Hôm nay diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội

Sáng nay 28/7, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội (1/8/2008 – 1/8/2018).
 

Dự kiến tới dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Đảng Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương. Và đại biểu lãnh đạo các thành phố trực thuộc Trung ương, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ… Tổng số đại biểu tham dự khoảng 2.500 người.

hom nay dien ra le ky niem 10 nam mo rong dia gioi hanh chinh ha noi
Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính. (Ảnh: Lao Động)

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết, lễ kỷ niệm là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính trong xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Cũng trong dịp này, thành phố Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Trong đó có Triển lãm ảnh Hà Nội đổi mới và phát triển đã khai mạc ngày 26/7 tại bảo tàng Hà Nội và Lễ hội đường phố tinh hoa Hà Nội hội tụ và tỏa sáng tổ chức vào 29/7 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

hom nay dien ra le ky niem 10 nam mo rong dia gioi hanh chinh ha noi 15 phút mưa giữa trưa cũng khiến Hà Nội ngập

Dù cường độ mưa xảy ra không quá lớn nhưng nhiều điểm cố hữu trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn có thể bị ngập ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.