Thế giới lo ngại lây bệnh từ hơn 3.000 người trên hai tàu du lịch có ca nhiễm virus corona sau khi trở về 40 nước

Hơn 3.000 hành khách trên hai du thuyền từng bị cách li và có người nhiễm virus corona đang trở về nhà. Điều này làm hơn 40 quốc gia dấy lên lo ngại về sự lây lan dịch bệnh.

Tàu du lịch Diamond Princess chở 3.711 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị cách li từ ngày 4/2 tại cảng Yokohama, Nhật Bản, sau khi một du khách từ Hồng Kông đi tàu tháng trước dương tính với virus corona. 

Vào ngày 16/2 vừa qua, hai chiếc máy bay do chính phủ Mỹ đã chở hàng trăm công dân nước này sơ tán khỏi tàu du lịch Diamond Princess bị cách li ở Nhật Bản rời sân bay Haneda của Tokyo. 

Lo ngại khả năng lây lan dịch bệnh virus corona từ những hành khách trên hai du thuyền bị mắc kẹt sau khi trở về 40 quốc gia - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Tính đến ngày 16/2, du thuyền này đã ghi nhận thêm 70 người mắc virus corona, nâng tổng số ca nhiễm lên 355 người. Canada, Hồng Kông và các quốc gia khác cũng có kế hoạch sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess. 

Bên cạnh Diamond Princess, du thuyền Westerdam của Mỹ với hơn 1.400 hành khách và 800 thủy thủ đã mắc kẹt trên biển trong hai tuần do bị một loạt nước và vùng lãnh thổ từ chối cập cảng. Chỉ sau khi được Campuchia chấp nhận, du thuyền mới được cập cảng vào ngày 13/2.

Ngày 14/2, những hành khách đầu tiên rời tàu sau khi đã được kiểm tra sức khỏe. Phía Campuchia cho biết không có hành khách nào trên tàu dương tính với virus corona. Tuy nhiên, ngày 15/2, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Bộ Y tế Malaysia cho biết một nữ hành khách người Mỹ, 83 tuổi, từng có mặt trên du thuyền MS Westerdam bị nhiễm virus corona.

Người phụ nữ này đã bay từ Campuchia tới Malaysia vào ngày 14/2, cùng với 144 hành khách khác cũng của tàu này, sau khi con tàu cập cảng ở Campuchia. Nữ hành khách lập tức được đưa đến bệnh viện.

Ông Stanley Deresinski, giáo sư và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện đại học Stanford cho biết, người phụ nữ 83 tuổi này đã ở trên du thuyền trong nhiều ngày và đã tiếp xúc với nhiều người khác. Có khả năng nhiều người trong số đó cũng đã bị nhiễm bệnh. Những người này đã trở về nhà và có thể sẽ lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác. 

Lo ngại khả năng lây lan dịch bệnh virus corona từ những hành khách trên hai du thuyền bị mắc kẹt sau khi trở về 40 quốc gia - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters)

Số lượng người nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess chiếm tỉ lệ cao, do đó, nhiều người đặt ra câu hỏi về tốc lây lan dịch bệnh trên du thuyền. Chính vì những lo ngại đó nên ngày càng nhiều quốc gia châu Á từ chối việc cập cảng của các du thuyền khác. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các công ty như Carnival và Royal Caribbean Cruise.

"Các tàu du lịch có nguy cơ lây truyền dịch bệnh rất cao bởi bạn có thể tiếp xúc với rất nhiều người xung quanh. Bên cạnh đó, bạn sẽ sử dụng chung hành lang với những người khác. Điều này có nghĩa bạn sẽ cùng chạm tay vào tay cầm và lan can với những người khác, nó sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh", Jean-Paul Coleue, giáo sư tại đại học Hofstra, Mỹ cho biết. 

Các chuyên gia y tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lây lan dịch bệnh sau khi những hành khách của du thuyền Westerdam được trở về nhà mà không có lệnh kiểm dịch, nhất là vào thời điểm dịch bệnh đang bùng phát và số người chết đang dần tăng lên. 

Deresinski và các chuyên gia y tế khác cho biết, hành khách trên du thuyền Westerdam tối thiểu phải được giám sát bởi các cơ quan y tế địa phương và tự cách li ít nhất trong 14 ngày. 

Hầu hết các quốc gia có người trên du thuyền Diamond Princess bị cách li ở Nhật Bản cũng đã công bố kế hoạch kiểm dịch khi hành khách trở về.

Hãng Holland America Line -  công ty con của tập đoàn Carnival cho biết, hiện tại hơn 600 người Mỹ từng đi trên du thuyền Westerdam đang tìm đường trở về nhà. Khoảng 233 hành khách và 747 thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu tại cảng Sihanoukville, Campuchia. 

V. Padmanabha Rao, hành khách 81 tuổi trên du thuyền Westerdam cho biết, ông và cháu trai 20 tuổi của ông vẫn đang chờ thông tin chi tiết để biết được khi nào họ có thể rời tàu. Ông cũng chia sẻ, ông và cháu trai đã có kế hoạch tự cách li trong 14 ngày sau khi về nhà.

Vào chiều 16/2, thuyền trưởng của chuyến tàu đã tuyên bố rằng, các hành khách còn lại có khả năng phải đối mặt với sự chậm trễ vì chính quyền Campuchia lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe bổ sung cho những hành khách còn lại.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.