Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa

Giữa dịch Covid-19 ở Hà Nội, nhiều quán cá phê vẫn mở cửa trong khi người dân mặc áo mưa thay đồ bảo hộ đi mua hàng.
Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 1.

Tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu (bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, phòng tập gym...) trừ xăng dầu, thuốc chữa bệnh, các mặt hàng thiết yếu, còn lại đều phải đóng cửa đến 5/4/2020. Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 26/3, nhiều quán cà phê trên địa bàn Thủ đô đã đóng cửa.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 2.

Hàng loạt hàng quán trên phố Đinh Liệt không còn hoạt động, chung tay với TP chống dịch Covid-19.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 3.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội cũng kêu gọi tất cả người dân nên ở nhà, không ra ngoài, trừ khi phải mua lương thực thực phẩm.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 4.

Đáng chú ý là theo ghi nhận của chúng tôi ngày 26/3, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa đón khách.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 5.

Cửa hàng Highland Coffe nằm trong trung tâm thương mại trên đường Phạm Ngọc Thạch vẫn mở cửa dù đã có đề nghị đóng cửa.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 6.

Tình trạng nhiều cửa hàng dịch vụ vẫn mở cửa diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 7.

Trong khi đó, tại Thủ đô, người dân đang thực hiện nhiều giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19 như trang bị tấm rèm bằng mica trong suốt để tránh tiếp xúc trực tiếp khi mua bán.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 8.

Tấm rèm ngăn cách giúp người mua và người bán an tâm hơn cũng như góp phần phòng dịch.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 9.

Trong cuộc họp ngày hôm qua, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu tất cả công dân trên địa bàn thành phố khi ra đường phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách từ 2-3m. Ghi nhận cho thấy, hầu hết người dân khi ra ngoài đều tự ý thức đeo khẩu trang..

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 10.

Nhiều cửa hàng cũng đề nghị khách đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn để phòng dịch.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 11.

Thậm chí, ghi nhận của chúng tôi vào sáng nay trên phố Phương Mai, một phụ nữ còn mặc áo mưa đi mua hàng thay cho đồ bảo hộ.

Hà Nội giữa dịch Covid-19: Người dân mặc áo mưa đi mua hàng, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 12.

Tay của người này cũng đeo găng nilon nhằm phòng dịch Covid-19.