Một lãnh đạo kỳ cựu tại Hà Đô từ nhiệm

Hà Đô cho biết vừa nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đào Hữu Khanh. Ông Khanh là một trong những lãnh đạo đầu tiên của CTCP Tập đoàn Hà Đô và chính thức tham gia vào HĐQT từ năm 2005, khi doanh nghiệp bắt đầu cổ phần hóa.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và thôi phân công các nhiệm vụ trong HĐQT đối với ông Đào Hữu Khanh kể từ ngày 16/9.

Ông Đào Hữu Khanh, thành viên HĐQT không điều hành của Hà Đô. (Nguồn: Hà Đô). 

Ông Khanh cho biết lý do từ nhiệm là vì sức khỏe không cho phép. HĐQT công ty cũng cho biết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Khanh tại cuộc họp gần nhất.

Ông Khanh là một Kỹ sư Kỹ thuật điện và máy tính, là một trong những lãnh đạo đầu tiên tại Hà Đô. Ông chính thức tham gia vào HĐQT Hà Đô từ tháng 4/2005, sau khi doanh nghiệp bắt đầu cổ phần hóa. 

Ông từng kiêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hà Đô, song đã thôi đảm nhiệm từ tháng 6/2017. Ngoài ra, ông Khanh cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác tại Hà Đô như trợ lý Ban doanh trại, Giám đốc Xí nghiệp Hà Đô 1, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Hà Đô 1. 

Theo báo cáo quản trị công ty, tại thời điểm cuối quý II, ông Khanh nắm 663.355 cổ phiếu HDG, tương đương 0,27% vốn điều lệ của Hà Đô. 

Sau khi ông Khanh từ nhiệm, HĐQT Hà Đô sẽ còn 6 thành viên, bao gồm ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Trọng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên HĐQT gồm ông Nguyễn Văn Tô, ông Lê Xuân Long, ông Hoàng Đình Hùng và ông Nguyễn Đức Mạnh. Trong đó, ông Mạnh vừa trúng cử vào HĐQT từ tháng 4 đầu năm nay, thông qua kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp. 

Liên quan đến tình hình kinh doanh của Hà Đô, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.692 tỷ đồn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021 do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 39%. Nhờ tiết giảm giá vốn và các khoản chi phí, lãi sau thuế của công ty tăng 48%, đạt 713,8 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 53% mục tiêu năm. 

Đối với nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Hà Đô sẽ tiếp tục bàn giao 43 căn biệt thự thuộc dự án Hado Charm Villas (Hoài Đức, Hà Nội), dự kiến đem về 800 tỷ đồng doanh thu với mức biên lợi nhuận gộp kỳ vọng trên 80%. 

Bên cạnh đó, công ty vẫn duy trì kế hoạch mua thêm quỹ đất mới trong 6 tháng cuối năm nay, mục tiêu tăng quỹ đất của công ty lên gấp 4 lần. 

Tag:
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.