Nóng: Dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Thạnh, TP HCM

Công an đang truy xét hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở quận Bình Thạnh, TP HCM.
 
nong dung sung cuop ngan hang o binh thanh tp hcm
Hiện trường vụ dùng súng cướp ngân hàng. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Trưa 7/12, tờ Người lao động đưa tin, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đang làm rõ vụ dùng súng cướp ngân hàng trên địa bàn.

Theo nguồn tin trên, khoảng 11h30 cùng ngày, hai đối tượng cầm súng và bình xịt hơi cay xông vào một ngân hàng ở đường Đinh Tiên Hoàng (phường 3, Bình Thạnh) để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ việc là ngân hàng Việt Á (VietABank). Tại đây, hai đối tượng đã dùng súng và bình xịt đe dọa ngân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền rồi tẩu thoát.

Trưởng phòng Tham mưu công an TP HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã xác nhận với Người lao động về vụ cướp ngân hàng trên.

Theo vị này, Công an TP và quận Bình Thạnh đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, thu thập chứng cứ...

Lực lượng chức năng cũng đang trích xuất hình ảnh từ camera để làm rõ vụ cướp ngân hàng trên.

Đáng chú ý là theo Tuổi trẻ, hai đối tượng trên đã xịt hơi cay vào bảo vệ ngân hàng và nhiều nhân viên đang làm việc.

Theo nguồn tin trên, trưa cùng ngày, rất nhiều người dân hiếu kì vây quanh hiện trường vụ dùng súng cướp ngân hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn.

nong dung sung cuop ngan hang o binh thanh tp hcm TP HCM: BOT An Sương - An Lạc thu bao nhiêu tiền một ngày?

Chủ đầu tư BOT An Sương - An Lạc đang bị tài xế phản đối thông tin về doanh thu dự án.

nong dung sung cuop ngan hang o binh thanh tp hcm Nửa tháng vẫn chưa biết ai rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, bảo dưỡng nửa tháng vẫn không xác định được thủ phạm rải ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.