Nghệ An: Phó phòng ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái bị thương

Một cán bộ ngân hàng sau khi đi chơi về bất ngờ dùng dao chém loạn xạ vào người thân, khiến 3 người thân bị thương, trong đó bố đẻ đã tử vong do vết thương quá nặng. 
nghe an pho phong ngan hang chem bo tu vong me va em gai bi thuong
Lực lượng công an đang bảo vệ bên ngoài để cơ quan chức năng khám nghiện hiện trường vụ án. (Ảnh: N.Phan).

Sáng 11/2, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khuya 10/2, Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, phó phòng kinh doanh của một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đi chơi với bạn bè trở về nhà tại xóm Xuân Sơn (xã Nghi Thạch) rồi bất ngờ cầm dao đâm chém loạn xạ những người thân trong gia đình.

Phát hiện chồng có dấu hiệu bất thường nên vợ Tuấn bế con trai 3 tuổi bỏ chạy khỏi nhà nên thoát nạn. Ba người còn lại gồm ông Trương Cảnh Hữu (67 tuổi, bố đẻ của Tuấn), mẹ đẻ và em gái Tuấn bị chém trọng thương. Ông Hữu sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

nghe an pho phong ngan hang chem bo tu vong me va em gai bi thuong
Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ án mạng bất ngờ này.

Sau khi gây án, Tuấn lái xe ô tô rời khỏi nhà và chạy được khoảng vài ki lô mét thì xe đâm vào cột điện bên đường. Tuấn bị công an bắt giữ ngay sau đó. “Đối tượng có bị ngáo đá hay không vẫn chưa xác định được và cơ quan điều tra sẽ làm rõ”, Trưởng Công an xã Nghi Thạch cho biết.

Người dân sống gần nhà Tuấn cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Tuấn đi họp lớp với bạn bè. Thường ngày, Tuấn sống hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ và rất thương vợ con. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng.

nghe an pho phong ngan hang chem bo tu vong me va em gai bi thuong (NÓNG) Đã xác định được hung thủ sát hại nữ sinh viên ở Điện Biên

Theo nguồn tin riêng của báo Bảo vệ pháp luật, sáng sớm nay 11/2 (mùng 7 Tết) Cảnh sát đã khoanh vùng, bước đầu làm ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.