Nhóm Tiến Phước - Keppel Land - Trần Thái huy động xong 2.000 tỷ đồng

Trong tháng đầu năm 2022, Công ty Nam Rạch Chiếc, chủ đầu tư KĐT Palm City gọi vốn thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.
Nhóm Tiến Phước - Keppel Land - Trần Thái huy động xong 2.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án Palm City. (Ảnh: Palm City).

Ngày 28/1 vừa qua, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đã công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn vào 26/1/2026.

Trước đó, vào ngày 5/1, doanh nghiệp này đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng với kỳ hạn tương tự. Trong cả hai đợt phát hành trên, thông tin về trái chủ, lãi suất và mục đích phát hành không được công bố.

Như vậy, trong tháng đầu năm của năm 2022, Nam Rạch Chiếc đã gọi vốn thành công 2.000 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của người viết, Nam Rạch Chiếc được thành lập vào tháng 11/2008, hiện có trụ sở tại tháp Saigon Centre, đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lim Jean Long (quốc tịch Singapore).

Nam Rạch Chiếc là công ty liên doanh giữa CTCP Bất động sản Tiến Phước - Keppel Land (Singapore) - Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái. Hiện nay, Nam Rạch Chiếc là chủ đầu tư của khu đô thị Palm City tại TP Thủ Đức.

Dự án này có quy mô 30,2 ha, nằm dọc theo bờ sông Giồng Ông Tố và Mương Kinh tại phường An Phú, quận 2.

Theo giới thiệu của Keppel Land, dự án này gồm tổ hợp khu dân cư nhà thấp tầng, nhà phố thương mại, căn hộ cao tầng, các tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm cùng với các tiện ích như trường mẫu giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và đường dạo bộ dọc bờ sông.

Palm City được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Palm Residence xây dựng 135 căn nhà phố và giai đoạn 2 – Palm Heights thực hiện 816 căn hộ. Hiện nay, toàn bộ dự án đã bán hết và bàn giao.

Nói thêm về các doanh nghiệp, bên cạnh Palm City, Tiến Phước còn phát triển nhiều dự án lớn khác ở TP HCM như KĐT Empire City, khu dân cư Senturia, khu căn hộ cao cấp The Estella, khu biệt thự Greenfield, khách sạn Le Meridien Saigon,...

Về phía Keppel Land, doanh nghiệp Singapore này cũng tham gia vào nhiều dự án tại TP Thủ Đức như Sài Gòn Sports City, The Estella, Villa Riviera, Riviera Point... Vào tháng 6/2021, Keppel Land đã công bố mua lại 60% cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Phước Kiển (doanh nghiệp sở hữu khu đất ở huyện Nhà Bè).

Theo ước tính, thương vụ này có tổng giá trị xấp xỉ 21,6 triệu SGD (khoảng 376 tỷ đồng) và sẽ được thực hiện thông qua công ty con VN Prosperity Pte. Ltd do Keppel Land sở hữu 100% vốn.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.