'Khó xảy ra sốt đất vào cuối năm'

Trong bối cảnh hầu hết các thị trường ghi nhận sự sụt giảm vào quý III thì thị trường đất nền khu vực TP HCM đã tăng cả về mức độ quan tâm và giá bán. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia, khó có sốt đất xảy ra vào giai đoạn cuối năm.

Đất nền TP HCM và vùng phụ cận tăng giá bán

Theo báo cáo quý III của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đất nền tại TP HCM tăng ở hầu hết các quận, huyện. Trong đó, Hóc Môn tăng 11%, Thủ Đức tăng 9%, Quận 9 tăng 2%, Quận 12 tăng 6, Bình Chánh tăng 10%, Nhà Bè tăng 11%.

Giá đất nền tại nhiều khu vực TP HCM cũng tăng so với quý trước, trái ngược với xu hướng giảm giá đất nền tại Hà Nội. Đơn cử, tại Củ Chi giá rao bán tăng 15%, tại Hóc Môn tăng 11%, tại Thủ Đức tăng 3%, tại Bình Chánh tăng 6%, tại Nhà Bè tăng 17%.

Giá đất tại một số tỉnh miền Nam như Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng nhẹ 1 - 5%.

Còn theo báo cáo của bộ phận R&D, DKRA Việt Nam, giá bán sơ cấp đất nền tại TP HCM và vùng phụ cận ở mức 16 - 49,7 triệu đồng/m2 trong quý III, tăng đáng kể so với quý trước. Giá sơ cấp tăng do một số chi phí đầu vào tăng, bao gồm chi phí lãi vay và giá nguyên vật liệu. Việc chủ đầu tư áp dụng chính sách kích cầu thị trường cũng làm cho giá bán sơ cấp tăng. Trên thị trường thứ cấp, mặt bằng giá cũng tăng phổ biến 2 - 4% so với đầu quý II.

 Nguồn cung và giá bán đất nền TP HCM và vùng phụ cận quý III/2022. (Nguồn: DKRA Việt Nam).

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định, thị trường đất nền một số tỉnh như Bình Phước, Đồng Nai và Bình Dương đã bị ảnh hưởng bởi chính sách kiểm soát tín dụng và hoạt động phân lô, bán nền trong quý III, khiến cho mức độ tìm kiếm sụt giảm mạnh. 

"Khi các thị trường vệ tinh TP HCM sụt giảm, nhà đầu tư có thói quen quay về các khu vực có thể đáp ứng nhu cầu ở thực hay có "câu chuyện trong tương lai" tại thành phố, chuyên gia cho hay. 

Theo ông Đinh Minh Tuấn, các huyện như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè với kế hoạch lên quận/thành phố hay các khu vực phát triển hạ tầng như TP Thủ Đức, Quận 12 đều có các "câu chuyện trong tương lai", tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên xét chung thị trường TP HCM và vùng phụ cận, sức cầu thị trường có xu hướng giảm, tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 52% - mức thấp nhất kể từ thời điểm đầu năm. Thanh khoản thị trường cũng ở mức thấp, theo DKRA Việt Nam.

Sốt đất cuối năm?

Nhận định diễn biến thị trường đất nền những tháng cuối năm, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, khó có thể xảy ra sốt đất ở các khu vực đất nền xung quanh TP HCM trong giai đoạn này.

"Thị trường đất nền được xem là thị trường đầu cơ và khá bị hạn chế về nguồn vốn tín dụng mới. Khi chưa có động lực đầu vào thì khó có khả năng xảy ra sốt đất trong quý IV", vị chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên xét về dài hạn, bất động sản nói chung và đất nền nói riêng còn nhiều động lực tăng trưởng.

"GDP và FDI tăng lên, kéo theo nhiều chuyên gia, người lao động tập trung ở khu vực các khu công nghiệp. Dân cư tăng lên cũng kéo theo sự tăng trưởng giá bất động sản. Nguồn cung tung ra ngoài thị trường khá thấp trong khi giá đã neo rất cao. Theo thống kê, có 66% số lượng người tìm mua nhà đất muốn tìm bất động sản có giá dưới hai tỷ đồng. Muốn tìm kiếm phân khúc này phải tìm ở khu vực đất nền vùng ven"".

Phân tích tiềm năng về phân khúc trên, ông Đinh Minh Tuấn dự báo sẽ có sốt đất trong năm sau.

"Thường có sự tăng trưởng rất lớn tại thị trường đất nền vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Tháng 9 vừa rồi không có sốt đất như những năm trước. Chúng tôi hy vọng sang quý I và quý III năm 2023 thị trường sẽ có sự quay trở lại", ông Tuấn cho hay.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.