Hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau bị cắt hợp đồng

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 1/9 sẽ có hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng lao động.
hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Tiết lộ động trời của một người trong cuộc giấu tên sau vụ bê bối điểm thi ở Hà Giang
hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Tướng Lê Văn Cương: 'Tôi tin tưởng công an sẽ tìm lại được dữ liệu bài thi gốc đã bị chỉnh sửa ở Sơn La'
hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Sai phạm điểm thi ở Sơn La: 'Nghiêm trọng hơn Hà Giang'
hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La: Không có vùng cấm, kiên quyết xử lý sai phạm vụ điểm thi bất thường

Ngày 28/7, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ có hơn 1.400 giáo viên trên địa bàn tỉnh này sẽ bị cắt hợp đồng lao động, bắt đầu từ ngày 1/9.

Lý do số giáo viên này bị cắt hợp đồng là vì các trường, địa phương hợp đồng chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh.

hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong
Từ ngày 1/9 sẽ có hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau bị cắt hợp đồng lao động. (Ảnh minh họa).

Theo ông Luân, so với nhu cầu thực tế thì ngành giáo dục của tỉnh vẫn thiếu giáo viên, nhất là bậc học mầm non. Cụ thể, tổng biên chế được giao đối với ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh là 15.215 vị trí việc làm, nhưng hiện có là 14.893.

Về hệ thống trường lớp, theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau trên địa bàn có 606 điểm lẻ từ Mần non đến THCS. Từ cuối năm học 2017-2018 đến nay, trên địa bàn đã tiến hành xóa 148 điểm lẻ.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thì việc xóa điểm lẻ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, ngành cũng lo lắng là khi xóa điểm lẻ dẫn đến nhiều học sinh vùng ven biển đi lại khó khăn.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chấm dứt hợp đồng với 264 giáo viên hợp đồng (trong đó có 116 giáo viên hợp đồng năm học 2016-2017 và 148 giáo viên hợp đồng năm học 2017-2018) kể từ ngày 1/7.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với những giáo viên dôi dư so với biên chế được giao do từng trường, từng địa phương tự ý hợp đồng mà chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, thời gian qua, ngành luôn trong tình trạng thiếu biên chế và kinh phí mua sắm, sửa chữa nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy và học.

Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do các trường học có xu hướng chia nhỏ số học sinh để tăng số lớp. Từ đó, dẫn đến thiếu giáo viên, nên phải tổ chức dạy tăng giờ và hợp đồng thêm giáo viên. Trong khi đó, kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục không đầu tư cho mua sắm, sửa chữa mà chỉ tập trung để trả lương hợp đồng và tăng giờ.

Tuy nhiên, sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất cho lùi thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động đối với số giáo viên nói trên đến đầu tháng 9/2018.

Lý do lùi thời gian chấm dứt hợp đồng với số giáo viên trên là vì trong quá trình thực hiện gặp khó khăn chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới 2018-2019.

hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Tiết lộ động trời của một người trong cuộc giấu tên sau vụ bê bối điểm thi ở Hà Giang

Đồng ý đưa tên mình lên báo, rồi lại không đồng ý, và cuối cùng lại đồng ý..., có thể nói những chia sẻ dưới ...

hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Tướng Lê Văn Cương: 'Tôi tin tưởng công an sẽ tìm lại được dữ liệu bài thi gốc đã bị chỉnh sửa ở Sơn La'

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, cơ quan Công an đủ sức để tìm ra dữ liệu gốc của một số bài thi trắc ...

hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Có bài thi Ngữ văn bị tụt từ 8,5 xuống chỉ còn 4 điểm sau chấm thẩm định ở Sơn La

Trong tối 24/7, Sở GD&ĐT Sơn La đã cập nhật điểm sau chấm thẩm định các bài thi Ngữ văn của thí sinh trước đó ...

hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Sai phạm điểm thi ở Sơn La: 'Nghiêm trọng hơn Hà Giang'

Tổ công tác của Bộ GD&ĐT ở Sơn La vừa cho biết quan điểm xử lý nếu thí sinh là con cháu lãnh đạo có ...

hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La: Không có vùng cấm, kiên quyết xử lý sai phạm vụ điểm thi bất thường

Tại buổi gặp mặt báo chí trưa 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý những ai ...

hon 1400 giao vien o ca mau bi cat hop dong Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La và 4 cá nhân khác có sai phạm vụ điểm thi bất thường

Bộ GD&ĐT vừa cho biết, đã có cá nhân sai phạm trong khâu chấm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La dẫn đến hiện ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.