Khẩu trang 35.000 đồng ở sân bay giữa nỗi sợ virus corona

Virus corona bùng phát khiến nhu cầu mua khẩu trang tăng cao tại các sân bay. Nhiều người bất ngờ khi phải trả 35.000 đồng cho một chiếc, gấp hàng chục lần giá thị trường.

Ngày 26/1, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp chiếc khẩu trang tại sân bay Nội Bài có niêm yết giá 35.000 đồng. Trên mác sản phẩm ghi tên đơn vị phân phối là TASECO (doanh nghiệp hàng không chuyên kinh doanh bách hóa, cung cấp dịch vụ lưu trú, du lịch...).

Thông tin trên khiến nhiều người bức xúc bởi hình dáng chiếc khẩu trang khá giống với loại được bán ngoài thị trường với giá khoảng 2.000 đồng. Nếu mua cả hộp 50 cái, mức giá chỉ khoảng 35.000 đồng. Nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp lợi dụng lúc hành khách lo sợ dịch viêm phổi Vũ Hán để đẩy giá lên cao.

Khẩu trang 35.000 đồng ở sân bay giữa nỗi sợ virus corona - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc khẩu trang giá 35.000 đồng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Facebook Nguyễn Meggie chia sẻ vào một nhóm trên Facebook: "Trước nguy cơ bệnh dịch lây lan, nhân dân phải được khuyến cáo phòng bệnh và phát khẩu trang, nước súc miệng, thuốc nhỏ mũi miễn phí mới phải đằng này còn nhân cơ hội tát nước theo mưa kiếm lời gấp hàng chục lần".

Còn tài khoản Nguyễn Thái Hòa thì bình luận một cách châm biếm: "Ở sân bay tại nước Việt, họ bán cái khẩu trang này với giá 35.000đ (đắt gấp hàng chục lần tại các hiệu thuốc). Lãi vậy thì buôn gì cho lại?".

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng khẩu trang là vật dụng cá nhân, mỗi người phải chuẩn bị từ trước khi ra đường chứ không phải đến sân bay mới đòi hỏi. Có người nhận xét mức giá 35.000 đồng một chiếc khẩu trang đã có từ lâu nhưng do trước đây "không ai đến sân bay để mua khẩu trang" nên không để ý.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết đang xác minh thông tin. Về nguyên tắc, hàng hóa do các đơn vị như TASECO kinh doanh tại sân bay đều phải niêm yết công khai và đăng kí với cảng, giá cả có thể đắt hơn bên ngoài nhưng muốn tăng giá cũng phải xin phép cơ quan quản lí.

Trước đó, các chuyến bay đến, đi từ Trung Quốc của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã được trang bị khẩu trang, găng tay y tế cho phi hành đoàn, để sẵn sàng cung cấp khi hành khách yêu cầu. Các hãng cũng tiến hành các biện pháp y tế, theo dõi sức khỏe hành khách, nhân viên, sẵn sàng thông báo cho bộ phận mặt đất khi có phát hiện hành khách mắc bệnh.

Để ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chứa virus corona tại TP Vũ Hán (Trung Quốc), nhà chức trách đã triển khai kiểm tra thân nhiệt hành khách xuất, nhập cảnh tại các sân bay, tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ các vùng có dịch.

Tính đến ngày 26/1, thế giới đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV). Trong đó, 56 trường hợp tử vong đều tại Trung Quốc. Nước này đã phong tỏa 16 thành phố của tỉnh Hồ Bắc, dừng hoạt động các phương tiện giao thông ra, vào các thành phố.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận 19 trường hợp bệnh xâm nhập 6 quốc gia và 3 vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc (trong đó có 16 người từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về): Thái Lan (4 trường hợp), Hàn Quốc (2), Việt Nam (2), Mỹ (2), Nhật Bản (1), Singapore (1), Pháp (1), Nepal (1), Đài Loan - Trung Quốc (1), Ma Cao - Trung Quốc (2), Hong Kong - Trung Quốc (2).

Các quốc gia, vùng lãnh thổ đã triển khai áp dụng biện pháp sàng lọc hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc tại các sân bay lớn.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.