Hủy án vì lời tố cán bộ sân bay cùng 'ăn chia' tiền

Tại phiên tòa phúc thẩm, nhân viên một công ty sân bay quốc tế Nội bà đã tố cáo cán bộ nhận tiền chạy việc với giá 18.000 USD tại quán cà phê.
huy an vi loi to can bo san bay cung an chia tien Bắt giữ nguyên Thượng tá nhận tiền chạy việc
huy an vi loi to can bo san bay cung an chia tien Khởi tố vụ án giáo viên toán cấp II lừa chạy việc lấy tiền đánh bạc
huy an vi loi to can bo san bay cung an chia tien 'Công an rởm' đang nhận 90 triệu chạy việc thì bị bắt giữ

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Kim Oanh (SN 1984, trú ở xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) - nhân viên một công ty tại Sân bay quốc tế Nội Bài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị Đ (SN 1966), trú cùng địa phương và từng là người khá thân thiết với bị cáo.

huy an vi loi to can bo san bay cung an chia tien
BỊ cáo Oanh tại phiên xử phúc thẩm (ẢNh: Nhật Anh)

Theo bản án sơ thẩm, trong một lần đến nhà Oanh chơi, bà Đ tâm sự về việc có con gái vừa tốt nghiệp đại học nên đang phải loay hoay xin việc làm. Thấy vậy, Oanh chủ động nhận giúp đỡ bà Đ và hứa sẽ xin cho con gái bà Đ vào làm việc tại bộ phận An ninh soi chiếu - Sân bay quốc tế Nội Bài với giá 18.000 USD và “đặt cọc” trước 5.000 USD để “chạy việc”.

Đến ngày 17/11/2013, bà Đ mang bộ hồ sơ xin việc làm của con gái cùng 5.000 USD đến tận nhà giao cho Oanh.

Một thời gian sau, Oanh yêu cầu bà Đ đưa tiếp 8.000 USD nữa và được bà Đ đưa tiền vào cuối tháng 4/2014.

Hai tháng sau, Oanh nói với bà Đ con gái bà đã được nhận vào làm và yêu cầu bà Đ đưa lốt số tiền 5.000 USD. Sau khi đưa tiền cho Oanh, bà Đ đợi mãi không thấy gì ngoài lời hứa đến cuối năm 2014, con gái bà Đ sẽ được đi làm.

Biết mình bị lừa, bà Đ yêu cầu Oanh trả lại tiền nhưng không được đã tố cáo hành vi của Oanh ra cơ quan công an.

Sau khi bị khởi tố và điều tra, Oanh nhờ người thân khắc phục hết hậu quả cho bị hại.

Ngày 28/9/2016, Oanh bị TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt mức án 7 năm tù, theo khoản 3, Điều 139-BLHS.

Cho rằng bị oan, Oanh làm đơn kháng cáo lên TAND TP Hà Nội.

Phiên tòa phúc thẩm được mở, Oanh thừa nhận nội dung chạy việc cho bà Đ với giá 18.000 USD nhưng toàn bộ số tiền nhận “chạy” việc làm đó Oanh khai đã giao lại cho một người là cán bộ và cũng làm việc tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo kháng cáo của Oanh thì những lần giao tiền “chạy” việc làm cho người thứ ba đều diễn ra tại một quán cà phê ở khu vực sân bay. Tuy nhiên, giữa Oanh và vị cán bộ kia không hề viết giấy tờ và cũng không có bất kỳ ai chứng kiến.

Nhận thấy đâu là tình tiết mới của vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

chọn
Bộ TN&MT đã chuẩn bị những gì để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7.