Bộ GD&ĐT rút Dự thảo buộc thôi học sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 và lên tiếng giải thích

Tối 29/10, Dự thảo thông tư quy định buộc thôi học nếu sinh viên có hành vi hoạt động mại dâm lần thứ 4 đã được Bộ GD&ĐT giải thích và gỡ khỏi trang web của Bộ.
bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Toàn văn dự thảo có quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học
bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Buộc thôi học nếu sinh viên bán dâm đến lần thứ 4
bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Cuộc sống của người chuyển giới hành nghề mại dâm ở Colombia
bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Khó xử mại dâm nam, đồng tính

Trả lời báo chí trong ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho hay: Quy chế công tác sinh viên các trường đại học, cao đẳng được thực hiện theo qui định tại Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thực hiện Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua năm 2012, Luật Giáo dục Nghề nghiệp được Quốc hội thông qua năm 2014, Bộ GD&ĐT đã tổ chức soạn thảo vào ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với hệ đào tạo đại học chính qui.

Năm 2018 Bộ tiếp tục soạn thảo ban hành Thông tư qui định công tác sinh viên với trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, để phù hợp theo các luật và tình hình mới.

Bộ trưởng cũng đã có chỉ đạo về việc rà soát nội dung qui định các văn bản quy phạm liên quan, Bộ đã phát hiện một số nội dung chưa phù hợp, trong đó có vấn đề qui định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của học sinh sinh viên (HSSV), trong đó có hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội, trong đó có hoạt động mại dâm - điều mà chúng ta không mong muốn xảy ra đối với sinh viên và trong trường học.

"Trong thời gian qua, ban soạn thảo đã tổ chức các hội thảo với giới chuyên gia, các sở GD&ĐT, các trường học và HSSV để hoàn thiện dự thảo thông tư trên. Trên cơ sở đó, Bộ đã đăng để xin ý kiến rộng rãi ý kiến xã hội.

Tuy nhiên, Ban soạn thảo vẫn nhận thấy có một số điều chưa hoàn toàn phù hợp, một số nội dung tệ nạn xã hội sẽ thực hiện theo các qui định xử phạt tại các luật chuyên ngành… Ban soạn thảo trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý thiết thực, kịp thời của các cơ quan báo chí, từ xã hội để hoàn thiện nội dung dự thảo một cách tốt nhất", Thứ trưởng Nghĩa nhấn mạnh.

Được biết, hiện tại Bộ GD&ĐT đã gỡ khỏi trang web của Bộ toàn văn Dự thảo về "Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy".

bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich
Trích dẫn văn bản Dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ GD&ĐT. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy. Theo đó, sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ bị cho thôi học ngay từ lần vi phạm đầu tiên, đồng thời giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Với trường hợp sinh viên hoạt động mại dâm, nhà trường sẽ khiển trách nếu vi phạm lần thứ 1, cảnh cáo nếu vi phạm lần thứ 2. Lần thứ 3 vi phạm sẽ bị đình chỉ có thời hạn. Nếu sinh viên vi phạm lần thứ 4 trong cùng 1 tội danh này, nhà trường sẽ có hình thức kỉ luật cao nhất là buộc thôi học...

Ngay sau khi dự thảo này được đăng trên trang web của Bộ GD&ĐT, rất nhiều ý kiến từ dư luận đã bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng có nhiều điểm cần phải nghiên cứu, chỉnh sửa trước khi ban hành lấy ý kiến nhân dân.

bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Toàn văn dự thảo có quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên ...

bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Buộc thôi học nếu sinh viên bán dâm đến lần thứ 4

Theo Dự thảo của Bộ GDĐT, sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm có thể chịu mức kỉ luật cao ...

bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Cuộc sống của người chuyển giới hành nghề mại dâm ở Colombia

Đồng tính và người chuyển giới mại dâm thường là nạn nhân của tệ nạn bạo lực từ gia đình, cảnh sát và khách hàng của họ. Vì ...

bo gddt rut du thao buoc thoi hoc sinh vien hoat dong mai dam lan thu 4 va len tieng giai thich Người đàn ông trong nhà nghỉ và cú lừa của đại gia Bình Định

Theo lời Minh, khách tìm đến các cô gái bán hoa đều vì giao dịch “tình - tiền” nhưng có những giao dịch không hề ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.