Không tham quan vịnh Lan Hạ, 23 du khách vẫn bị ép mua vé

Đoàn khách đến từ Hải Phòng đi theo một hướng khác nhưng vẫn bị Ban quản lý vịnh yêu cầu mua vé tham quan.
khong tham quan vinh lan ha 23 du khach van bi ep mua ve Đình chỉ hoạt động 20 tàu tham quan vịnh Hạ Long
khong tham quan vinh lan ha 23 du khach van bi ep mua ve
Gia đình ông Vũ Văn Trang thuê thuyền từ Cát Bà ra nghỉ tại đảo Cát Ông. Ảnh: V.T.

Ngày 12/8, vợ chồng ông Vũ Văn Trang ở phường Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng) cùng bạn bè, người thân ra đảo Cát Bà du lịch cuối tuần.

Khi tới thị trấn Cát Bà, đoàn khách 23 người thuê thuyền sắt tại khu vực bến tàu cao tốc để ra đảo Cát Ông nghỉ. Khi đó, một nam nhân viên của Ban quản lý các vịnh Cát Bà yêu cầu đoàn phải mua vé tham quan vịnh Lan Hạ với giá 40.000 đồng một vé mới được xuất bến.

Ông Trang cho biết, ông và mọi người đi cùng không có nhu cầu đi chơi vịnh này. Ngoài ra, vịnh Lan Hạ nằm ở phía Bắc của đảo Cát Bà còn đảo Cát Ông nằm ở phía Nam. Bởi vậy, việc ép mua vé của nhân viên trên là hoàn toàn vô lý.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Trang đã gọi điện cho lãnh đạo UBND huyện Cát Hải, Ban quản lý các vịnh và Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng để phản ánh.

khong tham quan vinh lan ha 23 du khach van bi ep mua ve
Số vé tham quan vịnh Lan Hạ mà ông Trang đã bị yêu cầu mua. Ảnh: V.T

Ông Nguyễn Công Hòa, Giám đốc Ban quản lý các vịnh Cát Bà, trả lời đoàn khách: "Tàu cao tốc là tuyến cố định nên không thu tiền thăm vịnh Lan Hạ. Với các tàu, thuyền khác, thậm chí cả đò, du khách xuất bến đều bị thu tiền dù đến hòn đảo nào".

Ngày 13/8, ông Phạm Văn Luân, Chánh thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng, cho biết, đã nhận được thông tin từ vợ chồng ông Trang. Do không nắm rõ việc Ban quản lý thu như vậy đúng hay sai, ông Luân đề nghị du khách phản ánh trên báo chí để lấy căn cứ làm việc với huyện Cát Hải và Ban quản lý.

Ông Luân thông tin thêm, cuối giờ chiều 12/8, Ban quản lý vịnh đã liên hệ với đoàn khách của ông Trang để xin lỗi và hoàn trả lại tiền.

Cũng theo ông Luân, đảo Cát Ông đã được huyện Cát Hải bán cho một người tên Kiên. Sau khi được cấp bìa đỏ, ông Kiên xây dựng một loạt nhà nghỉ, quán bar cho khách lưu trú. "Thời gian gần đây, cơ sở này có nhiều dấu hiệu sai phạm, Thanh tra Sở đang xem xét, tham mưu cho lãnh đạo Sở và UBND thành phố dừng hoạt động", ông Luân nói.

Chiều 13/8, ông Trang cho biết, vẫn chưa nhận được tiền trả lại. "Cuối giờ chiều qua, có một người giới thiệu tên là Phúc, cán bộ của Ban quản lý các vịnh Cát Bà, liên hệ với mong muốn được gửi lại tiền vé. Nhưng tôi chưa nhận và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc họ thu như vậy đúng hay sai? Nếu sai, họ phải công khai xin lỗi tất cả du khách mà Ban quản lý đã thu tiền vé trước đó", ông Trang bức xúc.

///

khong tham quan vinh lan ha 23 du khach van bi ep mua ve Hải Phòng: Vì sao lượng khách đến Cát Bà tăng đột biến?

Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, tính đến hết tháng 5/2018, đảo Cát ...

khong tham quan vinh lan ha 23 du khach van bi ep mua ve 5 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 6,5 triệu lượt khách

Đến cuối tháng 5/2018, tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách tới thăm, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% ...

khong tham quan vinh lan ha 23 du khach van bi ep mua ve Du khách từ Cát Bà thò mặt sang Hạ Long là bị đuổi?

Nhiều doanh nghiệp ở TP Hải Phòng bức xúc vì nhiều năm nay bị “cấm” đưa du khách từ Cát Bà sang vịnh Hạ Long ...


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Nhà đầu tư có thể tham gia khảo sát, góp tiếng nói vào Bảng xếp hạng và có cơ hội nhận quà từ Ban Tổ chức.

chọn
Chân dung Tập đoàn N&G - doanh nghiệp đầu tư Khu công nghiệp công nghệ cao cạnh Sân bay Tuy Hòa
Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên do N&G đầu tư có quy mô 250 ha. Doanh nghiệp này được biết là chủ đầu tư tổ hợp công nghiệp - đô thị tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip).