công cha như núi thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Và có một bài hát mà giai điệu của nó đã trở nên rất quen thuộc, và không thể thiếu trong những dịp Lễ Vu Lan.

Kính thưa quý vị, đó là một sáng tác của Dương Thiệu Tước, ca khúc “Ơn Nghĩa Sinh Thành” cùng với tiếng hát ngọt ngào của người con xứ Huế, ca sĩ Bảo Yến.

3. Lời Dẫn Tiếp Cho Một Tiết Mục:

Kính thưa quý vị.

Còn niềm hạnh phúc nào bằng khi mỗi độ Vu Lan trở về được cài lên ngực một đóa hồng tươi thắm, để biết rằng mình diễm phúc còn có mẹ ở trên đời; bởi tình thương của mẹ dành cho con quá đỗi lớn lao không gì đo lường hết.

Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân

Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần

Mẹ là nước, nước chảy vô ngần

Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng.

Vậy, ngay khi còn có mẹ, chúng ta hãy trân quý như một báu vật, đừng để vụt mất, và hãy vui sướng đi, vui sướng đi… như chính nỗi niềm của Phạm Thế Mỹ trong bài hát “Bông Hồng Cài Áo” mà sau đây tiếng hát của ca sĩ Bích Phượng sẽ gởi đến quý vị.\

4. Lời Dẫn Tiếp Cho Một Tiết Mục:

Kính thưa quý vị.

Có rất nhiều người cứ thắc mắc rằng: “Tại sao lại có ngày Vu Lan Báo Hiếu?”, tôi xin phép được giải thích rằng: Xưa kia ngài Mục Kiền Liên một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật, có mẹ tên là Thanh Đề, vì tạo quá nhiều nghiệp chướng nên bà ta mới bị đọa xuống ở cõi địa ngục. Quá thương nhớ mẹ, Ngài đã vận dụng thần thông xuống tận địa ngục tìm phương cứu mẹ, nhưng khi vừa dâng bát cơm cho mẹ ăn, thì cơm đã hóa ra than lửa đỏ hồng nên không ăn được. Ngài mới về bạch cùng đức Phật, Ngài mới dạy rằng: “Chỉ nhờ uy lực thánh Tăng thì mẫu thân con mới thoát khỏi cảnh khổ địa ngục”. Quả thật, nhờ sức chú nguyện của chư Tăng mà mẹ ông đã sinh lên cõi trời Đao Lợi. Trước đức hạnh hiếu kính của Ngài mà đức Phật đã khuyên dạy các hàng đệ tử, hằng năm cứ vào dịp rằm tháng bảy, noi theo gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên mà báo hiếu mẹ cha. Giờ đây, để rõ hơn về sự tích này, kính mời quý vị cùng thưởng thức phần hoạt cảnh, “Mục Liên Cứu Mẹ” qua phần trình diễn của CLB .....

-----------------------------

5. Lời Dẫn Cho Tiết Mục Kết Thúc:

Kính thưa quý vị.

Và bây giờ, kính mời quý vị cùng cất cao tiếng hát và vỗ tay nhịp nhàng theo giai điệu bài hát “Cho Con’’ cùng phần gặp gỡ với ba cô gái trong nhóm nhạc được các bạn trẻ yêu mến hiện nay, nhóm Mắt Ngọc.

6. Lời Kết:

Kính bạch chư Tôn Đức.

Kính thưa quý liệt vị.

Dù chúng ta thức trọn đêm nay để cất cao tiếng hát, thì cũng không thể nào ca ngợi hết tấm lòng nhân ái của mẹ cha. Nhưng, những tình cảm mà các anh chị Văn Nghệ Sĩ cùng các đơn vị tham gia đã mang lại cho chúng ta đêm nay quả là đáng trân trọng. Đây có thể xem là món quà bé nhỏ mà mỗi người con muốn gửi gắm lòng mình dành tặng tất cả những đấng sinh thành trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm ơn tấm lòng của các anh chị nghệ sĩ cùng các đơn vị tham gia... Và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã về thưởng thức và ủng hộ cho chương trình văn nghệ hôm nay. Kính chúc quý vị, luôn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống và đón một mùa Vu Lan tràn đầy tình thương nồng ấm của mẹ cha, xin gửi lời chào tạm biệt.

 Ảnh: Thiên Mộc Hương

Lời dẫn chương trình ngày lễ Vu Lan số 2:

Gieo hạt mầm Hiếu Hạnh trong tâm mọi người

Đúng vậy, công ơn cha mẹ cao như trời sâu như bể, làm con không sao đáp đền đặng. Hôm nay lễ Vu Lan đã về, cũng là mùa Báo hiếu của các hàng Phật tử chúng con đối với ân đức cao dày của hai đấng sanh thành.

“Ba năm bú mớm ẳm bồng

Mười tháng cưu mang quặn dưỡng”

Kính bạch quý Ngài, vâng theo lời Phật dạy noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên. Hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây dưới mái Già Lam Công Thành, gội lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên mười phương ba ngôi Tam bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền Tăng, vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ, sau nhờ quý Ngài nhứt tâm chú niệm để cửu huyền thất tổ nội ngoại song thân, cha mẹ nhiều kiếp của chúng con nương vào oai lực này mà rời đường dữ, sanh về cõi lành.

Kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, với truyền thống tri ân và báo ân trọng trong ngày Vu Lan Báo Hiếu, truyền thống hài hòa một cách tốt đẹp,, sâu sắc, với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày … tháng …. âm lịch năm ….., chùa ……., long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan, đó là lý do của ngày lễ hôm nay.

Nam mô Vạn Cổ Hiếu Xưng Danh Tôn Giả Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác đại chứng minh.

 

 

 

 

 

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.