Mỹ: Một ca tử vong vì virus corona, gần 3.500 người trên du thuyền sang trọng bị cách li ngoài khơi để xét nghiệm

Gần 3.500 người hiện vẫn đang bị cách li trên tàu du lịch Grand Princess ở ngoài khơi sau khi có một ca tử vong vì nhiễm virus corona (Covid-19)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đang tiến hành xét nghiệm gần 3.500 hành khách và thủy thủ trên du thuyền Grand Princess sau khi một hành khách nam 71 tuổi đã tử vong vì virus corona vào ngày 4/3.

Hiện khoảng 2.383 hành khách trên Grand Princess đã bị cách li trong các cabin trên tàu. Con tàu bị phong tỏa ngoài khơi gần San Francisco, bang California để tiến hành xét nghiệm. 

Các nhân viên y tế phải sử dụng máy bay trực thăng để tiếp cận tàu và thực hiện để xét nghiệm virus cho các hành khách toàn bộ thủy thủ trên tàu.

Mỹ: Một ca tử vong vì virus corona, gần 3.500 người trên du thuyền sang trọng bị cách li ngoài khơi để xét nghiệm - Ảnh 1.

Tàu du lịch Princess Cruises (Ảnh: Grand Princess)

Được biết, trước đó ba hành khách từng đi tàu du lịch này có kết quả dương tính với virus, một trong ba người đã tử vong. Ba người này cùng tham gia chuyến du lịch khứ hồi bằng tàu Grand Princess từ thành phố San Francisco tới Mexico tháng trước.

 Người đàn tử vong vì virus khả năng bị nhiễm dịch trong chuyến du thuyền Grand Princess từ San Francisco đến Mexico trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 2. 

Hai người còn lại có kết quả dương tính với virus đang ở trong các phòng cách li ở Santa Rosa, California, Sở Y tế Sonoma cho biết hôm thứ Năm.

Tàu du lịch Grand Princess có một chuyến đi kéo dài 15 ngày và dự kiến sẽ trở lại vào thứ Bảy. Nhưng chuyến đi đã bị thay đổi rút ngắn lịch trình sau khi một người người đàn ông ở California tử vong vì nhiễm bệnh.

Kết quả kiểm tra đã được dự kiến côg bố vào thứ Sáu, Mary Ellen Carroll, giám đốc điều hành của Cục quản lí khẩn cấp San Francisco cho biết.

Bà Mary Ellen Carroll cho biết 2.383 hành khách và 1.100 thành viên phi hành đoàn đang ở trên tàu. Tổng cộng có 35 người có các triệu chứng giống cúm trong suốt hành trình, mặc dù nhiều người đã hồi phục và không còn biểu hiện triệu chứng nữa.

Hành khách Anh, Sharon Lane cho biết cô lo lắng về những vị khách cao tuổi trên tàu có thể dễ bị nhiễm coronavirus hơn. "Mọi người bắt đầu lo lắng, và đặc biệt là những người trên hành trình này". Cô cho biết thêm "Trên hành trình này, chủ yếu là người cao tuổi".

"Các quan chức y tế công cộng đã khuyên rằng sẽ không có khách nào được phép rời khỏi cho đến khi nhận được tất cả các kết quả xét nghiệm bệnh", Princess Cruise nói trong một tuyên bố.

"Mặc dù không có trường hợp nào được xác nhận nhiễm virú corona trên tàu, CDC đã xác định được các nhóm khách và phi hành đoàn sẽ được thử nghiệm trước khi đến San Francisco", Princess Cruise cho biết trong một tuyên bố.

"Có ít hơn 100 khách và phi hành đoàn được xác định để thử nghiệm, bao gồm tất cả các khách quá cảnh (những khách trên chuyến đi Mexico trước đó và vẫn ở trên chuyến đi Hawaii hiện tại), những khách và phi hành đoàn đã trải qua các triệu chứng bệnh giống cúm trong chuyến đi này, và những vị khách hiện đang được chăm sóc có liên quan bệnh hô hấp".

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.