Khu nghỉ dưỡng xây chui ở Quảng Nam vẫn 'án binh bất động' dù hết hạn tháo dỡ

Chủ khu nghỉ dưỡng xây trái phép giữa rừng phòng hộ Trà Lý (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn chây ì không tháo dỡ mặc chính quyền ra thời hạn cuối.

Trưa 15/3, có mặt tại hiện trường khu nghỉ dưỡng được xây dựng không phép giữa rừng phòng hộ Trà Lý (thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên), chúng tôi ghi nhận không có bất cứ hoạt động nào tự tháo dỡ.

Ông Ngô Phi Nhị và nhà thiết kế Đinh Văn Thơ (TP HCM) bất chấp "tối hậu thư" chính quyền huyện Duy Xuyên là phải tháo dỡ những hạng mục sai phép tại khu nghỉ dưỡng. Khu đất làm khu nghỉ dưỡng do ông Ngô Phi Nhị (Bí thư Đoàn xã Duy Sơn) đứng tên và nhà thiết kế Đinh Văn Thơ đứng ra xây dựng.

Khu nghỉ dưỡng xây chui ở Quảng Nam vẫn án binh bất động dù hết hạn tháo dỡ - Ảnh 1.

Khi nghỉ dưỡng xây trái phép giữa rừng phòng hộ Trà Lý (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn chây ì không tháo dỡ mặc chính quyền ra thời hạn cuối. (Ảnh: Văn Luận).

Chúng tôi gọi điện cho ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên để nắm thông tin vụ việc khu nghỉ dưỡng không tự tháo dỡ.

Ông Cường cho biết, chính quyền huyện sẽ họp bàn nhằm đưa ra phương án, kế hoạch cưỡng chế đối với khu nghỉ dưỡng mọc trái phép giữa rừng phòng hộ.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với người đã ngang nhiên xây dựng khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, huyện cũng sẽ xử lý những cán bộ địa phương vì để đất rừng phòng hộ bị chiếm dụng", ông này nói.

Xây khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng phòng hộ Quảng Nam

Từ năm 1978, chính quyền huyện Duy Xuyên đã bàn giao 2,9ha đất rừng cho ông Ngô Phi Nhị - là người dân xã Duy Sơn phát quang, trồng keo lá tràm. Đến năm 2017, toàn bộ khu đất của ông Nhị được chuyển sang đất thuộc rừng phòng hộ Trà Lý (địa phận thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) do Nhà nước quản lí.

Hai năm qua, ông Nhị vẫn dựng lều, trồng lúa và hoa màu ở đây. Tháng 11/2018, ông Nhị và ông Thơ xin trồng trọt thêm một số cây trồng.

Tuy nhiên, ngoài lúa và nhiều loại hoa màu khác được trồng thì ông Thơ còn làm nhiều nhà sàn đổ bê tông kiên cố, dựng chòi giữa hồ nước.

Các lối đi vào bên trong khu nghỉ dưỡng cũng đổ bê tông, làm ruộng lúa hai bên, tiểu cảnh làng quê...

Nhận tin báo từ người dân, chính quyền huyện Duy Xuyên, kiểm lâm đã đi kiểm tra, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, ra thời hạn 15/3 phải tháo dỡ hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.

Khu nghỉ dưỡng chui trong rừng phòng hộ tỉnh Quảng Nam: "Sẽ cưỡng chế nếu đến ngày 10/3 chưa tháo dỡ"Khu nghỉ dưỡng chui trong rừng phòng hộ tỉnh Quảng Nam: 'Sẽ cưỡng chế nếu đến ngày 10/3 chưa tháo dỡ' Video xe khách quay đầu thiếu quan sát xảy ra tai nạn liên hoàn ở Đà NẵngVideo xe khách quay đầu thiếu quan sát xảy ra tai nạn liên hoàn ở Đà Nẵng Hai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng NamHai khu du lịch ngang nhiên xây dựng, bất chấp lệnh cấm ở Đà Nẵng và Quảng Nam
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.