[Infographic] World Cup 2018 khó quên qua những con số thống kê thú vị

Như vậy, World Cup 2018 đã chính thức khép lại sau trận chung kết diễn ra trên sân Luzhniki đêm 15/7. Cùng tổng kết lại kì Cup bóng đá thế giới qua những con số thú vị.

World Cup 2018 - ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh hè này tại Nga đã chính thức kết thúc sau một tháng tranh tài sôi nổi với 64 trận đấu cùng sự góp mặt của 32 đội tuyển đến từ 5 châu lục.

Kì World Cup thứ 21 trong lịch sử đã thực sự mang đến cho những khán giả yêu túc cầu giáo những bữa tiệc bóng đá thực sự trên 12 sân cỏ của xứ Bạch Dương. Và để nhìn lại, những con số thống kê nổi bật là "người kể chuyện" thuyết phục nhất.

Có tới 169 bàn thắng được ghi tại World Cup 2018, trung bình có 2.69 bàn/trận. Đây là con số vô cùng ấn tượng, vốn chỉ xếp sau World Cup 2006 được tổ chức ở Đức và World Cup 2014, tổ chức tại Brazil (171 bàn).

Tuy nhiên, mặc dù mang đến những màn so tài đỉnh cao và ngập tràn bàn thắng, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cho cấp ĐTQG lại bị nhuộm vàng bởi thẻ phạt. Có tới 219 thẻ vàng được trọng tài rút ra (trung bình 3,5 thẻ vàng/trận), nhưng số thẻ đỏ lại khá ít, chỉ 4 thẻ.

Với sự có mặt của công nghệ hỗ trợ trọng tài video - VAR, World Cup lần thứ 21 có tới 29 quả 11m, một kỉ lục mới. 22 trong số đó được các đội bóng được hưởng lợi thực hiện thành công.

infographic world cup 2018 kho quen qua nhung con so thong ke thu vi
World Cup 2018 dưới góc nhìn của những con số thống kê thú vị

6 là số bàn thắng mà chủ nhân chiếc giày vàng của World Cup 2018 - Harry Kane ghi được. Đáng nói, những lần mà tiền đạo của tuyển Anh khiến đối thủ vào lưới nhặt bóng chỉ nằm ở 3 trận vòng bảng và trận gặp Colombia vòng 1/8 trên chấm penalty.

Neymar là cầu thủ sút nhiều nhất với 27 lần.

27 cũng là số lần cứu thua của Thibaut Courtois - thủ môn đạt giải thưởng Găng tay vàng.

72 km là quãng đường mà Ivan Perisic di chuyển, người chạy nhiều nhất World Cup lần này.

Bỉ là đội bóng ghi bàn nhiều nhất với 16 bàn với 10 cầu thủ lập công.

49651 là số đường chuyền đã được thực hiện trong toàn World Cup, (trung bình 775.8 đường chuyền/trận). Tuyển Anh là đội chuyền tốt nhất với 3336 lần thực hiện thành công. Sergio Ramos là cầu thủ chuyền nhiều nhất với 485 đường chuyền.

Croatia là đội tấn công tốt nhất với 352 đường lên bóng tấn công, và cũng là đội phòng ngự tốt nhất với 301 đường bóng truy cản, tắc bóng và cứu thua.

infographic world cup 2018 kho quen qua nhung con so thong ke thu vi Quả bóng vàng World Cup 2018 - Luka Modric: Nhạc trưởng đa tài trong hình hài nhỏ bé

Giá như có hai chiếc Cúp vàng, một chiếc thuộc về đội tuyển Pháp, còn một chiếc phải được trao cho cá nhân Luka Modric, ...

infographic world cup 2018 kho quen qua nhung con so thong ke thu vi Kết quả chung kết World Cup 2018 Pháp vs Croatia: Tân vương World Cup gọi tên tuyển Pháp

Kết quả chung kết World Cup 2018 Pháp vs Croatia: Ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lần thứ 21 đã chính thức ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.