Nhà Trắng lên kế hoạch áp thuế mới với hàng hóa trị giá 300 tỉ đôla của Trung Quốc

Sau đàm phán thương mại thất bại hôm thứ Sáu vừa qua, Nhà Trắng tiếp tục áp mức thuế mới cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỉ đôla.
Nhà Trắng lên kế hoạch áp thuế mới với hàng hóa trị giá 300 tỉ đôla của Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhà Trắng lên kế hoạch áp thuế mới với hàng hóa trị giá 300 tỉ đôla của Trung Quốc. (Ảnh: IndustryWeek).

Mỹ tiếp tục áp mức thuế mới cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỉ đôla

Đại diện thương mại Hoa Kì, ông Robert Lighthizer cho biết, Hoa Kì chính thức áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc, trị giá 300 tỉ đôla. Con số này là thấp hơn so với 325 tỉ đôla mà Tổng thống Trump đưa ra trong một tuyên bố trước đó.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống, Hoa Kì đã tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỉ đôla của Trung Quốc. Tổng thống cũng ra lệnh cho chúng tôi bắt đầu quá trình tăng thuế đối với tất cả những gì còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỉ đôla", Lighthizer nói.

Việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, khiến các sản phẩm Trung Quốc trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ. Hành động này nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc tái khẳng định các cam kết mà họ đã đưa ra trước đây trong các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Mỹ.

Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có những cuộc đàm phán với Liu He, phó thủ tướng Trung Quốc nhằm nỗ lực đạt được một thỏa thuận vào phút chót để tránh tăng thuế.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã kết thúc mà không một thỏa thuận nào được đưa ra. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ, nhưng không nêu ra kế hoạch cụ thể nào.

Mặc dù vậy nhưng cả hai bên đều cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán không phải là dấu chấm hết. Tổng thống Trump nói rằng các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục trong tương lai. "Thuế quan Hoa Kì đang áp dụng với Trung Quốc có thể xóa hay không xóa phụ thuộc vào những gì xảy ra trong các cuộc đàm phán tiếp theo" Trump viết trên Twitter.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.