Hội An lùi thời gian mở rộng phố đi bộ để lo chống dịch Covid-19

UBND TP Hội An vừa có văn bản thông tin về việc thống nhất lùi thời gian thực hiện mở rộng phố đi bộ và xe không động cơ tại tuyến đường Phan Châu Trinh.

Theo UBND TP Hội An, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và các tình hình thực tế của địa phương hiện nay, UBND TP Hội An đã thống nhất thay đổi thời gian thực hiện kế hoạch mở rộng không gian đề án phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ tại tuyến đường Phan Châu Trinh sang tháng 4/2020.

Hội An lùi thời gian mở rộng phố đi bộ và xe không động cơ sang tháng 4/2020 để lo chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hội An lùi thời gian thực hiện mở rộng phố đi bộ và xe không động cơ sang tháng 4/2020 vì dịch Covid-19. (Ảnh: Văn Luận).

Trước đó tháng 11/2019, chính quyền TP Hội An thống nhất triển khai mở rộng không gian phố đi bộ và xe không động cơ tuyến đường Phan Châu Trinh, giai đoạn 1, khai trương vào ngày 1/3/2020. Thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm, sau đó sẽ bước sang giai đoạn 2.

Giai đoạn 1, thời gian thực hiện phố đi bộ bắt đầu từ 18h chiều đến hết 21h30 phút vào mùa đông và 22h vào mùa hè. Phạm vi từ ngã ba đường Cao Hồng Lãnh – Phan Châu Trinh đến ngã tư tuyến Nguyễn Huệ và Phan Châu Trinh.

Đề án phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ đã được TP Hội An phê duyệt và thống nhất tổ chức tại khu phố cổ tháng 6/2004.

Sau thời gian thí điểm, ngày 12/4/2017, TP Hội An tổ chức hoạt động khai trương giai đoạn 1 không gian phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ.

Cụ thể, phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ được thực hiện tại toàn bộ đường Trần Phú, đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Trần Phú đến ngã tư Nguyễn Huệ - Phan Châu Trinh), toàn bộ đường Công Nữ Ngọc Hoa, toàn bộ đường trước Quảng trường – dọc sông Hoài.

Thời gian hoạt động buổi sáng từ 9h đến 11h, buổi chiều từ 15h đến 21h30 vào mùa mưa và đến 22h vào mùa nắng.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đến ngày 1/3, toàn tỉnh không có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Đã có 16 mẫu xét nghiệm âm tính, đang chờ kết quả 2 mẫu xét nghiệm khác.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.