Cư dân mạng sôi sục order khẩu trang với giá trên trời, chủ hàng thực phẩm, quần áo online cũng chuyển nghề bán khẩu trang

Cư dân mạng đang sôi sục lùng đặt mua khẩu trang từ các tài khoản nhận order quảng cáo là hàng nhập từ Nhật, Đức. Các trang thương mại điện tử cũng sôi sục chào bán đủ loại khẩu trang với giá cao bất ngờ.

Thị trường khẩu trang hiện tại đang sôi sùng sục, chưa bao giờ khẩu trang lại trở thành món hàng quý hơn vàng, khó mua như vậy. Chỉ từ tối 30/1 đến trưa ngày 31/1, nhiều điểm bán lẻ khẩu trang như nhà thuốc, siêu thị tại 2 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM đều cùng báo cháy hàng. 

Thậm chí, tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc Hapulico (Thanh Xuân, Hà Nội), hàng trăm người chen lấn, tranh giành nhau để mua hộp khẩu trang. Giá bán cho người sau tăng cao hơn người trước.

Nhận order khẩu trang với giá trên trời, cư dân mạng vẫn thi nhau hỏi mua vì sợ hết hàng - Ảnh 1.

Hình ảnh giành mua khẩu trang tại Hà Nội. (Ảnh: Doc Bao).

Ngay khi còn trong kì nghỉ Tết, nhiều đầu mối đã chào nhận oder khẩu trang khi nhìn thấy nhu cầu nóng. Cư dân mạng cũng ngay lập tức sôi sục lùng mua khẩu trang từ các tài khoản nhận order, các trang thương mại điện tử, vì không thể chen lấn, xếp hàng chờ đợi nữa.

Đáng chú ý, ngay cả những điểm bán thực phẩm, rau củ online cũng nhanh chóng chuyển sang order khẩu trang. 

Một trang chuyên về thực phẩm chế biến sẵn dùng cho bữa cơm hàng ngày và các loại chè, bánh ngọt tại TP HCM từ mùng 4 Tết đã rao nhận oder khẩu trang. Theo giới thiệu, trang này nhận order khẩu trang lọc không khí hãng 3M, giá 330.000 đồng/10 cái trong ngày 28/1, còn khẩu trang 3M than hoạt tính là 300.000 đồng/10 cái. Đến ngày 30/1, giá loại khẩu trang 3M lọc không khí đội lên 380.000 đồng/10 cái. 

Một trang khác chuyện bán hàng mĩ phẩm, thời trang tại Hà Nội cũng thông báo gom oder khẩu trang 3M, nhưng chỉ có giá 160.000 đồng/10 cái, và giới thiệu là "hàng order Trung Quốc nhưng cam kết hàng chuẩn".

Các tài khoản Facebook cá nhân thi nhau rao nhận order hàng loạt khẩu trang ngoại nhập các loại như KF94 (Hàn Quốc), N95 (Mỹ), FITTING 3D (Nhật Bản), Unicharm 3D (Nhật Bản)... trong giai đoạn virus corona gây viêm phổi đang bùng phát và thi nhau thổi phồng tác dụng của các loại khẩu trang nhập khẩu.

Người bán khẩu trang hô giá trên trời, muôn hình vạn trạng, khẩu trang cùng loại có thể chênh nhau từ 20.000 - 50.000 đồng/chiếc. (Ảnh: FBNV)


Nhận order khẩu trang với giá trên trời, cư dân mạng vẫn thi nhau hỏi mua vì sợ hết hàng - Ảnh 3.

Nhiều bài đăng nhận order được sự quan tâm vô cùng lớn từ cộng đồng mạng, và cũng thông báo hết sạch hàng để bán. (Ảnh: FBNV)

Tương tự, trên sàn thương mại điện tử Shopee, một số gian hàng bán khẩu trang Unicharm 3D (Nhật Bản) đã treo biển "hết hàng". Nhiều gian hàng tăng giá từ mức thông thường 16.000 đồng/túi 5 chiếc lên 25.000 - 30.000 đồng.

Tương tự trên sàn Tiki, các loại khẩu trang y tế 3 lớp được săn lùng hết sạch, đúng nghĩa "không còn hàng để bán".

Sàn thương mại điện tử Lazada cũng loạn giá khẩu trang. Đặc biệt, các loại khẩu trang chuyên dụng, khẩu trang cao cấp có giá ngất ngưởng, tăng gấp chục lần so với ngày thường.

Chẳng hạn, một tài khoản rao bán "combo 5 khẩu trang 3M 9001V chống virus corona, có van lọc khí chống bụi mịn PM 2.5" giá đến 475.000 đồng (đã được giảm 14%). Tính ra, một chiếc khẩu trang này đang có giá 100.000-150.000 đồng. Trước khi chủng virus corona lan rộng, loại khẩu trang này chỉ có giá 10.000 -15.000 đồng/chiếc. 

Khi nào cần đeo khẩu trang, và đeo khẩu trang loại nào? 

Do khẩu trang bị đội giá lên quá nhiều, nhiều người dân kháo nhau: "Mua khẩu trang mất 50.000 đồng/chiếc bằng bát phở thì chỉ có nước nhịn ăn sáng mới qua được mùa dịch corona thôi".

Người dân cần hiểu rằng đeo khẩu trang không giúp phòng chống bệnh 100%, đây chỉ là phương pháp cơ bản và đơn giản nhất để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh khi ở nơi đông người hoặc tiếp xúc với những người có nguy cơ. Đồng thời, không phải đeo khẩu trang mắc tiền nhất là phòng ngừa được sự lay lan của dịch bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cao đeo khẩu trag y tế 3 lớp thông thường và đúng cách, thì mới có thể phát huy tác dụng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), cho biết hiện tại chưa có cách nào khác hơn để phòng chống virus corona ngoài những khuyến cáo về dấu hiệu và vệ sinh phòng bệnh của Bộ Y tế.

Để phòng dịch tiết lây lan khi tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, hoặc khu vực có tiếp xúc dịch tễ, người dân có thể sử dụng loại khẩu trang phẫu thuật ba lớp. Đây là loại khẩu trang có thể ngăn ngừa dịch tiết chứa virus corona.

Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc với mầm bệnh.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo: Khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Mọi người cần ý thức bảo vệ sức khỏe bằng vệ sinh sạch sẽ, rửa tay, giữ nhà cửa thông thoáng. Khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời.

Nhận order khẩu trang với giá trên trời, cư dân mạng vẫn thi nhau hỏi mua vì sợ hết hàng - Ảnh 4.

(Nguồn: Bộ Y tế)

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.