Người trốn khỏi khu cách li nCoV: 'Em còn đống hàng đây này'

Cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng người bỏ trốn khỏi khu cách li của Trung đoàn 123 có thể đang ở Pò Chài, Quảng Tây, Trung Quốc.

Cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng người bỏ trốn khỏi khu cách li của Trung đoàn 123 có thể đang ở Pò Chài, Quảng Tây, Trung Quốc.

Người trốn khỏi khu cách li nCoV: 'Em còn đống hàng đây này' - Ảnh 1.

Phòng cách li dành cho phụ nữ ở Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Tùng Đinh).

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách li của Trung đoàn 123 có thể đã quay lại Trung Quốc để kinh doanh", Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết chiều 11/2.

Ông Thực nói cơ quan công an Lạng Sơn đã trao đổi thông tin với Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để đưa người này quay lại khu cách li.

Người bỏ trốn được xác định là Nguyễn Thị Dâng, SN 10/5/1976, quê Thủy Nguyên - Hải Phòng. Đại tá Thực cho biết cán bộ công an Lạng Sơn đã liên lạc trực tiếp với Dâng, khuyên quay lại Việt Nam để tiếp tục cách li. Tuy nhiên, Dâng không hợp tác, trả lời rằng "em còn một đống hàng đây này".

Theo Đại tá Thực, Dâng bỏ trốn có thể một phần vì việc làm ăn do có cửa hàng ở Pò Chài, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, phần khác có thể do nhớ chồng.

"Hiện chưa có chế tài với trường hợp này. Tuy nhiên, chúng tôi đã cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan công an nước bạn. Không về thì đi đâu được. Tôi tin người này sẽ sớm trở về", Đại tá Thực nói.

Khu cách li của Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn hiện có 410 công dân Việt Nam. Tất cả đều trở về từ Trung Quốc, được Trung đoàn tiếp nhận từ hôm 3/2 đến hết 6/2. Những người này phải cách li tối thiểu 14 ngày để theo dõi xem có dương tính với virus corona hay không.

Hiện trên toàn thế giới, tổng số ca nhiễm nCoV đến sáng 11/2 là 42.800 người, số người chết là 1.025 và gần 4.000 người khỏi bệnh. 1.018 người chết vì dịch bệnh, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. 43.098 người nhiễm, trong đó 7.345 người trong tình trạng nguy kịch và 4.043 người đã được chữa khỏi.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.