Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Joseph Poon, Giám đốc Ngân hàng Tư nhân DBS, cho biết khách hàng giàu có tại châu Á đã tăng lượng tiền mặt nắm giữ trong danh mục đầu tư từ mức 30% trước đại dịch lên 40%.
Mặc dù ngân hàng không tiết lộ cụ thể số tài sản đang quản lí, nhưng đó là một phần của nền tảng tài sản trị giá 251 tỉ đô la Singapore (184 tỉ đô la Mỹ) của DBS, một trong những nền tảng tài sản lớn nhất ở châu Á.
Ông Joseph Poon, Giám đốc Ngân hàng Tư nhân DBS. (Ảnh: Bloomberg).
"Khách hàng đang giữ nhiều tiền mặt hơn bình thường. Đây là một hiện tượng rất thú vị", ông Poon nói. "Giới nhà giàu tin rằng sẽ có nhiều cơ hội đầu tư thành công trên thị trường khi tác động của Covid-19 với nền kinh tế qua đi." Ông cũng nói rằng những người giàu có có thể đầu tư ít nhất 30 triệu đô la Singapore.
Những tiết lộ của ông Poon phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn. Theo dữ liệu của Bloomberg, các công ty cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới đang "ngồi" trên núi tiền mặt trị giá 1.600 tỉ USD sau khi đại dịch làm thị trường tài chính toàn cầu đảo lộn, khiến các giao dịch bị gián đoạn.
Tuy nhiên, tích trữ tiền mặt cũng đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (MSCI AC Asia Pacific) tăng vọt 43% kể từ mức thấp nhất hồi tháng 3.
Ông Poon cũng cho biết dòng tiền mới tại Ngân hàng tư nhân DBS và các công ty con đã tăng gấp đôi, lên 5 tỉ đô la Singapore (3,67 tỉ USD) trong nửa đầu năm. Số tiền này đến từ rất nhiều nơi, bao gồm các doanh nghiệp gia đình ở Mỹ, Châu Âu và những nơi khác coi Singapore là “một cơ quan tài phán mạnh mẽ”, ông nói.
Ở những nơi khác trong khu vực như Thái Lan, DBS đang trên đà tăng gấp đôi tài sản lên 8 tỉ đô la Singapore vào năm 2023. Doanh nghiệp này đã chứng kiến những người giàu Thái Lan cân nhắc các gói sản phẩm ở ngân hàng tư nhân Singapore khi họ tìm kiếm các khoản đầu tư toàn cầu, ông Poon cho biết.
DBS cũng đang tìm cách mở rộng tiềm lực ở Philippines, nơi hiện chỉ có văn phòng đại diện, ông Poon cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu một số cuộc thảo luận vào năm ngoái và vẫn đang tìm cách khai thác một cách tốt nhất nhu cầu đầu tư ngày càng tăng của các khách hàng giàu có. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bước khởi đầu."