Hành trình trở thành 'người hoàng gia' với 3 cung điện nguy nga ở Bangkok

Những cung điện nguy nga, tráng lệ tại Bangkok chắc hẳn sẽ là một trong những điểm đến không thể thiếu trong chuyến du lịch Thái Lan của bạn.

Cung điện Hoàng gia Grand Palace

Tọa lạc tại trung tâm thủ đô Bangkok, Grand Palace chính là niềm tự hào của người dân Thái Lan. Cung điện Hoàng gia hoành tráng này nằm trong khuôn viên rộng hơn 2 km vuông, gồm 3 khu vực chính: Hoàng cung, văn phòng Hoàng gia và các ngôi chùa được xây dựng từ những năm 1772.

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 1.

Grand Palace thu hút du khách vì vẻ đẹp kiến trúc độc đáo. (Ảnh: IG/mayasdesiboutique)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 2.

Grand Palace được tạo thành từ nhiều tòa nhà, hội trường, các bãi cỏ, khu vược tược và sân quảng trường,...(Ảnh: IG/parvati_ale)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 3.

Grand Palace hiện đã mở cửa cho công chúng tham quan như một bảo tàng (Ảnh: IG/derdani0)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 4.

Nơi đây được chia thành bốn điện chính, cách nhau bởi bốn bức tường: Outer Court, Trung điện, điện Nội và Chùa Phật Ngọc. (Ảnh: IG/rylie.greer)

Kiến trúc nổi bật nhất ở đây phải kể tới ngôi chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaeo) rộng đến 945 000 mét vuông, gồm hơn 100 tòa nhà cao tầng. Chùa Phật Ngọc nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp của nhiều kiểu kiến trúc đậm chất Phật giáo Thái Lan mà còn là sự linh thiêng của bức tượng Phật bằng ngọc bích, một báu vật trấn quốc quý hiếm nhất trên thế giới.

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 5.

Bên trong chùa Phật Ngọc. (Ảnh: IG/cheesek8668)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 6.

Chùa Phật Ngọc được xem là ngôi đền Phật giáo quan trọng nhất Thái Lan. (Ảnh: IG/traveladventuresphotography)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 7.

Bất cứ nơi nào xung quanh cung điện cũng toát lên vẻ lộng lẫy, hoàng gia. (Ảnh: IG/josephjosejo)

Tại đây, du khách cũng được cho phép vào đại sảnh Hoàng cung (Grand Palace Hall – Chakri Maha Prasat). Ở đó còn có Dusit Hall, một công trình có kiến trúc đẹp nhất theo phong cách châu Âu và một bảo tàng trưng bày thông tin về các lần trùng tu hoàng cung hay những mẫu vật, hình ảnh về Phật giáo.

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 8.

Khu vực đại sảnh Grand Palace Hall. (Ảnh: IG/me.trip)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 9.

Kiến trúc vô cùng đẹp và độc đáo. (Ảnh: Educational Travel Service)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 10.

Những bức tượng Phật được trưng bày ở bên trong cung điện. (Ảnh: IG/kiki.consegneadomicilic)

Hiện nay, Grand Palace không còn là nơi ở của Hoàng gia Thái Lan nhưng các sự kiện trọng đại của quốc gia này vẫn được tổ chức tại đây. Mỗi năm, xứ Chùa Vàng đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch đến chiêm bái và tham quan cung điện Hoàng gia này.

Cung điện mùa hè Vimanmek Mansion

Vimanmek Mansion được mệnh danh là "cung điện mùa hè" của vua Rama V. Được xây dựng chủ yếu bằng gỗ teak nên nơi đây phủ trên mình một màu vàng sẫm quyền quý.

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 11.

Phía bên ngoài cổng vào Vimanmek Mansion. (Ảnh: IG/hannas.space)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 12.

Cung điện này được phủ màu vàng quyền quý. (Ảnh: IG/btouano)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 13.

Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch. (Ảnh: IG/gr8lonewolf)

Bên trong cung điện Vimanmek Mansion lưu giữ nhiều kỉ vật có giá trị từng được các vị hoàng đế, vương phi, hoàng tử, công chúa sử dụng lúc sinh thời như: 7 ngai vàng của 7 triều đại hoàng đế, những tượng Phật bằng vàng, những chiếc ngà voi dài hơn 1 mét, những bộ gốm sứ có niên đại hơn 200 năm hay các sản phẩm thủ công vàng bạc, đá quý, điêu khắc gỗ, hàng tơ lụa,…

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 14.

Những kỉ vật được trưng bày tại Vimanmek Mansion. (Ảnh: cebupacific-vn)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 15.

Nội thất và cách trang trí được giữ nguyên từ nhiều năm trước. (Ảnh: Tour Thái Lan)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 16.

Những chiếc xe kéo từ của Hoàng gia. (Ảnh: thang long tours)

Cung điện Ananta Samakhom

Cung điện Ananta Samakhom được thiết kế theo lối kiến trúc thời kì Phục Hưng kết hợp với kiến trúc truyền thống của Thái Lan. Cả hai tầng cung điện đều lát đá cẩm thạch, toàn bộ phần mái vòm là bức bích họa tuyệt mĩ về những sự kiện của Hoàng gia từ thời vua Rama I đến vua Rama VI.

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 17.

Vẻ ngoài vô cùng hoành tráng của Ananta Samakhom. (Ảnh: IG/ameliasq)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 18.

Toàn bộ cung điện đều được lát bằng đá cẩm thạch. (Ảnh: IG/chandoungdeaw)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 19.

Bức họa đặc sắc về những sự kiện Hoàng gia trên mái vòm của cung điện. (Ảnh: dulichvietnam)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 20.

Ban đầu, cung điện này chính là nơi sinh sống và làm việc của Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: IG/p.bigsize)

Bên trong cung điện là 24 khu vực nhỏ bày trí những món trang sức chạm trổ tinh tế cùng những tác phẩm mô phỏng vật dụng của hoàng gia được chế tác công phu và tỉ mỉ như: ngai vàng, ghế ngồi trên lưng voi, lọng che, mô hình thuyền rồng của vua. Căn phòng dài ở tầng phía trên nổi bật với những họa tiết La Mã nổi và hình ảnh hoa cỏ tiêu biểu cho nghệ thuật Ba-rôc và thời kì Phục Hưng.

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 21.

Mô hình thuyền rồng của vua. (Ảnh: IG/edwfree)

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 22.

Đến Bangkok nhất định phải ghé thăm 3 cung điện siêu thực này - Ảnh 23.

Bên trong cung điện hết sức lộng lẫy. (Ảnh: dulichvietnam và goldensmiletravel)

Để tham quan các cung điện ở Thái Lan, du khách cần lưu ý về một số quy định nghiêm ngặt về trang phục. Nam giới phải mặc quần dài, áo tay dài (không được mặc áo ba lỗ). Nếu đi sandal hoặc dép lào, bạn phải mang vớ (nói cách khác là không được đi chân trần). Nữ giới phải ăn mặc kín đáo. Không được mặc đồ mỏng (nhìn thấy bên trong), hở vai,…

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.