Nha Trang: Resort ven biển Swisstouches La Luna bị xử phạt vì chiếm đường bộ

Resort ven biển Swisstouches La Luna thuộc phường Vĩnh Hòa - TP Nha Trang là một trong những dự án BT tại Khánh Hòa vừa bị xử phạt vì lấn chiếm đường bộ.
nha trang resort ven bien swisstouches la luna bi xu phat vi chiem duong bo Khánh Hòa: Đất vàng Nha Trang được cho thuê với giá ‘siêu rẻ’
nha trang resort ven bien swisstouches la luna bi xu phat vi chiem duong bo Khánh Hòa: Lấy đường giao thông làm nơi thi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng
nha trang resort ven bien swisstouches la luna bi xu phat vi chiem duong bo
Đường N2 bị dự án Swisstouches La Luna Resort Nha Trang chiếm dụng. (Ảnh: Khải An)

Sáng 29/6, ông Nguyễn Nhạc Tân - Chánh Thanh tra Sở GT – VT Khánh Hòa cho biết đã xử phạt dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (Swisstouches La Luna Resort Nha Trang) vì chiếm dụng đường bộ làm nơi thi công.

“Đơn vị đã xử phạt 25 triệu đồng và đốc thúc đơn vị thi công tháo dở đoạn chiếm dụng đường N2 tại khu đô thị Vĩnh Hòa”, ông Tân nói.

Trước đó, đơn vị này đã chiếm dụng đường đô thị (đường N2) làm nơi trông giữ xe và tập kết vật liệu xây dựng bằng cách tự lập rào chắn bằng tôn từ đường N2, nối giữa đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường Xuân Thủy.

Theo lãnh đạo phường Vĩnh Hòa, đường N2 là đường nội bộ khu đô thị mới Vĩnh Hòa, kết nối đường Nguyễn Cơ Thạch và Phạm Văn Đồng cùng nhiều tuyến nội bộ khác, giúp các phương tiện ra biển được dễ dàng, không phải đi vòng.

Đường N2 được hoàn thành vài năm trước khi xây dựng khu đô thị Vĩnh Hòa và không bị hư hại, xuống cấp.

Đặc biệt, dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia là một dự án BT tại Khánh Hòa.

Tháng 6/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định điều chỉnh Quyết định 3714/QĐ-UBND về việc giao và cho thuê đất tại phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần khách sạn Bến du thuyền thực hiện dự án Swisstouches La Luna Resort Nha Trang.

nha trang resort ven bien swisstouches la luna bi xu phat vi chiem duong bo
Dự án Swisstouches La Luna Resort Nha Trang là một trong những dự án BT tại Khánh Hòa. (Ảnh: Khải An)

UBND tỉnh giao quỹ đất hoàn vốn dự án BT nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng trên 9.800m2 để chủ đầu tư xây khách sạn, căn hộ cao cấp (khu A gần 6.000m2, khu B trên 3.800m2 là đất ở- không hình thành đơn vị ở). Dự án BT đường Mai Xuân Thưởng sau khi xây dựng chỉ mất 52 tỉ đồng.

Đồng thời, giao quỹ đất hoàn vốn BT trên 18.000m2 thuộc Khu C của Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) để hoàn vốn cho dự án BT Ký túc xá trường Chính trị tỉnh.

Dự án BT Ký túc xã trường Chính trị, chủ đầu tư chỉ mất khoảng 63,6 tỉ đồng (giá tạm tính) khi xây dựng.

Hiện nay, chủ đầu tư đang xây dựng 2 khối tháp ở khu A, B với công suất phòng dự kiến gần 2.000 phòng. Căn hộ dự án có diện tích từ 24- 390m2 được chủ đầu tư rao bán công khai từ 3.000 – 3.5000 USD/m2 tương đương 65- 80 triệu đồng/m2.

nha trang resort ven bien swisstouches la luna bi xu phat vi chiem duong bo Đổi gần 7.400 m2 ‘đất vàng’ Nha Trang thu về 123 tỉ đồng, ai hưởng lợi?

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (cũ) rộng gần 7.400 m2 thuộc trung tâm TP Nha Trang được định giá chỉ khoảng 123 tỉ đồng ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.