Người xin visa Mỹ phải khai lịch sử dùng mạng xã hội 5 năm

Quan chức lãnh sự Mỹ sẽ yêu cầu người xin visa cung cấp tên tài khoản mạng xã hội cùng lịch sử hoạt động trong 5 năm. 
nguoi xin visa my phai khai lich su dung mang xa hoi 5 nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phê duyệt quy định mới, theo đó, người xin thị thực vào Mỹ phải khai tài khoản mạng xã hội trên Facebook, Twitter hoặc Instagram đồng thời phải cung cấp

địa chỉ email, số điện thoại và sơ yếu lý lịch trong vòng 5 năm trở lại, tính từ thời điểm nộp đơn xin cấp visa, ABC News đưa tin ngày 29/3.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới 14,71 triệu người xin thị thực vào Mỹ, bao gồm sinh viên, khách du lịch và người tới Mỹ vì mục đích công việc.

Tháng 5/2017, lần đầu tiên, người xin visa phải khai tài khoản mạng xã hội trong mẫu đơn mới, sau khi

Tổng thống Trump cho phép quan chức lãnh sự Mỹ có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp thêm thông tin nếu cảm thấy nghi ngờ.

Kể từ ngày 30/3, công chúng có 60 ngày để phản biện về quy định này. Nếu không có thay đổi gì, đề xuất sẽ chính thức có hiệu lực.

nguoi xin visa my phai khai lich su dung mang xa hoi 5 nam Con rể Trump mời nhà giàu Trung Quốc đầu tư để lấy visa

Công ty của gia đình Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang phải hứng chỉ trích vì kêu gọi nhà đầu tư ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.