Những người đẹp Tuyên Quang xứng danh câu truyền tụng 'Chè Thái - Gái Tuyên'

"Chè Thái - Gái Tuyên" là câu truyền tụng vang danh cả nước, có nghĩa là chè Thái Nguyên thì ngon nhất và con gái Tuyên Quang thì xinh đẹp nức tiếng. Cùng ngắm những người đẹp Tuyên Quang "danh bất hư truyền".  

Thủy Hương

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Người mẫu ảnh Thủy Hương.

Người mẫu Thủy Hương sinh ra lớn lên ở Tuyên Quang. Khi chưa nổi tiếng, Thủy Hương từng là một cô giáo dạy Văn giỏi ở Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang. Là cô gái an phận, Thủy Hương lúc đó có tư tưởng, xây dựng gia đình rồi có công ăn việc làm ổn định dù lúc nhỏ từng làm người mẫu ảnh.

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Thần thái sang trọng và khí chất của một người đàn bà sinh ra ở miền đất toàn mĩ nhân đã khiến Thủy Hương trở thành người mẫu áo dài ăn khách.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên Thủy Hương đã li hôn và dắt theo con gái Nam tiến. Với sắc đẹp trời cho, Thủy Hương trở thành một người mẫu ảnh từ một cơ duyên. Vào nghề mẫu rất muộn và có 2 con, nhưng thần thái sang trọng và khí chất của một người đàn bà sinh ra ở miền đất toàn mĩ nhân đã khiến Thủy Hương trở thành người mẫu áo dài ăn khách, cái tên Thủy Hương trở nên nổi tiếng trong làng mẫu Việt.

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Vẻ đẹp đầy khí chất của người mẫu Thủy Hương ở tuổi 53.

Ở tuổi 53, Thủy Hương tái hôn và sinh con với một quan chức cao cấp. Cuộc đời của mĩ nhân thành Tuyên vẫn luôn là một dấu hỏi với công chúng, người hâm mộ chỉ biết mỗi lần Thủy Hương xuất hiện trước truyền thông là lần ấy bao người phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp được mệnh danh là "đệ nhất giai nhân đất Việt" này.

Tô Hương Lan

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Á hậu Việt Nam 1994 Tô Hương Lan.

Tô Hương Lan sinh năm 1977, trong một gia đình gia giáo có bố mẹ là cán bộ ngành y. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 khi đang là học sinh lớp 12 tại Tuyên Quang. Với chiều cao 1,66m, sở hữu vẻ đẹp khả ái, đài các, Tô Hương Lan bước vào vòng chung kết toàn quốc với danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía Bắc trước đó một tháng.

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Nhan sắc của người đẹp xứ Tuyên còn được ca tụng rằng “Nhất Bắc kỳ, nhì cả nước”.

Với nhan sắc kiều diễm, đầy sức hấp dẫn của “đóa hoa rừng” Tô Hương Lan được dự đoán sẽ là Hoa hậu song người đẹp xứ Tuyên chỉ dừng lại với ngôi vị Á hậu 1 khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối.

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Ở tuổi 40, thời gian dường như không chạm được vào nhan sắc bền bỉ của người đẹp thành Tuyên.

Dù không giành được ngôi vị cao nhất nhưng Tô Hương Lan vẫn hài lòng và thoải mái. Cô được coi là một trong những Á hậu đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Thậm chí, nhan sắc của người đẹp xứ Tuyên còn được ca tụng là “Nhất Bắc kỳ, nhì cả nước”.

Á hậu Việt Nam 1992 Nguyễn Minh Phương

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Hình ảnh hiếm hoi về á hậu Việt Nam 1992 Nguyễn Minh Phương.

Á hậu Nguyễn Minh Phương sinh năm 1972, sinh viên trường Đại học Văn hoá HN. Khi tham gia cuộc thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức năm 1992 thì Nguyễn Minh Phương khi ấy có số đo cao 1m70, nặng 51kg, số đo 3 vòng: 80-61-89. Những năm 90 thì chiều cao và nhan sắc của người đẹp Minh Phương nổi bật ở trường Đại học Văn hóa. Giai thoại về người đẹp được ví với "bông hoa rừng bung nở" này chính là việc người đẹp đạp xe đến báo Tiền Phong bày tỏ nguyện vọng tham dự cuộc thi và cô phải mượn trang phục để tham gia các vòng thi sau đó.

Đạt á hậu 2 sau á hậu Vi Thị Đông và hoa hậu Hà Kiều Anh, Nguyễn Minh Phương tập trung vào việc học tập và không tham gia vào các hoạt động showbiz. Với mĩ nhân này, cuộc thi hoa hậu Việt Nam chỉ là một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ. Hiện nay, người đẹp Minh Phương là giám đốc chi nhánh tại Hà Nội của Công ty liên doanh Toshiba Việt Nam.

Diễn viên Mai Huê

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Diễn viên Mai Huê.

Mai Huê sinh năm 1977. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Mai Huê được nhận thẳng vào biên chế Nhà hát Tuổi Trẻ. Về nhà hát được 3 năm (1999 - 2002), chỉ kịp diễn khoảng 3 vở kịch nhưng Mai Huê đã từng được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh” bởi khuôn mặt khả ái và khả năng “sống” trong các nhân vật. Với truyền hình, Mai Huê từng khiến người xem ngất ngây với bộ phim "Thổ cẩm" và đặc biệt là cơn sốt mang tên "Người không cầu may" do cô đóng vai chính.

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Khi sự nghiệp đang lên, Mai Huê từ giã nghệ thuật và chuyển sang công tác tại ngành hàng không.

Những năm 2000, Mai Huê không chỉ là gương mặt nổi bật của phim truyền hình phía Bắc, còn là gương mặt đẹp nổi tiếng. Với vẻ đẹp sắc nét, dịu dàng, đầy nữ tính, Mai Huê được giao hầu hết những vai nữ chính của các phim truyền hình phía Bắc. Còn trẻ, nhưng Mai Huê đã sớm gặt hái được thành công và trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến. Diễn viên Mai Huê còn có mối quan hệ họ hàng với á hậu Tô Hương Lan.

Thu Nga

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Vai Thương trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" đã mang lại tên tuổi cho diễn viên Thu Nga.

Thu Nga sinh năm 1980 tại Tuyên Quang. Xuất thân là một diễn viên múa nhưng bén duyên với truyền hình và được biết đến ngay trong phim đầu tay. Vai Thương, một cô sinh viên ngành tiếng Trung lận đận tìm việc khi vừa ra trường trong "Phía trước là bầu trời" do Thu Nga thể hiện, đã nhận được nhiều tình cảm của người xem.

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Hiện Thu Nga đang công tác tại nhà hát Tuổi trẻ.

Sau thành công của vai diễn, Thu Nga còn tham gia một số bộ phim như Ngày ấy và bây giờ và Muôn nẻo đường đời nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sau đó, nữ diễn viên cũng dần vắng bóng màn ảnh và chuyên tâm cho công việc múa tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Thu Hà

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Diễn viên Thu Hà thời "lá ngọc cành vàng" - chị là biểu tượng nhan sắc thập niên 90 cùng với Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Diễm My...

Diễn viên - NSƯT Thu Hà sinh năm 1969, lớn lên tại Tuyên Quang. Năm 17 tuổi, Thu Hà rời Tuyên Quang về Hà Nội học tập. Năm 20 tuổi, cô được đạo diễn Hải Ninh mời đảm nhận vai quận chúa Quỳnh Hoa có vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ trong bộ phim lịch sử "Đêm hội Long Trì" (1989).

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen
Với gương mặt khả ái và năng lực diễn xuất, Thu Hà là nữ diễn viên đất Bắc hiếm hoi được tôn vinh như một ngôi sao màn bạc thập niên 90.

Sau thành công đầu tiên, Thu Hà liên tục được các đạo diễn mời đảm nhận vai chính. Đó là nàng tiểu thư Nga mạnh mẽ, dám trả giá cho lòng khao khát yêu và dám yêu trong "Lá ngọc cành vàng" (đạo diễn Vũ Châu); là cô sinh viên mảnh mai, xinh đẹp tên Mai từ nông thôn ra thành phố tìm việc để kiếm tiền. Để rồi, giữa bầu không khí bụi bặm và xô bồ, Mai thật lạc loài, thật mong manh rơi vào cạm bẫy tình trong "Canh bạc" (Lưu Trọng Ninh)…

nhung nguoi dep tuyen quang xung danh cau truyen tung che thai gai tuyen

Thu Hà là một giai nhân "lá ngọc cành vàng" của màn ảnh Việt, vẻ đẹp nữ tính và ấn tượng của cô đã trở thành biểu tượng nhan sắc một thời cùng với Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Giáng My, Diễm My... Ở tuổi 50, Thu Hà vẫn đẹp mặn mà.

Các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử gần như đồng ý rằng có nhiều nguyên nhân để Tuyên Quang trở thành “miền gái đẹp”.

Về lịch sử, Tuyên Quang là một trong những thành trì của nhà Mạc khi bị nhà Hậu Lê đánh bật ra khỏi Thăng Long. Vua ở đâu ắt hẳn có cung tần mỹ nữ ở đó. Sau khi nhà Mạc sụp đổ vào khoảng năm 1677, số người đẹp này vẫn tiếp tục sinh sống và hòa nhập với địa phương. Vẻ đẹp của họ đã góp phần rất quan trọng sản sinh ra những cô gái đẹp nổi tiếng.

Về yếu tố nhân chủng học, Tuyên Quang có 22 dân tộc sinh sống như: Kinh, Tày, Cao Lan, Mông, Thái… Đặc điểm sinh sống của những người dân tộc ở Tuyên Quang thường phân tán, đan xen giữa dân tộc này và dân tộc khác. Sự giao thoa lối sống, văn hóa và hôn nhân đa tộc đã sinh ra nhiều thiếu nữ xinh đẹp.

Về môi trường sống, vùng đất trung du miền núi này có sông Lô, hồ Na Hang, núi Bạch Mã, Cham Chu… hội tụ đủ linh khí hiền hòa của trời và đất để tạo điều kiện cho con người sống khỏe mạnh, yêu đời. Cái thế phong thủy trời cho này ắt hẳn con người phải khỏe và đẹp.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.