JVE đang cùng đơn vị Nhật Bản chuẩn bị công bố giải pháp tổng thể cho sông Tô Lịch

Trước thông tin từ bỏ việc xử lí nước sông Tô Lịch, JVE cho biết đang cùng đơn vị Nhật Bản chuẩn bị công bố giải pháp tổng thể cho sông Tô Lịch.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày 16/6, khi trả lời báo chí, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội có cho biết đơn vị này có yêu cầu Công ty CP Tập đoàn công nghệ Việt Nhật (JVE) cung cấp tài liệu theo chỉ đạo của TP về thí điểm công nghệ Nano-Bioreactor ở sông Tô Lịch vào năm ngoái.

Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng cho biết hiện chưa nhận được và JVE chưa liên hệ lại. "Vậy chúng tôi hiểu là công ty đã từ bỏ việc xử lí nước trên sông Tô Lịch", tờ VnExpress dẫn lời đại diện Sở Xây dựng Hà Nội.

JVE đang cùng đơn vị Nhật Bản chuẩn bị công bố giải pháp tổng thể cho sông Tô Lịch - Ảnh 1.

Công nghệ Nano – Bioreactor thí điểm ở sông Tô Lịch vào năm 2019. (Ảnh tư liệu: Di Linh).

Về thông tin nêu trên, ngày 17/6, JVE khẳng định đơn vị này "chưa từng có phát ngôn hay có công văn nào nói rằng từ bỏ việc xử lí ô nhiễm, cải tạo sông Tô Lịch".

Đáng chú ý, phía công ty thí điểm công nghệ Nano-Bioreactor ở sông Tô Lịch và một góc hồ Tây cũng cho biết đang cùng đơn vị Nhật Bản chuẩn bị báo cáo đề án cải tạo tổng thể sông Tô Lịch.

Theo JVE, hiện sông Tô Lịch có 2 nguồn gây ô nhiễm là nước thải bên ngoài và nguồn ô nhiễm bên trong.

Đơn vị này dẫn đánh giá của chuyên gia Nhật Bản cho rằng việc làm cống ngầm thu gom nước thải dọc sông mới chỉ giải quyết được ô nhiễm bên ngoài.

"Chỉ thu gom thôi là chưa đủ vì không tác động xử lí ở bên trong thì không thể hết được ô nhiễm", JVE cho hay.

JVE đang cùng đơn vị Nhật Bản chuẩn bị công bố giải pháp tổng thể cho sông Tô Lịch - Ảnh 2.

Sông Tô Lịch sẽ có hệ thống cống ngầm chạy dọc theo chiều dài để thu gom nước thải. (Ảnh tư liệu: Di Linh).

Theo đơn vị này, công nghệ Nano-Bioreactor có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm bên trong của sông Tô Lịch.

Về đề án cải tạo tổng thể, JVE cho biết hiện phía đơn vị Nhật Bản đang xây dựng phương án kết hợp thu gom nước thải bằng cống ngầm và xử lí ô nhiễm bên trong sông Tô Lịch để báo cáo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Đáng chú ý, đơn vị này cũng cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyên gia nhật Bản chưa thể nhập cảnh. Do đó, JVE không có thẩm quyền thay thế cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu.



chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.