Lãnh đạo Hàn - Triều bất ngờ gặp mặt ở biên giới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gặp mặt ở biên giới hai nước vào ngày 26-5 (giờ địa phương).

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc gặp ngày 26-5 diễn ra ở phía Bắc làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Kết quả cuộc họp sẽ được ông Moon công bố vào sáng 27-5.

Đây là cuộc gặp thứ hai của hai người sau hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều vào cuối tháng 4 qua, có thể nhằm đưa cuộc gặp Mỹ-Triều quay lại lộ trình là diễn ra vào ngày 12-6 tại Singapore.

Số phận thượng đỉnh Mỹ - Triều đang không chắc chắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp vào ngày 24-5 rồi lại nói "có thể vẫn diễn ra đúng kế hoạch" ngay hôm sau. Khúc mắc giữa họ chính là vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

lanh dao han trieu bat ngo gap mat o bien gioi
Hai nhà lãnh đạo tay bắt mặt mừng ngày 26-5. Ảnh: Nhà Xanh

Trong thông điệp trên Twitter tối 25-5, ông Trump viết: "Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đối thoại rất hiệu quả nhằm duy trì kế hoạch thượng đỉnh.

Nếu suôn sẻ, hội nghị sẽ vẫn diễn ra ở Singapore vào ngày 12-6 hoặc nếu cần thiết thì dời lại sau ngày đó".

Tạp chí Politico cho hay một nhóm tiền trạm khoảng 30 người của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ rời Washington đến Singapore vào cuối tuần này.

Theo Reuters, nhiệm vụ của nhóm tiền trạm là cùng các quan chức Triều Tiên thảo luận chương trình nghị sự và chuẩn bị hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh.

Các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ đoán tiền trạm nước này có thể bao gồm Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joseph Hagin và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel.

lanh dao han trieu bat ngo gap mat o bien gioi
Hai nhà lãnh đạo vẫn niềm nở trong cuộc gặp ngày 26-5. Ảnh: Reuters
lanh dao han trieu bat ngo gap mat o bien gioi

Ảnh: Reuters

lanh dao han trieu bat ngo gap mat o bien gioi Nghi vấn Triều Tiên giấu kho vũ khí hạt nhân vào núi sâu

Triều Tiên đã đặt tỉnh miền núi Chagang làm Khu vực Cách mạng Songun (quân sự trước tiên) đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng tuyên ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.