Khánh Hòa: Chuyến bay Tết Canh Tý tăng hơn 35% so với năm trước

Ngày 21/1, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết dịp Tết Canh Tý 2020 năm nay số lượng chuyến bay tăng mạnh, từ 35-40% so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Minh Khôi – PGĐ Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh cho biết, theo qui luật, vào dịp Tết Nguyên đán số chuyến bay sẽ tăng mạnh. Riêng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý số chuyến bay tăng từ 35-40% so với năm ngoái.

Khánh Hòa: Chuyến bay Tết Canh Tý tăng mạnh, hơn 35% so với cùng kì năm trước - Ảnh 1.

Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh tổ chức đón hành khách thứ 10 triệu và vị khách quốc tế thứ 3,5 triệu trong năm 2019. (Ảnh: Khải An)

Cụ thể, vào các ngày cao điểm có đến 254 chuyến cất và hạ cánh. Riêng ngày thấp điểm số chuyến bay cất hạ cánh khoảng 229 chuyến, mỗi chuyến khoảng 180 hành khách. Trung bình các chuyến bay đi và đến trong dịp Tết năm nay giao động từ 235-240 chuyến/ngày, tăng từ 35-40%so với cùng kì năm ngoái.

Hiện nay, nhiều hãng không liên tục mở các đường bay mới, chuyến bay thẳng từ nhiều quốc gia trên thế giới đến Cam Ranh – Khánh Hòa với khoảng 50 chuyến bay thẳng/ngày.

Mới đây, hãng hàng không Urumqi từ thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã mở chuyến bay đầu tiên đưa gần 180 khách đến tham quan Khánh Hòa. Đây là đường bay mới, hoạt động từ ngày 13/1 đến 31/3.

Đường bay mới này sẽ có với tần suất 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai và thứ Tư. Bên cạnh đó, hãng hàng không Bamboo Airway cũng khai thác đường bay Cam Ranh - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày. Đồng thời hãng cũng tổ chức đường bay Cam Ranh - Incheon (Hàn Quốc) với tần suất 1 chuyến/ngày.

Theo thống kê, có 22 hãng hàng không quốc tế và 4 hãng hàng không Việt Nam khai thác hơn 80 đường bay quốc tế kết nối Khánh Hòa với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Macao, Hong Kong (Trung Quốc).

Khánh Hòa: Chuyến bay Tết Canh Tý tăng mạnh, hơn 35% so với cùng kì năm trước - Ảnh 2.

Sự phát triển của Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đã góp phần thúc đẩy du lịch Khánh Hòa tăng trường tốt. (Ảnh: Khải An)

Năm 2019, Khánh Hòa đã đón 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12,6% so với năm 2018. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước được 27.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2018.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.