‘Khóc thét’ trước những phát ngôn gai góc của ‘mẹ chồng ác nhất màn ảnh Việt’

Dù chỉ mới lên sóng 3 tập nhưng “Sống chung với mẹ chồng” đã gây ấn tượng với khán giả bởi những phát ngôn khiến bất kỳ nàng dâu nào cũng phải “khóc thét” của NSND Lan Hương.

Với nội dung phim được đầu tư, bám sát cuộc sống đời thường, sau khi lên sóng, “Sống chung với mẹ chồng” là bộ phim hiếm hoi nhận được sự quan tâm và bàn tán của khán giả truyền hình trên khắp các diễn đàn.

Trên fanpage của bộ phim, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước lối diễn xuất của NSND Lan Hương trong hình tượng mới. Vai diễn hiền lành, chất phác quen thuộc của nữ diễn viên gạo cội được “lột xác” bằng hình ảnh một bà mẹ chồng quái đản, khó tính và can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của cậu con trai.

khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet Nhiều khán giả bỏ xem 'Sống chung với mẹ chồng' vì thiếu văn minh?

“Sống chung với mẹ chồng” là phim truyền hình Việt hiếm hoi được khán giả chờ đợi từng tập. Dù vậy, vẫn không ít ý ...

Không chỉ diễn xuất chuyên nghiệp, NSND Lan Hương còn có những phát ngôn, khiến bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy chạnh lòng và sợ sệt việc tiến tới hôn nhân. Sau 3 tập phát sóng, những câu thoại gai góc ấy đã tạo nên thương hiệu “mẹ chồng khó tính nhất màn ảnh Việt” cho Lan Hương và khiến bất kỳ nàng dâu nào cũng phải “khóc thét”:

khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Trong cảnh đầu tiên của bộ phim, Thanh dẫn Vân về nhà ra mắt mẹ. Khi Vân ngỏ ý muốn phụ bếp, bà Thục nhất định không cho để tạo cho hai người không gian riêng tư. Tuy nhiên, lúc cả hai đang âu yếm nhau trong phòng riêng thì bà Thục bất ngờ mở cửa xông vào. Khi bị con trai thắc mắc mẹ vào mà không gõ cửa, bà Thục thản nhiên đáp: “Trước giờ mẹ vào phòng con có bao giờ phải gõ cửa đâu”.
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Trước khi Vân ra về, bà Thục kịp nhắn nhủ người tình của con trai: “Lần sau đế phải giữ ý, đừng có tự nhiên ôm ấp rồi hôn hít!”. Các nàng dâu tương lai nhớ nhé, hôn hít thì phải đi xa xa vào, đừng để mẹ chồng nhìn thấy rồi “rước họa vào thân”!
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Chắc bà Thục đã quên rằng bản thân đã từng xuất giá tòng phu, làm phận “dâu con rể cái” nhà người khác nên mới nói như tát nước vào mặt bất kỳ nàng dâu nào bằng lý lẽ “cùn”: “Vợ cũng chỉ là đứa con gái xa lại ở đẩu ở đâu về đây. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác!”
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Nghe câu “đem con gái nhà người ta về” chắc hẳn bất kỳ nàng dâu nào cũng đều cảm thấy buồn bã, chạnh lòng bởi dù thế nào, con dâu cũng chỉ là người dưng. Các cụ có câu “mẹ chồng - nàng dâu khác máu tanh lòng” cấm có sai!
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Câu “quốc có quốc pháp, gia có gia quy” được bà Thục ứng dụng trong trường hợp này. Có thể thấy, ra ngoài xã hội, dù nàng dâu ấy có là lãnh đạo, có địa vị hay tài giỏi đến mấy đi chăng nữa thì khi bước chân về nhà chồng, họ vẫn buộc phải tuân theo những quy tắc do chủ nhà chồng đưa ra. Đây là căn nguyên gây ra nhiều bất đồng, mâu thuẫn trong mối quan hệ “khác máu tanh lòng”.
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Một mực đi chọn nhẫn cưới cho đôi uyên ương, bà Thục cho rằng, chỉ có vàng ta mới giữ giá lại sang trọng, đẳng cấp. Còn “kim cương chỉ là những thứ vớ va vớ vẩn”.
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Với khán giả xem truyền hình, bà Thục là người phụ nữ khá bảo thủ khi cho rằng những quyết định mà mình đưa ra đều đúng. Hơn nữa, suy nghĩ phong kiến con dâu phải phục tùng mẹ chồng đã hằn sâu trong tâm thức của một số bà mẹ chồng tại Việt Nam. Vậy nên khi con dâu yêu cầu tự lo cho đám cưới của mình, bà Thục lớn tiếng: “Mẹ nhiều kinh nghiệm hơn nó, mẹ quyết toàn những điều đúng, điều tốt thôi!"
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Tuy đã cận kề ngày cưới nhưng quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn chẳng mấy khả quan bởi chẳng ai chịu nhường ai trong “cuộc chiến không cân sức” này. Bà Thục giữ nguyên quan điểm: “Cưới con mẹ phải được quyền quyết định”. Chẳng kém cạnh, Vân đáp trả mẹ chồng khi yêu cầu Thanh cho mình thoải mái lựa chọn đồ cho đám cưới. Biết chuyện, bà Thục mắng như tát nước: “Mẹ chạy ngược chạy xuôi, nó không thấy hay sao mà ăn nói vô ơn thế”.
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
May may thay, nhân vật Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” còn có ngoại hình bù lấp. Nếu chẳng may xấu xí thì có khi lại bị chê “xấu người xấu cả nết”!
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Sau khi đám cưới diễn ra suôn sẻ, bà Thục đã mở đầu cho cuộc chiến không có hồi kết khi xông thẳng vào phòng con trai trong đêm tân hôn. Trong lúc đôi vợ chồng đang ân ái, bà lớn tiếng quát: “Xuống ngay! Ai cho phép cô cưỡi lên người con giai tôi thế hả? Tuyệt đối không được để con gái cưỡi lên đầu lên cổ! Nếu không sau này không ngóc đầu lên nổi đâu!”
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Lo cho con trai, bà Thục dặn Thanh “còn trẻ, đừng quan hệ nhiều sẽ hại sức khỏe”. Khi con trai lớn giọng yêu cầu mẹ im lặng, bà tức tối bỏ lên lầu nhưng vẫn không quên đay nghiến con dâu: “Tốt mái thì hại trống! Các cụ nói cấm có sai.”
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Về làm dâu nhà giàu, những tưởng Vân sẽ có được cuộc sống sung túc nhưng không, cô bị bà Thục bắt bẻ ngay từ những hành động nhỏ nhất. Mải mê suy nghĩ và để tràn một chút nước, bà Thục chấn chỉnh ngay: “Nước thành phố tính theo lũy tiến. Hoang phí thế này bao nhiêu cho đủ?”
khoc thet truoc nhung phat ngon gai goc cua me chong ac nhat man anh viet
Chuộc lỗi với vợ, Thanh quyết định vào bếp nấu miến gà và rửa bát cho bà xã. Ngay lập tức, bà Thục xuống bếp và hét ầm lên: “Mẹ ghét nhất đàn ông con trai mà suốt ngày quanh quẩn bếp núc! Đàn bà trong nhà này chết hết rồi hay sao?”. Câu nói này của bà Thục càng tiếp thêm cho Vân nhiều động lực để gây áp lực cho chồng trong việc xin ra ở riêng.
chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.