Không khí đón Tết rộn ràng khắp Trung Quốc

Người dân Trung Quốc đang hối hả làm đèn lồng, nến đỏ, câu đối... để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. 
khong khi don tet ron rang khap trung quoc Người Trung Quốc làm lễ 'trả ơn' lợn trước năm mới
khong khi don tet ron rang khap trung quoc Dựng tượng gà trống bằng phân để đón năm mới
khong khi don tet ron rang khap trung quoc

Người dân làng nến ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây đang gấp rút sản xuất hàng chục nghìn ngọn nến đỏ. Khi ngày Tết đang đến gần, nơi nơi được trang trí sắc đỏ và vàng, hai màu sắc mang ý nghĩa biểu tượng trong văn hóa Trung Quốc. Ảnh: IC

khong khi don tet ron rang khap trung quoc
Các công nhân đang bận làm rộn đèn lồng trong xưởng ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Đây một trong những xưởng sản xuất đèn lồng lớn ở châu Á. Ảnh: IC
khong khi don tet ron rang khap trung quoc
Đèn lồng tại Tuyên Ân, tỉnh Hồ Bắc. Đây là vật không thể thiếu trong lễ hội Trung Quốc, đặc biệt vào năm mới. Đèn lồng treo cao tượng trưng cho Mặt Trăng trên bầu trời. Ảnh: Xinhua
khong khi don tet ron rang khap trung quoc
Đồ trang trí được bày bắn ở khu chợ thành phối Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn và tràn đầy năng lượng, màu vàng tượng trưng cho sự sung túc và hạnh phúc. Người dân quan niệm các đồ vật trang trí hay quần áo mang màu sắc này là các chào đón năm mới với sự may mắn. Ảnh: IC
khong khi don tet ron rang khap trung quoc

Dân làng hào hứng làm bánh gạo ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Bánh gạo còn được gọi là bánh năm mới và mang những mong ước tốt đẹp của người dân địa phương cho năm mới. Trong Tết, người dân Trung Quốc thường tụ họp sum vầy với gia đình, thăm hỏi nhau và cùng làm cỗ. Ảnh: IC

khong khi don tet ron rang khap trung quoc

Những chiếc bánh hình hoa được sản xuất ở Liangcheng, tỉnh Sơn Đông. Làm bánh đã trở thành một phong tục lâu năm mà các địa phương vẫn duy trì đến ngày nay, mỗi một dịp Tết về, mang theo thông điệp về cuộc sống ấm no và hạnh phục hơn. Ảnh: IC

khong khi don tet ron rang khap trung quoc
Nghệ sĩ dân gian Kan Zongqin làm hình gà trống từ bột nặn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông Kan đã tạo ra tổng cộng 100 tượng gà trống để chào đón năm mới. Ảnh: Xinhua
khong khi don tet ron rang khap trung quoc
Trẻ em luyện viết câu đối Tết tại một trung tâm dạy thư pháp ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: IC
chọn
ĐHĐCĐ Fecon: Điểm rơi lợi nhuận các dự án bất động sản vào 2027, tập trung thi công hạ tầng ngầm, cảng và phát triển thêm TOD
Theo ban lãnh đạo Fecon, điểm rơi dòng tiền các dự án đầu tư sẽ rơi vào năm 2027 khi bán xong Square City và 2 khu công nghiệp. Mảng xây dựng vẫn được xác định là thế mạnh cho giai đoạn sau 2028 - 2029, chiếm khoảng 60% lợi nhuận, còn mảng đầu tư chỉ chiếm 40%. Mục tiêu cốt lõi của Fecon là trở thành đơn vị thi công hàng đầu về hạ tầng, công trình ngầm và cảng.