Hơn 1.000 thuyền viên trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách li lần hai

Khi các hành khách bắt đầu rời khỏi tàu du lịch Diamond Princess để trở về nhà sau thời gian bị cách li trong suốt hai tuần. Một cuộc cách li lần hai đã được bắt đầu trên con tàu này với hơn 1.000 người.

Hơn 1.000 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess có ca bị nhiễm virus corona sẽ sớm được di chuyển khỏi các khoang tàu ở dưới mặt nước biển lên phòng có hành lang và ban công để thực hiện việc cách li kiểm dịch. 

Những người còn lại trên tàu sẽ ở tại các căn phòng trống dành cho hành khách khi họ đã rời đi sau khi hết thời gian cách li. Các phòng này được vệ sinh và khử trùng, và họ sẽ được chuyển đến ở theo chỉ định vào các phòng riêng lẻ.

Đã có ít nhất 50 thành viên phi hành đoàn nhiễm virus corona mới, nhưng một số người nói rằng họ sợ số người có kết quả dương tính với bệnh còn cao hơn nữa. Trong vài ngày trở lại đây, ngày càng có thêm thành viên phi hành đoàn báo cáo có các triệu chứng phổ biến của dịch virus corona và đã được yêu cầu tự cách li trong cabin của họ.

Hơn 1.000 thuyền viên trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách li lần hai - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế trên tàu Diamond Princess tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản, vào ngày 19/2/2020. (Ảnh: The Yomiuri Shimbun/AP)

Số ca mắc virus corona trên Diamond Princess đã tăng nhanh kể từ khi những bệnh nhân đầu tiên được xác nhận hai tuần trước vào thời điểm tàu du lịch này cập cảng tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. 

Vào ngày thứ Tư 19/2, hàng trăm hành khách đã được sơ tán rời khỏi tàu để trở về nhà. Cơ quan y tế Nhật Bản tuyên bố rằng 79 người nữa đã có kết quả thử nghiệm dương tính với virus corona. Nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên tới 621 ca trong số 3.645 hành khách và phi hành đoàn, khiến tỷ lệ lây nhiễm khoảng 17%.

Với số người nhiễm virus corona khiến con tàu du lịch sang trọng này trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, nơi có hơn 74.000 người được chẩn đoán nhiễm và hơn 2.000 người đã chết.

Một thành viên phi hành đoàn cho biết, công ty vận hành Diamond Princess đã thông báo với họ rằng, những người còn lại trên tàu sẽ chuyển vào phòng có ban công. Đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh khi họ không còn phải ở các cabin bên dưới, nơi không có cửa sổ mà phải ở ghép cùng với hai người khác.

"Một số đồng nghiệp của chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc vì họ sẽ chuyển sang khoang hành khách, ông Obet - người đến từ Philippines đang ở trong một bệnh viện trên bờ  cùng với người bạn cùng phòng sau khi cả hai có xét nghiệm dương tính với virus.

Khi số lượng các trường hợp nhiễm virus corona trên hành trình tiếp tục tăng lên, nhiều người đã bày tỏ lo ngại rằng các điều kiện kiểm dịch trên tàu không đủ đảm bảo khiến dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là giữa các thành viên phi hành đoàn.

Charles Chiu, giáo sư y học tại đại học California, Mỹ cho biết những phi hành đoàn phải đối mặt với nguy cơ lây bệnh cao hơn so với những hành khách ở trong phòng vì họ phải đi lại".

Kể từ khi việc kiểm dịch bắt đầu vào ngày 5 tháng 2, các thành viên phi hành đoàn hầu hết vẫn tiếp tục nhiệm vụ, chuẩn bị bữa ăn, làm công việc vệ sinh và chăm sóc cho hành khách.

Việc thiếu cabin riêng cho các thành viên phi hành đoàn cũng có nghĩa là những người nhiễm bệnh có nguy cơ truyền virut cho bạn ở cùng phòng. 

Cơ quan y tế Nhật Bản cho biết hôm thứ Ba rằng tất cả hành khách trên tàu đã lấy mẫu xét nghiệm, và họ sẽ chỉ được phép rời khỏi nếu họ kiểm tra âm tính với virus corona. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên phi hành đoàn đã được thử nghiệm.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teddy Boy Locsin đã ra lệnh cho đại sứ quán của đất nước ở Tokyo ngay lập tức đưa khoảng 500 người Philippines trên tàu du lịch này trở về nước. Ít nhất 41 thành viên phi hành đoàn người Philippines đã thử nghiệm dương tính với virus này.

Sarah Arana, một hành khách người Mỹ 52 tuổi đã được đưa về nhà chia sẻ rằng chủ tịch của Princess Cruise đã thông báo với toàn bộ phi hành đoàn về việc họ được chuyển vào phòng khách sau khi hành khách rời đi. Trong thông báo cũng nói rằng tất cả phi hành đoàn sẽ được thanh toán đầy đủ chi phí trong quá trình cách li suốt 14 ngày, Ar Arana nói thêm.

Ông nói rằng những chiếc xe tải thuộc World Central Kitchen đã đậu bên ngoài con tàu từ sáng thứ ba. Những chiếc xe tải này sẽ là [những chiếc] để cung cấp [thức ăn cho chúng tôi]. Công ty hợp tác với một tổ chức bên bờ biển để giúp chuẩn bị thức ăn cho những người còn lại trên tàu.

Hiện những người trên tàu sẽ được cung cấp đầy đủ các bữa ăn. Một số người bày tỏ sự mong đợi đến đến ngày 21/2 khi có kết quả xét nghiệm y tế. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng họ lo ngại khi số lượng các trường hợp được xác nhận dương tính với virus trong số các phi hành đoàn có thể tăng thêm.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.