Những ngôi trường sẵn sàng đuổi học nếu sinh viên bán dâm

Trên thế giới, nhiều trường đại học sẵn sàng đuổi học nếu sinh viên có hành vi tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy hay bán dâm. 

Đại học Orl Robert (ORU) ở Oklahoma, Mỹ có quy định tất cả giảng viên, nhân viên, sinh viên phải đi lễ nhà thờ ít nhất hai lần mỗi tuần, đồng thời tuân thủ quy định nghiêm ngặt về trang phục: Giản dị, gọn gàng, không xăm hình hay đeo khuyên.

nhung ngoi truong san sang duoi hoc neu sinh vien ban dam
Đại học Orl Robert. (Ảnh: Ohlala).

Không những thế, ORU còn cấm sinh viên uống rượu bia, chất kích thích. Sinh viên có hành vi chơi cờ bạc, xổ số hay hút thuốc lá, quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ đồng giới đều bị đuổi học.

Tương tự như ORU, Đại học Bob Jones (South Carolina, Mỹ) cũng yêu cầu sinh viên phải đi lễ nhà thờ thường xuyên và cấm sinh viên uống rượu, tàng trữ ấn phẩm khiêu dâm, quan hệ tình dục trước hôn nhân, đồng tính luyến ái.

nhung ngoi truong san sang duoi hoc neu sinh vien ban dam
Đại học Bob Jones - nơi cử người giám sát các sinh viên trong các hoạt động cả trong và ngoài trường. (Ảnh: US News).

Tuy nhiên, ngôi trường này còn sát sao hơn ở chỗ trường sẵn sàng cử người giám sát các hoạt động có sự tham gia cả nam lẫn nữ trong, ngoài khuôn viên để tránh họ có hành vi đi quá giới hạn.

Có phần nới lỏng hơn, Đại học Brigham Young (Utah, Mỹ) cho phép sinh viên quan hệ đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, nhà trường lại cấm sinh viên cắm trại, quan hệ tình dục trước hôn nhân với người khác giới.

Về quy tắc ăn mặc, tất cả nữ sinh tại ngôi trường này phải mặc váy dài từ đầu gối trở xuống, nam sinh không để tóc dài quá tai, để râu. Tất cả sinh viên không được nhuộm tóc và phải mặc quần áo theo quy định.

Còn ở Đại học Asbury (Kentucky, Mỹ), việc thăm hỏi bạn bè khác giới trong một số trường hợp phải có giấy cho phép từ gia đình và nộp lại cho nhà trường.

Cũng giống như quy định ở các trường nói trên, Asbury cấm sinh viên sở hữu phim ảnh, ấn phẩm khiêu dâm, uống rượu, cờ bạc, quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, chửi thề, hút thuốc...

Riêng về phim ảnh, nếu sinh viên tại ngôi trường này muốn xem thì phải được thông qua phê duyệt.

Những quy tắc, luật lệ trên cũng được áp dụng trong hầu hết Đại học Công giáo tại Mỹ như trường Đại học Công giáo Clearwater (Florida), Đại học Công giáo Dallas (Texas), Đại học Công giáo Pensacola (Florida), Đại học Công giáo Ozark (Missouri)...

Ngày 29/10, trên trang điện tử của Bộ GD&ĐT đã đăng tải lấy ý kiến về dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp.

Theo đó, sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học, sinh viên sẽ bị khiển trách và lần thứ 2 sẽ cảnh cáo, lần thứ 3 đình chỉ có thời hạn.

Sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm một lần sẽ bị buộc thôi học. Nghị định cũng chỉ ra hàng loạt nội dung vi phạm và khung xử lí tương xứng.

Theo đó, sinh viên sẽ bị đuổi học một lần nếu chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước. Sinh viên đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau lần 3 sẽ bị đình chỉ có thời hạn...

Đến tối muộn ngày 29/10, trên trang điện tử của Bộ GD&ĐT đã rút những nội dung này.

nhung ngoi truong san sang duoi hoc neu sinh vien ban dam Sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Nói về quy định SV sư phạm tham gia hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị đuổi học, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân ...

nhung ngoi truong san sang duoi hoc neu sinh vien ban dam Sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị đuổi học: Các ngành khác thì 'thoải mái'?

TS. Hà Thanh Vân, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chỉ có sinh viên ngành đào tạo giáo viên mới ...

nhung ngoi truong san sang duoi hoc neu sinh vien ban dam Không chỉ đề xuất đuổi học sinh viên bán dâm lần thứ 4, Bộ GD&ĐT từng có những dự thảo gây xôn xao

Dự thảo sinh viên bị đuổi học nếu hoạt động mại dâm lần thứ 4, Bộ GD và ĐT đã lên tiếng giải thích. Tuy ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.