Luôn miệng nói muốn xin lỗi Thu Minh nhưng hành động của Hương Tràm thì ngược lại?

Giọng ca “Em gái mưa” từng chia sẻ muốn xin lỗi người thầy của mình nhưng hành động của cô lại đi ngược với lời nói đó.

Tối 9/3, Thu Minh, Trúc Nhân và Hương Tràm lần hiếm hoi cùng góp mặt trong một đêm nhạc ở Hà Nội. Hai ngày trước khi đêm nhạc diễn ra, ban tổ chức mới công bố poster với tên của 3 nghệ sĩ này khiến khán giả cực kì bất ngờ bởi đã hơn 6 năm kể từ khi xảy ra lùm xùm về tình cảm thầy trò, Thu Minh, Trúc Nhân và Hương Tràm mới cùng đứng trên một sân khấu.

Ngoài ra, đây cũng là sân khấu đầu tiên Thu Minh và Hương Tràm “đụng mặt” kể từ sau liveshow của giọng ca Em gái mưa nên cả hai thu hút nhiều sự chú ý.

Khán giả hồi hộp chờ đợi phản ứng của 2 cái tên này trong hậu trường bởi Hương Tràm từng chia sẻ trong họp báo liveshow rằng cô muốn làm lành với nữ ca sĩ Thu Minh sau ồn ào tình thầy trò rạn nứt. Thế nhưng, dường như hành động của Hương Tràm thì ngược lại.

Luôn miệng nói muốn xin lỗi Thu Minh nhưng hành động của Hương Tràm thì ngược lại? - Ảnh 1.

Hương Tràm trong đêm nhạc. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ mang đến những bản hit quen thuộc của mình như Em gái mưa, Duyên mình lỡ… còn Thu Minh lại là người khép lại chương trình với những ca khúc như Đường cong, Yêu mình anh, Sống như ta 20


Một điều đáng nói, chỉ có Trúc Nhân – người diễn mở màn cho đêm nhạc và xuất hiện trước Thu Minh gần 2 tiếng đồng hồ - ở lại chờ “sư phụ” của mình diễn xong còn Hương Tràm lại “mất dạng”, dù tiết mục của cô và người thầy cũ cách nhau chưa đến 1 tiếng đồng hồ.


Nếu quả thật Hương Tràm muốn xin lỗi Thu Minh, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cơ hội gặp người thầy của mình trước khi Thu Minh bước lên sân khấu. Luôn miệng nói muốn xin lỗi, làm lành với thầy nhưng dường như, Hương Tràm chỉ nói cho vui còn việc làm hay không lại là chuyện khác.


Luôn miệng nói muốn xin lỗi Thu Minh nhưng hành động của Hương Tràm thì ngược lại? - Ảnh 2.

Trúc Nhân ở lại đến cuối chương trình để chờ về cùng Thu Minh dù anh diễn mở màn.

Quay ngược lại khoảng thời gian họp báo trước liveshow của giọng ca Em gái mưa vào tháng 1/2019, cô chia sẻ mình phải thuyết phục nhiều "cây đa cây đề" khó tính để họ góp mặt trong đêm nhạc. Vì vậy, Hương Tràm muốn giữ bí mật về danh sách khách mời, bao gồm cả việc Thu Minh có góp mặt hay không.

“Đó là ước mơ và tâm nguyện mà nếu xảy ra thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng, điều này chắc chắn rất khó thành hiện thực”, Hương Tràm chia sẻ.

Đến khi liveshow kết thúc, Hương Tràm lại cho biết show diễn không được trọn vẹn vì Thu Minh vắng mặt ở hàng ghế khách mời, nhấn mạnh mình đang cố gắng mỗi ngày để một màn trình diễn chung giữa cả hai trong tương lai sẽ thành hiện thực.

Hơn nữa, nếu để ý sẽ thấy suốt 6 năm kể từ sau ồn ào thầy trò cạch mặt, mỗi khi chuẩn bị có dự án gì đó, cái tên Thu Minh luôn xuất hiện trong những phát ngôn của Hương Tràm.

Điển hình như thời điểm tháng 8/2017, khi đảm nhận vai trò HLV của Giọng hát Việt nhí, cô cho biết mình muốn đây là lần cuối nhắc đến ồn ào với thầy cũ vì cho rằng đã 5 năm trôi qua, cả hai đều muốn khép lại chuyện cũ để bước tiếp.

Luôn miệng nói muốn xin lỗi Thu Minh nhưng hành động của Hương Tràm thì ngược lại? - Ảnh 3.

Không biết có phải Hương Tràm quên mình từng nói đó là lần cuối cùng nhắc đến hay không mà trong một bài phỏng vấn vào cuối tháng 9/2017, nữ ca sĩ lại tiếp tục tiết lộ chuyện khiến cô áy náy và buồn nhất liên quan đến Thu Minh. Nếu thực sự không muốn nhắc lại, Hương Tràm hoàn toàn có thể từ chối trả lời, không ai ép cô cả.

Hoặc khi tham gia The Remix 2016, Hương Tràm cũng nhắc đến Thu Minh tận 2 lần. Và năm 2015, khi hết án phạt cấm diễn 3 tháng ở Hà Nội, Hương Tràm cũng không ngần ngại chia sẻ rằng "nếu khó quá thì bỏ qua" khi được hỏi có ý định xóa bỏ hiểu lầm với Thu Minh hay không.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, những lần Hương Tràm đề cập đến chuyện xin lỗi Thu Minh thực chất chỉ là cách cô tìm kiếm sự đồng tình, lấy cảm tình từ công chúng cho sự chân thành, biết nhận lỗi của mình để đạt được mục đích gây chú ý cho những hoạt động âm nhạc của mình mà thôi.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.