Hôm nay, đồng loạt nhà thuốc ở TP HCM dán thông báo hết khẩu trang y tế

Sáng nay, sau khi Phó Thủ tướng yêu cầu xử lí nghiêm, tước giấy phép kinh doanh các nhà thuốc găm hàng, thổi giá khẩu trang giữa dịch viêm phổi cấp, đồng loạt các hiệu thuốc ở TP HCM đều dán thông báo hết khẩu trang.

Nhà thuốc ở TP HCM đồng loạt hết khẩu trang y tế sau một đêm

Sau một ngày hét giá mỗi hộp khẩu trang từ 100.000-150.000 đồng, cao gấp 3-4 lần so với bình thường nhưng sức mua rất nhộn nhịp từ sáng sớm đến nửa đêm, sáng nay (1/2), đồng loạt cửa hiệu thuốc tại TP HCM đều thông báo hết khẩu trang. 

Tại các con đường nhỏ xung quanh bệnh viện 115 (quận 10), nơi có hơn chục cửa hàng thuốc lớn nhỏ, sáng nay tất cả đều treo bảng thông báo hết khẩu trang và dung dịch sát khuẩn phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. 

Khẩu trang y tế tại TP HCM bỗng hết sạch sau yêu cầu phạt, rút giấy phép kinh doanh nếu găm hàng, thổi giá - Ảnh 1.

Một cửa hàng khác tại quận 10 cũng dán thông báo hết khẩu trang. (Ảnh: Phúc Minh).

"Không còn hàng nữa đâu em ơi, bên chị cũng không biết khi nào sẽ có lại khẩu trang", một nữ nhân viên nói khách. Phía sau vị khách này, một loạt người khác cũng đi vào hỏi mua khẩu trang y tế nhưng đều ra về tay không.

3-4 hiệu thuốc nằm kế bên cũng không còn một hộp khẩu trang y tế nào. Thậm chí, người bán chỉ cần thấy khách, không hỏi mua gì mà chỉ thông báo trước: "Hết khẩu trang rồi anh/chị/em ơi".

Để bớt trả lời khách, một loạt hiệu thuốc dán thông báo: "Tạm hết khẩu trang, gel rửa tay".

Ghi nhận tại khu vực này cho thấy có đông người có nhu cầu mua khẩu trang y tế nhưng đều phải ra về tay không.

Khung cảnh hôm nay tại khu vực này trái ngược hoàn toàn với một ngày trước đó. Hôm qua, khẩu trang tại đây được bán với giá tối thiểu 100.000 đồng/hộp, trong khi mức giá bình thường chỉ khoảng 35.000 đồng. Nhưng không quan tâm giá, mỗi người vào những hiệu thuốc này đều mua ít nhất vài hộp. Và bất ngờ là chỉ sau một đêm, đồng loạt khẩu trang đều hết sạch.

"Không hiểu sao lại hết nhanh như vậy, mà chỗ nào cũng hết chứ không phải một vài cửa hàng. Hôm qua, tôi cũng ra đây mua mà thấy đắt quá, tới 120.000 đồng/hộp, gấp 3 lần ngày thường nên chỉ lấy 2 hộp thôi. Tối nay, con tôi nói mẹ nên mua thêm vài hộp nữa, kẻo cháy hàng. Sáng nay, tôi lùng 10 chỗ, không có chỗ nào còn", bà Vân bước ra một hiệu thuốc trên đường Dương Quang Trung (quận 10) nói.

Khẩu trang y tế tại TP HCM bỗng hết sạch sau yêu cầu phạt, rút giấy phép kinh doanh nếu găm hàng, thổi giá - Ảnh 2.

Một cửa hàng nằm trên đường Võ Văn Tần (quận 3) cũng hết khẩu trang. (Ảnh: Phúc Minh).

Con đường này có gần chục nhà thuốc nhưng bà Vân "bó tay" không tìm được hộp khẩu trang nào. 

Trong khi đó, một loạt hiệu thuốc nhỏ lẻ trên các tuyến đường 3/2, Sư Vạn Hạnh (quận 10), Võ Văn Tần (quận 3) cũng đều dán thông báo hết khẩu trang y tế.

Dán thông báo hết khẩu trang, nhưng lại nhận bán cho khách mua số lượng lớn

Đáng chú ý, trong số những cửa hàng thông báo "cháy" khẩu trang y tế, có cả một loạt điểm kinh doanh nằm trong khu vực chợ thuốc sỉ trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), một trong những nơi được mệnh danh là chợ thuốc lớn nhất TP HCM.

Khẩu trang y tế tại TP HCM bỗng hết sạch sau yêu cầu phạt, rút giấy phép kinh doanh nếu găm hàng, thổi giá - Ảnh 3.

Rất đông khách đến chợ sỉ mua khẩu trang nhưng đều không có. (Ảnh: Phúc Minh).

Tại đây, sau buổi sáng tiếp tục hoạt động nhộn nhịp thì đến trưa, một số cửa hàng đã bắt đầu dán thông báo hết khẩu trang y tế. Song, nhiều người dân vẫn tập trung quanh khu vực này để mua khẩu trang, chấp nhận mức giá đắt hơn bình thường từ 3-5 lần, và đều không có hàng.

Đáng chú ý, tại một cơ sở cung cấp thiết bị vật tư y tế trên đường Tô Hiến Thành, dù dán thông báo hết khẩu trang y tế, tuy nhiên, bên trong vẫn còn rất nhiều thùng khẩu trang.

Khi được hỏi, nhân viên cho biết hôm nay chỉ bán sỉ với số lượng lớn, nếu mua 1-2 hộp thì không bán. Dù bán ra với số lượng lớn nhưng giá cũng rất "chát", từ 100.000-150.000 đồng/hộp, tuỳ loại.

TP HCM vẫn còn cửa hàng bán khẩu trang giá "cắt cổ"

Trong khi một loạt hiệu thuốc tại các quận trung tâm TP HCM đều thông báo hết khẩu trang y tế thì vẫn còn một số cửa hàng nhỏ lẻ khác bán khẩu trang với giá "cắt cổ", đắt gấp nhiều lần ngày thường.

Trên đường Hồng Bàng (quận 6), Sư Vạn Hạnh (quận 10)… đang còn một số nhà thuốc nhỏ lẻ bán khẩu trang với giá 120.000 hộp/50 cái, cao gấp 3-4 lần bình thường.

Các cửa hàng này đều cho biết hiện khẩu trang đang "rất hiếm", đây là những hộp cuối cùng. Theo người bán, mức giá cao bởi do mối sỉ cung cấp những ngày sau Tết tăng giá. 

"Các cơ sở sản xuất không đủ nhân công và nguyên liệu nên sản xuất chậm hơn, một số nơi cũng còn nghỉ Tết nên hiện chưa biết khi nào có hàng lại. Đây là những hộp khẩu trang cuối cùng, nếu không mua, đến chiều sẽ có người mua hết, từ ngày mai có thể sẽ hiếm", nhân viên hiệu thuốc trên đường Sư Vạn Hạnh, nói.

Xử lí nghiêm, rút giấy phép kinh doanh cơ sở găm hàng, "thổi" giá khẩu trang

Động thái bất ngờ đồng loạt các hiệu thuốc đều tuyên bố "cháy" khẩu trang y tế, dán thông báo "không còn khẩu trang" và không biết khi nào sẽ có hàng lại diễn ra ngay sau khi lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương yêu cầu xử lí nghiêm hành vi "thổi" giá, găm hàng khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn.

Khẩu trang y tế tại TP HCM bỗng hết sạch sau yêu cầu phạt, rút giấy phép kinh doanh nếu găm hàng, thổi giá - Ảnh 4.

Tại TP HCM, hiện nhiều cửa hàng vẫn bán khẩu trang với giá thét từ 100.000-150.000 đồng/hộp. (Ảnh: Phúc Minh).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tối qua 31/1 đã chỉ đạo cơ quan quản lí thị trường, thanh tra tài chính tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi không niêm yết giá khẩu trang hoặc niêm yết nhưng tăng giá bán.

Hôm qua, Tổng cục Quản lí thị trường có công văn hỏa tốc yêu cầu các Cục phải chỉ đạo các Đội Quản lí thị trường tăng cường công tác quản lí theo địa bàn về tình hình kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn.

Việc này nhằm phát hiện, xử lí kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa, hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lí đối với trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của virus corona.

Tổng cục Quản lí thị trường yêu cầu các đơn vị nếu phát hiện phải xử lí mạnh, nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh.

Cục trưởng Cục Quản lí giá Nguyễn Anh Tuấn cho biết mặt hàng khẩu trang y tế là mặt hàng phải niêm yết giá. Nếu không niêm yết cũng bị xử phạt, niêm yết mà tăng giá bán thì sẽ phạt nặng hơn từ 10-15 triệu đồng, bồi hoàn tiền cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết thêm rằng Bộ luật Hình sự quy định việc găm hàng làm khan hiếm hàng hóa khi thiên tai, địch hoạ sẽ bị phạt từ 30-300 triệu đồng và phạt tù tới 3 năm.

Sáng nay (1/2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị giữ nguyên giá bán khẩu trang và các trang thiết bị y tế khác. Ông khẳng định bất cứ hiệu thuốc, siêu thị nào tăng giá khẩu trang, yêu cầu Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh. 

"Nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá, không cần thanh tra kiểm tra, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức. Đây là vấn đề kỉ cương, đạo đức, cần thực hiện nghiêm túc", Phó Thủ tướng chỉ đạo giữa cơn sốt giá khẩu trang hiện nay tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là Hà Nội và TP HCM.