Nhiếp ảnh gia Dzũng Art: ‘Tôi đã từng phải viết tường trình vì bày ảnh nude năm 2014’

"Năm 2014, tôi ra ra mắt bộ sưu tập ảnh nude có tên là “Đi đêm” tại Hà Nội. Sau đó cũng phải viết bản tường trình…" – nhiếp ảnh gia, họa sĩ Dzũng Art chia sẻ câu chuyện xung quanh triển lãm ảnh nude lần đầu được cấp phép tại Việt Nam.

Những ngày vừa qua, giới nhiếp ảnh nói riêng và dân mĩ thuật nói chung đều bất ngờ trước thông tin một triển lãm ảnh nude có tên “Tạo tác” được cấp phép. Sự kiện này như thổi một luồng gió mới vào giới nhiếp ảnh và người yêu ảnh, đặc biệt là ảnh nude. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh gia – họa sĩ Dzũng Art xung quanh sự kiện này:

nhiep anh gia dzung art toi da tung phai viet tuong trinh vi bay anh nude nam 2014
Nhiếp ảnh gia - hoạ sĩ Dzũng Art.

- Là một nhiếp ảnh gia có tiếng với mảng đề tài về phụ nữ, trong đó có ảnh nude, anh cảm thấy thế nào khi triển lãm anh nude “Tạo tác” của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên được cấp phép lần đầu tiên ở Việt Nam?

Tôi mừng cho cậu ấy dù chưa gặp gỡ ở ngoài đời bao giờ. Sự kiện này là một tiền đề cho những nhiếp ảnh gia chuyên mảng ảnh nude có cơ hội để mang những tác phẩm nghệ thuật của mình đến với công chúng.

- Anh đánh giá thế nào về những bức ảnh trong triển lãm “Tạo tác”?

Đó là những bức ảnh crop, màu đen trắng khá an toàn, sử dụng ánh sáng để bắt các đường nét, không nhìn thấy mặt của mẫu, các bức ảnh đa phần là gợi, đặc tả chân tay, đường nét, những nếp nhăn… Có thể nói, Hạo Nhiên đã khéo léo thoát qua cánh cửa kiểm duyệt nhờ sự an toàn trong các bức ảnh của anh. Ảnh nude triển lãm trên thế giới đa phần dữ dội và chân thực hơn như thế.

nhiep anh gia dzung art toi da tung phai viet tuong trinh vi bay anh nude nam 2014
nhiep anh gia dzung art toi da tung phai viet tuong trinh vi bay anh nude nam 2014
nhiep anh gia dzung art toi da tung phai viet tuong trinh vi bay anh nude nam 2014
3 trong số các bức ảnh trong triển lãm "Tạo tác" của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên.

- Theo anh, vì sao ảnh nude vẫn luôn là một “ca khó” trong việc cấp phép mở triển lãm?

Có nhiều vấn đề. Do góc nhìn của mỗi người, anh này thấy đẹp nhưng anh kia lại thấy dơ, chị này thấy thanh nhưng chị kia lại thấy tục. Vậy thì đâu mới là quy chuẩn về cái đẹp, cái nghệ thuật trong một bức ảnh khỏa thân?

Theo tôi, ảnh nude nghệ thuật ở Việt Nam muốn được cấp phép thì phải đảm bảo được yếu tố nghệ thuật. Vậy đâu là một bức ảnh nude nghệ thuật? Việc này cần có một ban thẩm định gồm các nhiếp ảnh gia, họa sĩ có chuyên môn, chuyên gia nhân trắc học, nhà lý luận phê bình, an ninh văn hóa và các nhân sự liên quan đến việc cấp phép để tiến hành “cởi trói” cho các tác phẩm ảnh nude mang tính nghệ thuật đích thực. Ban thẩm định sẽ là một kênh lọc chuẩn xác nhất với uy tín và chuyên môn của họ, cái đẹp bao giờ cũng thắng thế cái dung tục. Nếu Sở VHTTDL làm được như vậy và muốn làm như vậy thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

- Được biết anh đã từng bày ảnh nude mình chụp và mời bạn yêu ảnh đến xem vào năm 2014?

Đúng vậy. Khi đó tôi có làm đơn lên sở thì sở yêu cầu tôi phải là thành viên của một hội nào đó, mà tôi thì có phải là thành viên của hội nào đâu. Sau đó xin lên xin xuống không được, tôi chán quá nên bày ở studio mời anh chị em ở facebook đến ngắm chơi. Sau đó thì tôi phải viết bản tường trình.

nhiep anh gia dzung art toi da tung phai viet tuong trinh vi bay anh nude nam 2014
nhiep anh gia dzung art toi da tung phai viet tuong trinh vi bay anh nude nam 2014
nhiep anh gia dzung art toi da tung phai viet tuong trinh vi bay anh nude nam 2014
3 bức ảnh nude của nhiếp ảnh gia Dzũng Art.

- Sau triển lãm ảnh nude này, liệu anh có muốn xin cấp phép để mở triển lãm ảnh nude của anh không?

Tôi nghĩ là rất khó để những bức ảnh nude đúng nghĩa được cấp phép. Nó liên quan đến cả nhân vật trong ảnh và những vấn đề mà tôi đã nêu trên. Tuy nhiên, không cấp phép thì không có nghĩa là những bức ảnh đó sẽ chìm vào quên lãng và không có người thụ hưởng, chiêm ngưỡng.

- Xin cảm ơn nhiếp ảnh gia Dzũng Art đã chia sẻ!

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.