Nguyễn Hải Yến: Sợ sinh thêm con vì ám ảnh chuyện tăng cân

Nữ ca sĩ gốc Hà Nội cho biết quãng thời gian sinh con đầu lòng, cô đã tăng kí và trở thành nỗi ám ảnh suốt thời gian dài, từng khiến cô muốn bỏ việc ca hát.

Nguyễn Hải Yến là một trong số những ca sĩ nữ từng trải qua thời kỳ nỗ lực giảm cân để quay trở lại showbiz. Tại Vietnam Idol 2006, Hải Yến dù được đánh giá là giọng ca đầy nội lực nhưng ngoại hình mũm mĩm lại trở thành “yếu điểm” khiến cô mất tự tin. Sau khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, Hải Yến từng đạt mức ký hơn 70kg, điều đó trở thành nỗi ám ảnh đối với cô đến tận bây giờ. Để quay trở lại showbiz, Hải Yến đã nỗ lực rất nhiều giảm hơn 17kg để vóc dáng thon gọn. Hiện tại, dù đạt mức 51kg nhưng cô vẫn chưa hài lòng với cân nặng hiện tại.

nguyen hai yen so sinh them con vi am anh chuyen tang can
Vóc dáng hiện tại của Nguyễn Hải Yến sau khi giảm 17kg để nên đẹp và quyến rũ hơn.

Nữ ca sĩ cho biết: “Hiện tại, Yến chỉ còn 51kg và vẫn còn muốn giảm cân nữa, vì thực tế ca sĩ bây giờ hơn điểm đẹp là về vóc dáng. Nhiều lúc tôi nhìn mình trong gương, nỗi ám ảnh về thân hình béo tròn quay trở lại. Có lúc tôi muốn xé bỏ những bức ảnh cũ vì nó khiến tôi cảm thấy sợ, mất tự tin về mọi thứ kể cả lúc bản thân có đầy đủ kinh tế. Nhiều nghệ sĩ bỏ cả trăm triệu làm sản phẩm nhưng nếu họ xấu về ngoại hình thì dư luận chẳng thèm đoái hoài, còn nếu đẹp và quyến rũ thì ít nhiều họ cũng để ý ban đầu. Khán giả giờ chuộng cái đẹp nhiều, nên ca sĩ mà xấu, mập thì chẳng còn ai ưa nhìn như xưa. Ca sĩ dù không muốn chạy theo sở thích khán giả, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật: Ca sĩ mập thì khó thành công, nổi tiếng trong showbiz hiện tại”.

nguyen hai yen so sinh them con vi am anh chuyen tang can
"Bà mẹ một con" cho rằng những ca sĩ mập thì khó thành công, nổi tiếng trong showbiz hiện tại.

Hải Yến cho biết cô chứng kiến nhiều giọng ca trẻ hay, xuất thân từ các cuộc thi âm nhạc như The Voice, Vietnam Idol đều dần bị quên lãng chỉ vì họ mập, dù giọng hát của họ thuộc dòng khủng. Dù vẫn có showbiz diễn riêng nhưng cuộc sống của họ bấp bênh, không giàu sang hào nhoáng như nhiều người nghĩ.

Ngoài nỗi ám ảnh về cân nặng, Hải Yến chia sẻ chính điều này khiến cô không muốn sinh thêm con. “Hiện Yến đã có một cậu con trai nhỏ, dù ông xã cũng muốn gia đình thêm con nhưng Yến chưa đủ tự tin quyết định. Yến sợ quay lại cảm giác thời mới sinh con đầu lòng. Cơ thể Yến rất dễ tăng cân sau khi sinh, nên bây giờ nếu quyết định sinh con, nhiều khả năng mình phải nghỉ hát.” - giọng ca “Đã hơn một lần” chia sẻ.

nguyen hai yen so sinh them con vi am anh chuyen tang can
Hải Yến rất ngại chuyện sinh thêm con, vì cơ thể cô dễ tăng ký sau khi sinh.

Một trong những lý do khác để Hải Yến quyết định phải giảm cân, vì cô quan niệm: “Phụ nữ đẹp thì mới có quà”, nghĩa là xã hội bây giờ luôn trân trọng nhiều người phụ nữ hơn, vì cảm mến ngoại hình nên phụ nữ đẹp luôn có những đặc quyền ưu ái. Cô đúc kết điều này từ nhiều mối quan hệ xã hội và cả việc nhìn nhận trong showbiz. Những người phụ nữ đẹp luôn có sức quyến rũ đặc biệt với “đàn ông”, dù có thể họ chẳng có tài năng hay sự thông minh.

nguyen hai yen so sinh them con vi am anh chuyen tang can
Trong bộ ảnh mới, Hải Yến gây bất ngờ khi sở hữu vóc dáng quyến rũ khi đã quyết liệt giảm cân. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hài lòng với ngoại hình hiện tại.

Dù không có nhiều sản phẩm dày đặc trong năm 2016 khi chỉ ra mắt 2 single đơn “Tình xa khuất”, “Tình nồng” cùng MV “Mưa” (kết hợp nhóm Cadimen), nhưng thành quả mà Hải Yến nhận được là sự ủng hộ của khán giả, và khẳng định lối hát bằng cảm xúc. Hải Yến quan niệm rằng: “Đối với ca sĩ, không có gì quan trọng bằng giọng hát, có thể thời điểm này hình ảnh hay phong cách không khiến bạn có đông fans, nhưng giọng hát hay sẽ là thứ quyết định cái tên và vị trí sâu trong suy nghĩ khán giả theo thời gian”.

Vào tháng cuối của năm 2016, Hải Yến tiếp tục trình làng single “Ai chờ ai”, một bản Pop được phối lạ tai do nhạc sĩ Dương Anh sáng tác. Trong single ra mắt lần này, cô còn tặng kèm version mới của ca khúc chủ đề theo chất Tropical Trap và ca khúc Tình yêu quá xa vời”.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.