Hải Dương: Đăng tin không chính xác lên Facebook, 8x bị công an xử phạt

Đưa thông tin bắt cóc trẻ em lên facebook không chính xác, chị Nguyễn Thị H. bị công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xử phạt hành chính.

Tối 28/4, thông tin từ Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), đơn vị đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với chị Nguyễn Thị H. (35 tuổi, trú tại thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng) về việc đưa nội dung thông tin bắt cóc trẻ em không chính xác trên trang Facebook cá nhân vào ngày 21/4 vừa qua.

Theo đó, sáng 21/4, tại thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên rộ lên tin đồn một bé trai khoảng 2 tuổi bị 2 người phụ nữ lạ mặt chở đi bằng xe máy theo hướng về Bắc Ninh.

hai duong dang tin don bat coc tre em 8x bi phat hanh chinh
Chị H. đưa thông tin bắt cóc trẻ em không chính xác lên mạng xã hội.

Nghe được tin này, chị H. lo lắng nên đã sử dụng điện thoại, chụp lại ảnh rồi đăng tải bức ảnh trên với nội dung cảnh báo về việc bắt cóc xảy ra tai địa phương.

Nắm được thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh. Từ các chứng cứ thu thập được, công an huyện Cẩm Giàng khẳng định thông tin mà chị H. đăng là không chính xác.

Tại buổi làm việc với công an, chị H. tỏ ra ân hận vì đã đưa ra thông tin sai lệch, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và cam kết sẽ xóa toàn bộ nội dung đã đăng tải.

hai duong dang tin don bat coc tre em 8x bi phat hanh chinh Bé gái tử vong bất thường bên cạnh người mẹ bị kích động tinh thần mạnh
hai duong dang tin don bat coc tre em 8x bi phat hanh chinh Hải Dương: Nhóm người lạ mặt hành hung, cắt gân chân phụ xe khách
chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.