'Để sinh viên hoạt động mại dâm cũng do một phần lỗi ở nhà trường'

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, để sinh viên hoạt động mại dâm lỗi một phần cũng là ở nhà trường vì không chú trọng tuyên truyền, tạo công việc làm thêm lành mạnh cho các em.
de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong 'Có môi trường giáo dục nào dám nhận một sinh viên sư phạm từng hoạt động mại dâm vào dạy học?'
de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong Ngoài hoạt bán dâm dâm đến lần thứ 4, sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu có hành vi nào?
de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong Buộc thôi học nếu sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4: Ngôn từ không chuẩn, chồng chéo với luật khác
de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong Bộ GD&ĐT rút Dự thảo buộc thôi học sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 và lên tiếng giải thích

Dư luận đang rất quan tâm tới thông tin về dự thảo Thông tư ban hành kèm theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy.

Theo đó nhà trường sẽ buộc thôi học nếu học sinh sinh viên (HSSV) hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 cũng như một số hành vi vi phạm khác. Xem toàn văn dự thảo Tại đây.

de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong
TS Hoàng Ngọc Vinh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT). Ảnh: NVCC.

Trao đổi với chúng tôi, TS Hoàng Ngọc Vinh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cho biết, mặt tích cực của dự thảo thông tư lần này là đã đưa một số quy định về hành vi đạo đức vi phạm kỉ luật trong học đường để mang tính giáo dục, răn đe tránh vi phạm liên quan đến quy chế đào tạo...

Ông Vinh chỉ ra một số vấn đề chưa hợp lý ở dự thảo lần này như sau:

"Thứ nhất, đưa câu chuyện hoạt động mại dâm tới lần thứ 4 bị buộc thôi học vào trong dự thảo quy định này thì không nên vì không mang tính giáo dục. Điều này thuộc phạm trù đạo đức, nếu HSSV chỉ cần vi phạm một lần là bị đuổi học. Các em là một trí thức bậc cao trong tương lai của xã hội, nếu thiếu tiền thì có thể tìm kiếm việc làm thêm nhiều công việc lành mạnh khác.

Thứ hai, trong môi trường giáo dục mà đưa quy định xử lý hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mại dâm vào thì dễ khiến dư luận, nhất là phụ huynh sẽ nhìn nhận mô hình giáo dục hiện nay rất nguy hiểm. Khi cho con em họ đi học thì hoàn toàn không yên tâm.

Sẽ có người nghĩ rằng HSSV 'được phép' hoạt động mại dâm đến lần 3 vẫn không bị buộc thôi học. Đây thực sự là mỗi thuộc về kĩ thuật soạn thảo văn bản.

Thứ ba, một số quy định trở thành những hình phạt kép. Ví dụ, HSSV vi phạm luật giao thông và một số hành vi khác thì đã bị xử phạt hành chính rồi. Bộ phận soạn thảo cần chú ý không nên lặp đi lặp lại chuyện này.

Thứ tư, cách tiếp cận đối với công tác quản lý sinh viên nên theo phương châm 'xây' hơn 'chống'. Các nhà trường cần tạo ra một môi trường để tư vấn hướng nghiệp, có thể tạo ra những việc làm thêm part-time lành mạnh cho sinh viên trong trường để HSSV kiếm thêm thu nhập. Điều này phụ thuộc vào độ năng động của từng nhà trường".

de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong
Ảnh minh họa: VnExpress.

Cũng theo TS Hoàng Ngọc Vinh, khi để sinh viên vi phạm thì lỗi một phần cũng ở nhà trường. Các đoàn thể, hội của trường cần phải theo dõi, giáo dục và giúp đỡ các em khỏi sa ngã. Có những em ban đầu thì bình thường, một thời gian theo chúng theo bạn đi quán bar, thấy có một chút thu nhập là có thể sa đà vào những thói hư tật xấu ngay.

Trong dự thảo quy định này chúng ta chưa hẳn là ngăn ngừa, mà cái chính phải tạo ra được môi trường mà HSSV không thể vi phạm được. Mọi thay đổi cần phải hướng đến người học.

"Một phần nữa, khi hiện tượng không phải có chiều hướng gia tăng. Nếu gia tăng thì bộ phận soạn thảo cần có sự nghiên cứu văn bản ở Thông tư 16/2016 của Bộ GD&ĐT xem tác động của nó như thế nào, nghiên cứu hiện tượng ra sao, tăng hay giảm, nguyên nhân tại sao... để ra một thông tư sửa đổi Thông tư 16 sao cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, giám sát việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các qui định nhạy cảm liên quan đến nhà giáo, học sinh sinh viên", TS Hoàng Ngọc Vinh nói thêm.

de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong

'Có môi trường giáo dục nào dám nhận một sinh viên sư phạm từng hoạt động mại dâm vào dạy học?'

Theo TS Vũ Thu Hương, dự thảo quy định sẽ buộc thôi học với sinh viên ngành sư phạm hoạt động mại dâm đến lần ...

de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong Ngoài hoạt bán dâm dâm đến lần thứ 4, sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu có hành vi nào?

Theo dự thảo quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp ...

de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong Buộc thôi học nếu sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4: Ngôn từ không chuẩn, chồng chéo với luật khác

Có ý kiến cho rằng, dự thảo thông tư quy định buộc thôi học nếu sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 ...

de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong Bộ GD&ĐT rút Dự thảo buộc thôi học sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 và lên tiếng giải thích

Tối 29/10, Dự thảo thông tư quy định buộc thôi học nếu sinh viên có hành vi hoạt động mại dâm lần thứ 4 đã ...

de sinh vien hoat dong mai dam cung do mot phan loi o nha truong Toàn văn dự thảo có quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên ...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.