Lễ Vu Lan nên cắm hoa gì trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên?

Bên cạnh mâm ngũ quả cùng mâm cúng lễ thì hoa tươi cũng là thứ không thể thiếu trên bàn thờ trong dịp lễ Vu Lan. Vậy, lễ Vu Lan nên cắm hoa gì để bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên cùng các vị thần linh?

Lễ Vu Lan nên cắm hoa gì trên bàn thờ tại gia? 

Hoa huệ, hoa sen, hoa đồng tiền, hoa cúc vàng, hoa mẫu đơn,... là những loài hoa thường được các gia đình chọn để dâng lễ cúng lên bàn thờ trong ngày lễ Vu Lan.

Hoa huệ

Hoa huệ (hay còn gọi là Dạ lai hương hoặc Vũ lai hương) là một loài hoa có màu trắng tinh khôi, có hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng vào ban ngày và ngào ngạt vào ban đêm.

Với vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết, hoa huệ được nhiều gia đình lựa chọn để dâng cúng vào các dịp ngày rằm hoặc mùng một. Đặc biệt, tên gọi của loài hoa này khiến người ta liên tưởng đến chữ “ân huệ”, do đó rất phù hợp để chưng trên bàn thờ vào lễ Vu Lan báo hiếu.

Điểm nổi bật của loại hoa này đó là khả năng giữ độ tươi tương đối lâu khoảng 7 - 15 ngày và cắm càng lâu thì hương thơm tỏa ra càng ngào ngạt. Để bình hoa cúng trông đẹp hơn, bạn nên chọn những lọ lục bình cổ cao để cắm hoa này.

Lưu ý, hoa huệ có khá nhiều loại nhưng khi dâng lễ thì bạn nên chọn loại huệ ta để bày được lâu hơn. Hơn nữa, bạn cũng nên chọn huệ trắng để thể hiện sự trang nghiêm khi bày lên bàn thờ Phật trong dịp này.

Ảnh: Tin mới 247

Hoa sen

Một trong những loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để dâng lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ cúng Phật nhất chính là hoa sen. Loại hoa này vốn được ưu ái gọi là quốc hoa của Việt Nam, tuy sống trong bùn lầy nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao thoát tục. 

Việc cắm hoa sen trên bàn thờ trong ngày Rằm tháng 7 không chỉ thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo của con cháu với tổ tiên, ông bà mà còn mang lại hương thơm và sự thanh khiết cho không gian thờ cúng.

Để có một bình hoa cúng vừa tươi vừa đẹp, bạn nên chọn những bông hoa mập, mới chớm nở và có màu sắc tươi. Ngoài ra, những bông hoa sen già cũng rất phù hợp để chọn cắm trong đúng dịp Vu Lan vì khi mở những bông hoa này thường rất to và đẹp.

Ảnh: Trồng hoa

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng cùng là loài hoa được nhiều gia đình chọn mua để đặt lên bàn thờ vào những dịp cúng giỗ hay lễ Vu Lan. Loại hoa này xếp thứ hai trong danh mục tứ quý “Tùng - Cúc - Trúc - Mai” tượng trưng cho sự bình an, trường thọ. 

Vào ngày Rằm tháng 7, gia chủ nên đặt hoa cúc vàng lên bàn thờ để thể hiện sự thành kính, hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cầu bình an cho gia đình. Theo các chuyên gia phong thủy, việc cắm loài hoa này lên bàn thờ còn giúp cho phúc khí trong nhà được ổn định và bền vững.

Ảnh: Eva

Hoa đồng tiền

Giống như cái tên của nó, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, giàu sang, thịnh vượng bền vững. Chính vì ý nghĩa như thế mà loài hoa này được rất nhiều người lựa chọn để đặt lên bàn thờ vào ngày Rằm tháng 7 Vu Lan.

Lưu ý, khi lựa chọn hoa đồng tiền để dâng cúng trên bàn thờ, gia chủ cần chọn các màu đỏ, vàng, cam để thể hiện tấm lòng thành kính và tôn trọng đối với các bậc bề trên và thần Phật.

Ảnh: Yêu trẻ

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, sung túc,... Bên cạnh đó, loài hoa cũng tượng trưng cho tình mẫu tử liêng thiêng, sự hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên, do vậy rất phù hợp với tinh thần của lễ Vu Lan báo hiếu.

Tuy có nhiều màu khác nhau loài mẫu đơn đỏ vẫn luôn được lựa chọn để dâng cúng lên bàn thờ nhiều nhất. Màu sắc này không chỉ thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên mà còn mang ý nghĩa cầu mong sự may mắn và tài vận cho gia đình, đặc biệt là trong ngày Vu Lan.

Ảnh: META

Cách giữ hoa tươi lâu ngày đơn giản và dễ dàng cho mùa Vu Lan

Hoa cúng thường chỉ tươi và đẹp trong khoảng 3 - 4 ngày. Do vậy, để giữ cho hoa được tươi lâu hơn trong mùa hiếu hạnh, bạn có thể áp dụng theo một vài cách sau đây:

- Vệ sinh lọ cắm hoa thường xuyên: Bụi bẩn và vi khuẩn chính là hai yếu tố khiến cho hoa nhanh héo. Chính vì thế, bạn có thể dùng nước rửa chén để rửa bình hoa thật sạch nhằm loại bỏ đi những yếu tố gây hại cho hoa.

- Pha nước cắm hoa: Thuốc Aspirin, thuốc tẩy, thuốc B1, nước súc miệng, giấm táo,... đều là những chất gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây thối gốc hoa. Do đó, bạn chỉ cần chọn một trong những nguyên liệu này để pha vào nước sẽ giúp giữ hoa được lâu hơn. Lưu ý, bạn cũng nên thay nước sau một vài ngày để nước cắm hoa được sạch sẽ.

- Vị trí đặt hoa: Hoa cúng cần được đặt ở nơi thoáng mát nhất trên bàn thờ, không có ánh nắng mặt trời chiếu vào và tránh xa quạt gió để hoa không bị héo úa vì mất nước. 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.