Người Huế tặng hàng nghìn khẩu trang cho du khách chống dịch virus corona

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, một số nơi trên cả nước đã thổi giá, “chặt chém” giá khẩu trang. Trong khi đó, ở Huế, có rất nhiều cơ sở kinh doanh, phòng khám đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân, du khách.

Dù chưa có trường hợp nào nhiễm virus corona trên địa bàn tỉnh, nhưng người dân ở Thừa Thiên - Huế đi ra đường, đến các điểm tham quan… đều mang khẩu trang y tế.

Hơn lúc nào hết, khẩu trang là vật dụng được người dân săn tìm mua để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Để giúp cộng đồng phòng tránh dịch bệnh do virus corona gây ra, nhiều cơ sở kinh doanh, phòng khám, bệnh viện ở Huế đã có hành động nhân văn khi phát hàng nghìn chiếc khẩu trang miễn phí.

Người Huế tặng hàng nghìn khẩu trang cho du khách, người dân chống dịch virus corona - Ảnh 1.

Chị Huyền phát khẩu trang cho các bác xích lô. (Ảnh: D. H).

Từ ngày hôm qua (31/1), cơ sở kinh doanh của chị Phạm Thị Diệu Huyền đã đi một số con đường ở khu vực Đại nội Huế để phát khẩu trang miễn phí cho các bác xích lô, du khách, người dân.

Chị Huyền nói: "Mộc Truly Hue's có 1000 cái khẩu trang, chúng mình sẽ dành tặng miễn phí tại số 2 đường Đoàn Thị Điểm và đặc biệt là các anh chị thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch".

ThS. Trương Thế Quy, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế cũng đã mua 1.000 khẩu trang để tặng khi sinh viên đến trường. Kinh phí của hoạt động này là của cá nhân nhưng sẽ phối hợp với các đơn vị trong trường để cùng thực hiện.

"Hiện tại, nhiều người đổ xô đi mua khẩu trang nên tôi lo ngại sẽ khan hàng. Việc phát khẩu trang miễn phí cũng để tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên ý thức trong việc chủ động phòng dịch, bảo vệ sức khỏe chính mình và các thầy cô, bạn bè, những người xung quanh", thầy Quy nói.

Người Huế tặng hàng nghìn khẩu trang cho du khách chống dịch virus corona - Ảnh 2.

Phát khẩu trang ở Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: L.C).

Không chỉ vậy, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã phân công cán bộ phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang cho bệnh nhân đến khám tại đơn vị cũng như người nhà bệnh nhân…

Cụ thể, có hơn 3.000 khẩu trang y tế đã được bệnh viện chuẩn bị để cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ngoài ra, nhân viên bệnh viện cũng đã hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay bằng dung dịch…

Chia sẻ cảm xúc trước việc làm của bệnh viện, một người dân ở tỉnh Quảng Trị đến khám cho hay, hành động phát khẩu trang miễn phí cho người dân của Bệnh viện Trung ương Huế rất cần thiết.

"Giữa những lo lắng về dịch bệnh virus corona, hoạt động này bệnh viện đã làm những người đến thăm khám như tôi yên tâm và được tiếp nhận những cách phòng ngừa bổ ích", người này nói.

Được biết, nhiều nơi trên địa bàn TP Huế cũng đã thông báo phát khẩu trang miễn phí như số 46 đường Chu Văn An, số 22 đường Nguyễn Thị Minh Khai, số 8 đường Ngô Quyền…

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.