Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo trên những con đường nghìn tỉ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận, huyện, thị xã về xử lí các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu xử lí nghiêm các trường hợp nhà đất không đủ kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) được hình thành sau khi mở đường theo qui hoạch.

DSC03848

Vấn nạn nhà siêu mỏng, siêu méo không còn mới, nhưng nhiều năm qua chưa được xử lí triệt để gây mất mĩ quan đô thị.

DSC03903

Một ngôi nhà có hình thù kì dị trên đường Phạm Văn Đồng.

DSC03934

Theo Sở Xây dựng, cần rà soát nhà "siêu mỏng, siêu méo'' phát sinh trên các tuyến đường vành đai và các tuyến mới mở.

Nằm ngay đầu ngõ Hoàng 6A, mảnh đất này sau khi giải phóng mặt bằng chỉ còn lại vẻn vẹn chưa đầy 2m2, được tận dụng làm nơi trưng bày gạch đá. Chủ nhân nơi này đang rao bán với giá 200 triệu đồng nhưng chưa ai mua vì không thể xây dựng.

DSC03919

Một ngôi nhà khác có diện tích "khiêm tốn" khác trên đường Phạm Văn Đồng đang được gấp rút hoàn thiện.

DSC03899

DSC03889

DSC03933

Khu vực đường Võ Chí Công cũng xuất hiện nhiều ngôi nhà "siêu mỏng, siêu méo".