HLV trưởng Mexico: 'Chúng tôi lên kế hoạch hạ Đức từ 6 tháng trước'

Chiến thắng quả cảm của đội tuyển (ĐT) Mexico trước Đức ở lượt trận đầu bảng F vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 đã được họ chuẩn bị một cách kĩ lưỡng.

Trên sân Luzhniki ngày 17.6, bàn thắng duy nhất của Hirving Lozano ở phút thứ 35 giúp cho Mexico tạo ra bất ngờ lớn nhất từ đầu giải. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên (HLV) trưởng ĐT Mexico – Juan Carlos Osorio đã chia sẻ sự chuẩn bị của đại diện CONCACAF cho trận thắng này.

Ông phát biểu: “Chúng tôi lên kế hoạch từ 6 tháng trước. Vì các chấn thương, chúng tôi phải thay đổi một vài nhân tố chính nhưng luôn muốn có 2 cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn.

Chúng tôi chọn Hirving Lozano, cầu thủ nhanh nhất của đội vì muốn gây sát thương cho đối thủ bằng các pha phản công.

hlv truong mexico chung toi len ke hoach ha duc tu 6 thang truoc

Pha lập công của Lozano (áo xanh lá cây) mang về chiến thắng cho Mexico. Ảnh: Getty Images.

Trong hiệp 1, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Sang hiệp 2, Đức đã cố gắng tấn công nhiều hơn. Đội đã chuẩn bị sẵn phương án Mario Gomez chơi cao nhất ở phía họ từ hôm qua.

Chúng tôi đã luyện tập cách phòng ngự với 4 tiền vệ và 3 cầu thủ chơi cao nhất sẵn sàng dâng lên. Đó là cách chúng tôi suýt nữa có được bàn thắng thứ 2”.

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng ĐT Đức – Joachim Low tỏ rõ sự thất vọng với kết quả mà nhà đương kim vô địch của giải phải đón nhận.

Thuyền trưởng của Die Mannschaff nói: “Ở hiệp 1, chúng tôi chơi rất tệ. Chúng tôi không thể áp đặt đối phương bằng cách chơi, cách tấn công thường làm. Đội rất dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với nhiều tình huống phản công.

Tới hiệp 2, chúng tôi có thể gây áp lực nhiều hơn nhưng Mexico lùi lại và tấn công nhanh khi đoạt được bóng. Đội đã có một vài cú sút nhưng bóng lại không đi vào lưới.

Mọi người thực sự không vui và chán nản. Dù vậy, chúng tôi phải đặt thất bại này lại phía sau. Tập thể của chúng tôi đã có kinh nghiệm trong những thất bại”.

hlv truong mexico chung toi len ke hoach ha duc tu 6 thang truoc

Các nỗ lực dứt điểm của Julian Brandt và các đồng đội đều không thành công. Ảnh: Reuters.

Italy và Tây Ban Nha là 2 nhà đương kim vô địch World Cup gần nhất không thể vượt qua vòng bảng của giải đấu kế tiếp. HLV Joachim Low tin rằng ĐT Đức còn những cơ hội sửa sai, không cho cái dớp này xảy ra.

Ở lượt trận thứ hai của bảng F, Mexico sẽ đối đầu với Hàn Quốc trong khi Đức đối đầu với Thụy Điển.

hlv truong mexico chung toi len ke hoach ha duc tu 6 thang truoc Thủ đô Mexico có… động đất trong ngày thắng Đức

Chính phủ Mexico tiết lộ đã có động đất nhẹ tại thủ đô Mexico City ngay sau khi Hirving Lozano ghi bàn duy nhất giúp ...

hlv truong mexico chung toi len ke hoach ha duc tu 6 thang truoc Video highlights Đức vs Mexico, bảng F World Cup 2018: Cú sốc đến từ Trung Mỹ

Video highlights Đức vs Mexico bảng F World Cup 2018: Được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân, nhưng không ai ...

hlv truong mexico chung toi len ke hoach ha duc tu 6 thang truoc Đức vs Mexico (22h, 17/6), bảng F World Cup 2018 (FT): Mexico tạo địa chấn

Trực tiếp Đức vs Mexico, bảng E World Cup 2018: Đương kim vô địch thế giới, tuyển Đức sẽ có trận đấu đầu tiên của ...

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.