MC Kỳ Duyên khuyên con gái càng lấy chồng muộn càng tốt

Trong lễ tốt nghiệp trung học của con gái MC Kỳ Duyên, MC kì cựu của Thúy Nga Paris đã viết status khuyên con cái càng lấy chồng muộn càng tốt.
mc ky duyen khuyen con gai cang lay chong muon cang tot
Kỳ Duyên có hai con gái, Maili Nguyễn và Yênli Nguyễn, từ cuộc hôn nhân đầu.
mc ky duyen khuyen con gai cang lay chong muon cang tot
Trong phần bình luận của mình, MC Kỳ Duyên chia sẻ: "Vì đối với Kỳ Duyên có gia đình, có con cái là bổn phận là lo toan. Sống độc thân, tự lập và tự do thoải mái hơn chứ. Chưa kể tỉ lệ ly hôn hơn 50%. Nếu T mua một món đồ mà mang về 50% sẽ hư thì T có muốn khuyên bạn bè, con cái mua không? Con gái tự lo cho bản thân không nương tựa vào người đàn ông lại có kinh nghiệm trong cuộc sống và tình yêu thì sẽ không bị ...chồng ăn hiếp!
mc ky duyen khuyen con gai cang lay chong muon cang tot
Để bày tỏ thêm về quan điểm muốn con cái lấy chồng muộn, Kỹ Duyên viết: "Người Mỹ có câu "Con gái là con mình suốt đời. Con trai là con cho đến khi nó lấy vợ".
mc ky duyen khuyen con gai cang lay chong muon cang tot
"Cho đến bây giờ Kỳ Duyên vẫn đang yêu và được yêu. Không những thế càng lớn, càng hiểu, lại càng yêu sâu đậm hơn. Nói là khuyên thôi chứ con gái muốn lấy chồng tuổi nào cũng được tuỳ cháu thôi"- MC nổi tiếng chia sẻ.
mc ky duyen khuyen con gai cang lay chong muon cang tot
Bà mẹ hai con khuyên con gái 4 điều: "Sống thật với chính mình; làm việc với đam mê; không hại ai và 'nếu phải lấy chồng thì lấy càng trễ càng tốt'". Theo cô, nếu làm được ba điều đầu tiên, Yênli "có quyền sống theo ý mình và tạo dựng hạnh phúc cho riêng em mà không cần xin phép hay xin lỗi bất kỳ ai".
mc ky duyen khuyen con gai cang lay chong muon cang tot
Chia sẻ của MC Kỳ Duyên nhận được hơn 16 nghìn lượt thích và hơn 200 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận. Có nhiều người ủng hộ quan điểm con gái nên lấy chồng muộn nhưng cũng nhiều bình luận cho rằng mọi việc nên thuận theo tự nhiên.
chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.