Những con số gây tranh cãi trong vụ án xét xử Phạm Công Danh

Diễn biến phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm được tập trung khá nhiều vào dòng tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn VNCB hay việc CBBank đòi Sacombank, TPBank, BIDV bồi thường 6.126 tỷ đồng.

4.500 tỷ đồng tăng vốn VNCB đang ở đâu?

Đại diện Ngân hàng Xây dựng (CBBank) cho biết 4.500 tỷ đồng đã nằm trong tài khoản tiền gửi của VNCB tại NHNN trong thời gian từ ngày 14/2 đến ngày 26/7/2014 (thời điểm khởi tố vụ án).

Dòng tiền 4.500 tỷ đồng đi vào tài khoản Sở giao dịch NHNN từ ngày 14/2 đến ngày 29/4 (cụ thể ngày 14/2 chuyển 1.500 tỷ đồng, ngày 17/2 chuyển 1.000 tỷ đồng, ngày 29/4/ chuyển 2.000 tỷ đồng).

Đại diện CBBank cũng xác nhận toàn bộ số tiền 4.500 tỷ đồng được VNCB sử dụng, không phải cá nhân bị cáo Phạm Công Danh hay đồng phạm sử dụng. Đại diện tổ giám định NHNN cũng nói không có tài liệu khẳng định 4.500 tỷ đồng được sử dụng cho VNCB hay Phạm Công Danh và đồng phạm.

nhung con so gay tranh cai trong vu an xet xu pham cong danh

Bị cáo Phạm Công Danh

Trong khi đó, đại diện điều tra viên vụ án - bà Tăng Thị Nga xác định trong 4.500 tỷ đồng Phạm Công Danh và đồng phạm rút từ BIDV chuyển về VNCB thì có 4.000 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ. Trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cơ quan điều tra đã truy nguyên được dòng tiền.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với VNCB và xác định số tiền đã hòa chung vào dòng tiền thời điểm đó, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Theo điều tra viên, số tiền này chỉ có thể khắc phục được khi nó còn ở VNCB nhưng dòng tiền đã hòa chung, không còn ở VNCB nên không thể thu hồi được.

Với các diễn biến trên, luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét, giảm trừ số tiền này khỏi số tiền xác định thiệt hại 6.126 tỷ đồng của vụ án. Nếu được giảm trừ, thiệt hại vụ án chỉ còn 1.626 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sau khi lập khống hồ sơ rút 4.500 tỷ đồng từ BIDV, Phạm Công Danh đã chuyển 4.000 tỷ đồng về tài khoản VNCB để thực hiện tăng vốn điều lệ. 500 tỷ đồng khác, Phạm Công Danh và đồng phạm lấy từ 200 tỷ đồng trong gói tín dụng vay từ TPBank, 300 tỷ đồng huy động từ các nguồn khác.

CBBank đòi 3 ngân hàng bồi thường 6.126 tỷ đồng

Đại diện Ngân hàng Xây dựng (nay là CBBank) có xác định theo cáo trạng, số tiền thiệt hại là 6.126 tỷ đồng tại ba ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Do đó CBBank đề nghị HĐXX buộc 3 ngân hàng này hoàn trả 6.126 tỷ đồng thiệt hại nêu trên. Các tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho CBBank trong tổng số tiền trên theo sai phạm của từng cá nhân sau khi HĐXX xem xét.

Luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của Sacombank hỏi đại diện CBBank dựa trên căn cứ nào để tính toán thiệt hại. Đại diện CBBank trả lời theo kết quả điều tra của cơ quan điều tra tính toán các thiệt hại nêu trên.

Trong khi đó, đại diện TPBank nêu quan điểm Phạm Công Danh thực hiện hành vi sai phạm, làm thất thoát tài sản tại VNCB thì cá nhân Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm. Toàn bộ tiền vay từ TPBank đã được sử dụng với các mục đích như tăng vốn VNCB, trả lãi ngoài cho bà Hứa Thị Phấn, nhóm Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh... và các mục đích khác.

Sau vụ việc, TPBank không bị thiệt hại mà thiệt hại thuộc về VNCB. Nếu HĐXX phán quyết VNCB bị thiệt hại thì đề nghị HĐXX xem xét thu hồi các nguồn tiền được Phạm Công Danh chuyển sử dụng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Doanh nghiệp sắp khởi động khu công nghiệp gần 8.000 tỷ đón quy hoạch đường vành đai Tây Cần Thơ
KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 của Thanh Bình Phú Mỹ có quy mô 541 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này tiếp giáp đường huyện 47, theo quy hoạch chính là đường vành đai phía tây TP Cần Thơ chuẩn bị xây dựng với mặt cắt ngang 80 m, quy mô 6 làn xe.