Hội An phạt nguội ô tô nhằm chống quá tải, ách tắc giao thông

Ngày 15/7, Phòng VH-TT TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Công an thành phố đã chính thức phạt nguội đối với các ô tô vi phạm đỗ xe không đúng quy định.

Cụ thể, bà Phạm Thị Ngọc Dung - Phó trưởng phòng VH&TT, cho biết ngày 25/4, UBND TP Hội An có công văn số 1133/UBND về việc thống nhất chủ trương xử lí xe ô tô vi phạm về đỗ xe không đúng quy định bằng hình thức phạt nguội trên địa bàn TP Hội An.

phat nguoi o to dau do o hoi an

Hội An phạt nguội ô tô nhằm chống quá tải, ách tắc giao thông. (Ảnh: Văn Luận).

Ngày 3/7, Công an TP Hội An đã có công văn số 1027/CATP thông báo thời gian dự kiến tiến hành xử phạt các trường hợp xe ô tô vi phạm về đỗ xe không đúng nơi quy định trên địa bàn TP Hội An bằng hình thức "phạt nguội", bắt đầu từ ngày 15/7/2019.

Để tuyên truyền, Phòng VH&TT TP Hội An đã có văn bản thông báo cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm túc chủ trương trên. 

Chính quyền TP Hội An mong muốn, việc phạt nguội xe ô tô vi phạm sẽ từng bước giảm sự quá tải, ách tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường trung tâm của thành phố và hướng tới mục tiêu về môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện.

Trước đó, đầu tháng 6/2019, UBND TP Hội An đã chính thức phát động hưởng ứng chương trình sử dụng phương tiện giao thông bền vững và thân thiện với môi trường. 

Đây là sự kiện thực hiện các nội dung nằm trong chương trình kế hoạch thuộc Dự án "Lập kế hoạch tổng thể cho xe đạp và Chương trình chia sẻ xe đạp miễn phí, chi phí thấp tại TP Hội An".

Cụ thể, TP Hội An khai trương thí điểm tuyến đường an toàn dành cho xe đạp tại đường Hai Bà Trưng, đây là đoạn đường phức tạp, nối liền từ biển An Bàng vào khu phố cổ. 

Bên cạnh đó đã đưa ra các phương án để mở các trạm xe đạp, xe đạp điện, thiết lập các điều kiện về hạ tầng và dịch vụ, từng bước nâng dần tỉ lệ người tham gia giao thông bằng xe đạp tại Hội An, phấn đấu từ 4% hiện nay lên 40% vào năm 2025.

Được biết, dự án do Phòng VH-TT Hội An phối hợp với tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam thực hiện từ năm 2018, kinh phí hơn 178.000 euro (khoảng 4,1 tỉ đồng Việt Nam).

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.